Thứ 4, 05/02/2025, 22:58[GMT+7]

Nam Thịnh, Thái Thượng tuyên truyền bầu cử đến ngư dân

Thứ 3, 03/05/2016 | 18:06:41
1,323 lượt xem
Nam Thịnh là xã ven biển của huyện Tiền Hải, số lượng cử tri là ngư dân khá đông, thường xuyên nuôi trồng, đánh bắt thủy sản xa bờ. Do đó, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian qua, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền để bà con ngư dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Chính quyền xã Nam Thịnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân tuyên truyền về bầu cử đến bà con ngư dân.

 

Chúng tôi đi cùng tổ tuyên truyền lưu động của xã để tuyên truyền về ngày bầu cử sắp tới. Tiếng loa tuyên truyền vang vọng khắp thôn làng, giúp người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các buổi tuyên truyền lưu động diễn ra theo kế hoạch của Tiểu ban thông tin và tuyên truyền bầu cử xã. Hoạt động tuyên truyền lưu động ở Nam Thịnh bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời, cơ động, hiệu quả. Để kịp thời đưa thông tin về bầu cử đến với bà con ngư dân, ngoài tập trung tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan, Nam Thịnh còn bố trí một cụm loa truyền thanh tại bến cá cửa Lân để tuyên truyền về bầu cử. Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, buổi chiều hàng ngày, mọi người dân, nhất là những ngư dân đi biển về luôn được nghe nhiều thông tin về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; hỏi đáp về bầu cử; các văn bản hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử...

 

 

Danh sách cử tri của xã Thái Thượng được niêm yết tại trụ sở UBND xã.

 

Ông Bùi Văn Cử ở thôn Quang Thịnh là chủ tàu thường xuyên đi biển đánh bắt hải sản cho biết: Qua các phương tiện thông tin tuyên truyền của xã, tôi đã hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó, với trách nhiệm của một cử tri, tôi sẽ sắp xếp lịch trình đi biển để về tham gia bầu cử, lựa chọn những người có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Còn ông Nguyễn Văn Mạnh thì chia sẻ: Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ thành công tốt đẹp. Các đại biểu được bầu cần làm tốt chức trách người đại biểu của dân, phải luôn sâu sát, gần gũi nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, thu thập và chuyển tải ý kiến của dân đến Quốc hội và HĐND các cấp để có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời.

 

Theo ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh, tuyên truyền đến ngư dân về bầu cử rất khó khăn bởi bà con thường đi biển dài ngày, không thường xuyên có mặt tại gia đình. Địa phương có hai bến tàu là bến Cửa Lân và bến Long Thịnh. Tàu thuyền của ngư dân đánh bắt thủy sản xa bờ với số lượng 198 chiếc; lực lượng lao động trên chòi trông coi ngao khoảng 600 người. Hàng ngày, lưu lượng người lao động buôn bán trong và ngoài tỉnh hoạt động nhiều trên địa bàn. Để ngư dân hiểu được sâu rộng về ngày bầu cử, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân đến gặp và tuyên truyền trực tiếp để ngư dân nắm được thông tin về bầu cử, từ đó nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Tuyên truyền ngư dân đánh bắt thủy sản, các chủ bãi nuôi ngao chủ động sắp xếp lịch trình đi biển tiếp theo cho phù hợp, cập bến trong ngày diễn ra bầu cử 22/5 sắp tới. Công tác thông tin, tuyên truyền được Nam Thịnh tiến hành sâu rộng, liên tục, kịp thời phù hợp với lộ trình bầu cử, hỗ trợ đắc lực công tác triển khai bầu cử bảo đảm thiết thực, hiệu quả để nhân dân biết được các thể thức và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình bầu cử. Cùng với đó, chính quyền xã tăng cường đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động; phê phán và uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, gây mất đoàn kết, đấu tranh với những hành vi xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

 

 

Tuyên truyền trực quan về bầu cử tại xã Thái Thượng.

 

Tin rằng, với nỗ lực và sự tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở Nam Thịnh sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Thái Thượng - xã ven biển của huyện Thái Thụy có nhiều ngư dân làm nghề đánh bắt, khai thác thủy sản, thường xuyên vươn khơi bám biển xa nhà nhiều ngày. Để bà con ngư dân có mặt đầy đủ trong ngày bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình, thời gian qua, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử.

 

Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng, là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Để giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử, xã đã chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử, nhất là đối với bà con ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển nhiều ngày để đánh bắt thủy sản. Theo ông Phạm Huy Phương, Chủ tịch Chi hội Nghề cá xã Thái Thượng, hiện nay, Thái Thượng có hơn 90 tàu có công suất từ 24 - 600CV, chuyên khai thác thủy sản và làm dịch vụ hậu cần nghề cá, thu hút hơn 300 lao động. Đây đều là những người nằm trong danh sách cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngay sau khi có chỉ đạo của chính quyền địa phương, Ban Chấp hành Chi hội Nghề cá xã đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn đến các hộ làm nghề đánh bắt thủy sản để tuyên truyền, vận động họ có mặt tại nhà trong ngày bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Ông Đặng Văn Bẩu ở thôn Đông Các, hội viên Chi hội Nghề cá xã Thái Thượng cho biết: Tôi có một chiếc tàu công suất 90CV với 6 lao động chuyên đánh bắt xa bờ, thời gian kéo dài từ 2 - 3 ngày/chuyến. Thông qua nhiều kênh thông tin đại chúng và ở địa phương, tôi biết ngày 22/5 sắp tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tôi và anh em lao động trên tàu sẽ thu xếp công việc, không ra khơi vào ngày diễn ra bầu cử để cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

 

Cùng với tuyên truyền tới các hộ dân làm nghề khai thác thủy sản, Thái Thượng còn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống đài truyền thanh và tuyên truyền trực quan như dựng pa nô, áp phích, kẻ vẽ khẩu hiệu, biển tường, treo băng rôn, cờ Tổ quốc để tạo không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử, giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như thời gian diễn ra bầu cử. Đến nay, tại các điểm trung tâm xã và các thôn đã dựng 22 pa nô, áp phích, kẻ vẽ 20 biển tường, treo 9 băng rôn, 2 tranh cổ động, 500 cờ Tổ quốc; Đài Truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền 3 buổi/ngày; tuyên truyền trên hội nghị được 25 buổi... Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử của Đảng, Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015…

 

Ngày bầu cử đang đến gần, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Thái Thượng còn chú trọng tới công tác nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã đã thống nhất lập danh sách chính thức 43 người ứng cử đại biểu HĐND xã, số lượng đại biểu được bầu 25 người. Địa phương bố trí 6 tổ bỏ phiếu, bố trí mỗi tổ bỏ phiếu 2 hòm phiếu với 1 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ…; chủ động giao cho lực lượng công an, quân sự xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

 

Mạnh Thắng - Trần Tuấn

  • Từ khóa