Chủ nhật, 24/08/2025, 14:03[GMT+7]

Người cao tuổi xã Thụy Liên: Tuổi cao chí càng cao

Thứ 5, 26/05/2016 | 08:22:44
1,136 lượt xem
Thời gian qua, gần 1.300 cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã phát huy tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nhiều người cao tuổi ở Thụy Liên vẫn tích cực lao động sản xuất.

Năm 2014, chúng tôi có dịp về thăm Thụy Liên khi cán bộ và nhân dân trong xã đang dồn sức thực hiện các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới. Nhờ nỗ lực và quyết tâm cao mà Thụy Liên đã về đích nông thôn mới cuối năm 2014 (trước kế hoạch một năm). Trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của những NCT. Tuy tuổi đã cao nhưng cán bộ, hội viên Hội NCT xã vẫn tham gia trên 2.500 ngày công đào đắp kênh mương, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn. 36 gia đình hội viên gương mẫu tháo dỡ tường dậu, công trình phụ, hiến 871m2 đất thổ cư để mở rộng đường làng ngõ xóm; nhiều hội viên ủng hộ hàng chục triệu đồng; đặc biệt, có gia đình hội viên tự nguyện dỡ căn nhà mái bằng rộng hơn 100m2 để hiến đất làm đường.

Đường giao thông nông thôn xã Thụy Liên.

Tự hào là công dân của xã nông thôn mới, NCT Thụy Liên tiếp tục phát huy tinh thần "tuổi cao chí càng cao", cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua. Trong lao động sản xuất, NCT động viên, hướng dẫn con cháu phát huy thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phát triển ngành nghề phụ để nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo. Hơn 400 hội viên Hội NCT xã vẫn trực tiếp tham gia trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Xuân Tế, Chủ tịch Hội cho biết: Không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất, NCT còn giữ vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong gia đình, các cụ là người mẫu mực, gìn giữ nền nếp, gia phong, là tấm gương sáng để con cháu noi theo; vận động, giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước, yêu lao động, sống có tình nghĩa, đoàn kết, gắn bó, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Hàng năm, hơn 85% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Không chỉ động viên, giáo dục, tạo điều kiện để con cháu học tập, tích cực xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, xã hội học tập, NCT Thụy Liên còn làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, vận động người thân và cộng đồng đóng góp ủng hộ các hoạt động khuyến học. Toàn xã có 42 dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học, trong đó 100% hội viên NCT tham gia đóng góp ủng hộ quỹ. NCT Thụy Liên cũng hăng hái đi đầu trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nêu gương sáng trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia các hoạt động hòa giải, tổ tự quản ở cơ sở góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Thái Thụy nhận xét: Hội NCT xã Thụy Liên đã thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động tại địa phương. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ở lĩnh vực nào NCT Thụy Liên cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự lôi cuốn với các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Thanh Huyền

  • Từ khóa