Chủ nhật, 17/08/2025, 00:38[GMT+7]

Phòng tránh đuối nước cho trẻ em: Loại bỏ tư tưởng chủ quan

Thứ 3, 24/05/2016 | 08:27:35
606 lượt xem
Mới bắt đầu bước vào hè nhưng tại nhiều địa phương trong tỉnh đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gần 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ đuối nước.

Học bơi là cách phòng tránh đuối nước cho trẻ em.

Riêng trong ngày 10/5, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ xảy ra 3 trường hợp tử vong do đuối nước, đó là trường hợp của cháu Phạm Văn Hoàng, 12 tuổi, thôn Tô Hải, xã An Mỹ; cháu Lê Đắc Công, 16 tuổi, thôn Lộng Khê 2, xã An Khê và cháu Nguyễn Vũ Bảo Châu, 4 tuổi, thôn Đông, xã An Thanh, trong đó trường hợp đuối nước của cháu Nguyễn Vũ Bảo Châu để lại nhiều nỗi day dứt cho gia đình. Mặc dù ở nhà cùng với bố mẹ nhưng do bận công việc nên gia đình đã để cháu tự do chơi dẫn tới việc cháu bị ngã xuống ao gần nhà và bị đuối nước. Hay trường hợp của cháu Lê Đắc Công, sau khi thi xong cùng bạn bè rủ nhau đi tắm sông đã dẫn đến đuối nước.

Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, Quỳnh Phụ là huyện xảy ra số vụ đuối nước cao nhất tỉnh với 13 trường hợp. Ông Bùi Hữu Khang, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Xác định trên địa bàn huyện có nhiều ao hồ, sông ngòi nên năm nào khi chuẩn bị bước vào mùa hè, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các trường học phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý, trông coi trẻ nhưng không ít các gia đình vẫn còn lơ là, chủ quan trong việc trông coi, chăm sóc trẻ.

Cũng như Quỳnh Phụ, vài năm gần đây, Hưng Hà là huyện có số trẻ em bị đuối nước cao. Trong 3 năm (2012 - 2015) toàn huyện đã xảy ra 11 vụ đuối nước. Theo ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, ngoài tư tưởng chủ quan, chưa quan tâm sâu sát đến trẻ em ngay tại gia đình thì hiện nay, phần lớn các địa phương chưa tổ chức dạy và chưa có chỗ dạy bơi và rèn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ; đa số các bể bơi và các khóa học bơi đều tập trung tại thành phố, thị trấn, trẻ em nông thôn rất khó tiếp cận trong khi các em lại thường xuyên tiếp cận với ao hồ, sông ngòi. Hầu hết các vụ đuối nước xảy ra thời gian qua đều tập trung ở nông thôn.

90 trẻ em tử vong do đuối nước chỉ trong 2 năm (2014 - 2015) là con số đáng báo động để cho chúng ta thấy công tác phòng tránh đuối nước cho trẻ em đã trở nên cấp thiết. Theo ông Hoàng Văn Vinh, Phó Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), để việc phòng tránh đuối nước cho trẻ em hiệu quả, việc quan trọng nhất vẫn là mỗi gia đình, mỗi bậc cha mẹ cần tự nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát con em, loại bỏ tư tưởng chủ quan khi trông coi, chăm sóc trẻ và phải chủ động dạy bơi cho trẻ. Các trường học cũng cần dạy bơi cho trẻ như một chương trình bắt buộc trong môn thể dục. Các địa phương cần thường xuyên cung cấp thông tin, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đến người dân… Bên cạnh đó, mỗi người cần tìm hiểu kiến thức, kỹ thuật sơ cứu đuối nước để khi gặp trường hợp đuối nước có thể sơ cứu kịp thời. Và điều cần thiết, mỗi gia đình cần phối hợp tốt với các đoàn thể tại địa phương để tạo cho trẻ em có những sân chơi bổ ích, vui vẻ, an toàn trong mùa hè.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa