Thứ 6, 08/08/2025, 16:45[GMT+7]

Cựu chiến binh Hưng Hà góp sức xây dựng quê hương

Thứ 3, 24/05/2016 | 08:50:37
870 lượt xem
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà luôn quan tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua "CCB sản xuất, kinh doanh giỏi" gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sự quan tâm của các cấp hội góp phần động viên hội viên cựu chiến binh Hưng Hà nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

Không phát triển kinh tế nông nghiệp, CCB Trần Văn Vực, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Toàn Thắng chọn hướng phát triển nghề dệt truyền thống của địa phương. Khởi nghiệp từ năm 1990 với tài sản ban đầu chỉ có 2 máy dệt, thu nhập thấp, sau hai năm bươn trải ông đã mua thêm được 20 máy dệt để phát triển sản xuất. Đến nay, Công ty có trên 500 máy với 350 lao động chính và hàng nghìn lao động vệ tinh; thu nhập bình quân của công nhân đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng. Công ty của ông còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Theo CCB Trần Văn Vực, được sinh ra và lớn lên trên quê hương có nghề dệt truyền thống chính là bước đệm để ông phát triển sự nghiệp, còn tham gia các hoạt động nhân đạo là một trong những cách mà ông muốn đền đáp lại cho quê hương mình.

"Tuổi thanh xuân để lại nơi chiến trường, trở về đời thường, thấm nhuần lời dạy của Bác, những người lính Cụ Hồ ra sức thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc" - đó là tâm sự của ông Nguyễn Duy Lập, Chủ tịch Hội CCB huyện. Ông cho biết: Ở Hưng Hà có rất nhiều CCB tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác như CCB Nguyễn Văn Nam, xã Tiến Đức kinh doanh vật liệu xây dựng, tạo việc làm thường xuyên cho 11 lao động với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng; CCB Nguyễn Văn Tân, xã Hòa Tiến chăn nuôi gia súc, gia cầm cho doanh thu hơn 300 triệu đồng/năm... Để hỗ trợ các CCB phát triển kinh tế, Hội CCB huyện đã tín chấp ngân hàng giúp trên 2.300 hội viên vay vốn hơn 49 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm, Hội còn giới thiệu cho hàng trăm lao động là con em hội viên và cựu quân nhân đi xuất khẩu lao động và học nghề tại các trường của quân đội. Từ năm 2012 đến nay, Hội chỉ đạo các cấp hội phối hợp tổ chức 35 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư cho gần 5.000 lượt hội viên; tập huấn nâng cao kiến thức phát triển kinh tế và tổ chức tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả cho trên 4.700 lượt hội viên...

Từ những hoạt động thiết thực, đến nay, Hội CCB Hưng Hà có trên 2.500 gia đình hội viên tham gia sản xuất trong khu vực làng nghề truyền thống, trên 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ. Nếu như những năm 2011 - 2012, tỷ lệ hộ nghèo trong CCB huyện là 3,07% thì đến năm 2015 giảm còn 0,56%. Các xã Tân Hòa, Thống Nhất, Hồng An, Hồng Minh... không còn hội viên nghèo. Số hộ CCB có thu nhập khá, giàu năm 2015 đạt 56,8%. Những con số biết nói này một lần nữa khẳng định ý chí và quyết tâm vượt khó phát triển kinh tế của những người lính Cụ Hồ trên vùng đất cổ. Không chỉ chú trọng sản xuất, kinh doanh, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng, Hội CCB huyện còn hướng dẫn gần 13.700 hội viên của 41 tổ chức hội cơ sở học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị cho hội viên. Cán bộ, hội viên Hội CCB Hưng Hà còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới...

Mai Thư

  • Từ khóa