Thứ 4, 07/08/2024, 08:43[GMT+7]

Kiến Xương: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Thứ 6, 29/04/2016 | 18:38:45
608 lượt xem
Cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cán bộ và nhân dân huyện Kiến Xương cũng không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Thanh Tân, Kiến Xương. Ảnh: Thành Tâm.

 

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi về xã Lê Lợi là không khí thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh sôi nổi của các tầng lớp nhân dân. Ðồng chí Nguyễn Văn Tịnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội của xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động nhiều phong trào thi đua như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”…, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Là xã nghề với hơn 70% số hộ tham gia làm nghề nên người dân Lê Lợi rất năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Ðể dành nhiều thời gian cho làm nghề, bà con đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, giải phóng sức lao động. Những năm gần đây, tỷ lệ gieo sạ của xã luôn đạt trên 90%, năng suất bình quân đạt trên 70 tạ/ha. Vụ xuân năm 2016, toàn xã gieo cấy 408ha lúa xuân, trong đó diện tích gieo sạ chiếm trên 95%.

 

Phát huy truyền thống cha ông để lại, người dân Lê Lợi không chỉ duy trì nghề chạm bạc truyền thống mà còn phát triển, du nhập thêm một số nghề từ các xã lân cận, từng bước đa dạng hóa nghề và làng nghề, thúc đẩy kinh tế địa phương không ngừng phát triển. Toàn xã hiện có hơn 300 cơ sở, tổ thợ tham gia làm 17 nghề với gần 1.650 lao động. Ðiển hình như cơ sở chạm bạc của gia đình anh Nguyễn Văn Nam ở thôn Văn Hanh, anh cho biết: Thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động, gia đình tôi không ngừng lao động, sản xuất, tạo việc làm cho gần 20 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Các sản phẩm tranh lưu niệm, đồ thờ do gia đình tôi sản xuất không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước lân cận, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng.

 

 

Cơ sở chạm bạc của gia đình anh Nguyễn Văn Nam ở thôn Văn Hanh (xã Lê Lợi) tạo việc làm cho gần 20 lao động.

 

Ở Vũ An, các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành công nông thôn mới. Với nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cuối năm 2015 Vũ An đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới với tổng vốn đầu tư 53,729 tỷ đồng. Hạ tầng cơ sở trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, môi trường nông thôn được bảo đảm, an ninh chính trị được giữ vững. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,94%. Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân Vũ An không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Ðồng chí Nguyễn Quang Thế, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Thực hiện phong trào thi đua yêu nước do huyện, xã phát động, HTX đã động viên xã viên kiên trì thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phấn đấu mở rộng diện tích cây màu cho hiệu quả kinh tế cao, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, giá trị trên một đơn vị diện tích. Là xã đứng đầu huyện trong phong trào sản xuất cây màu, cây vụ đông, phát huy thế mạnh đồng đất địa phương, mỗi năm nông dân Vũ An luân canh 4 vụ, đưa vào gieo trồng các giống cây xuất khẩu cho hiệu quả kinh tế cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm như dưa gang, đậu tương rau... Giai đoạn 2011 - 2015, diện tích cây màu, cây vụ đông của xã luôn duy trì 170 - 216ha, giá trị sản xuất đạt từ 8 - 12 tỷ đồng/năm.

 

 

Nông dân xã Vũ An thi đua lao động sản xuất.

 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã thực sự trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp, qua đó động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 8.277,1 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch: nông - lâm - thủy sản chiếm 33,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 43,4%; thương mại, dịch vụ 23%. Ðến nay, toàn huyện có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,13%, hộ cận nghèo 3,69%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hàng năm, UBND huyện, Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện đều tổ chức tổng kết phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, từ đó động viên cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp công sức nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong những năm tiếp theo.

 

Thanh Huyền

  • Từ khóa