Thứ 7, 09/08/2025, 02:56[GMT+7]

Chú trọng chăm sóc người cao tuổi

Thứ 2, 06/06/2016 | 09:25:14
1,078 lượt xem
Hiện nay, toàn tỉnh có gần 300.000 người cao tuổi (NCT), trong đó hơn 260.000 NCT tham gia sinh hoạt ở 286 hội NCT và 2.072 chi hội NCT.

Hội Người cao tuổi xã Đông Lâm (Tiền Hải) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bách Gia kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.

Nhớ lời Bác dạy: “Ngày ngày tập luyện thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới”, các cấp hội NCT trong toàn tỉnh đã thành lập gần 2.600 câu lạc bộ (CLB) các loại, trong đó chủ yếu là các CLB thể dục dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe, thu hút trên 78.000 hội viên NCT tham gia tập luyện thường xuyên. Đa số người đứng đầu các tổ chức hội đều tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các bài tập như: tâm năng dưỡng sinh, dưỡng sinh kinh lạc, thái cực quyền để truyền đạt kiến thức, kỹ năng tập luyện cho hội viên; nhiều tổ chức hội còn mời các y bác sĩ, cán bộ các cơ sở y tế về địa phương trực tiếp hướng dẫn các bài tập cho NCT; mỗi hội viên NCT cũng tích cực tìm tòi, sưu tầm các bài tập mới trên sách, báo, phương tiện thông tin đại chúng để chia sẻ với các hội viên khác cùng nhau tập luyện nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, các CLB văn hóa văn nghệ của NCT cũng rất phong phú, đa dạng. Nhiều cán bộ, hội viên NCT tích cực sáng tác các tác phẩm thơ ca, hò vè với nội dung ca ngợi đất nước, quê hương, con người Việt Nam. Ở xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) có CLB thể dục dưỡng sinh của Chi hội NCT thôn Bương Hạ đã thành lập được 19 năm nay, ông Vũ Trung Mại, Chủ nhiệm CLB cho biết: Những ngày đầu thành lập, CLB chỉ có 15 NCT, đến nay đã thu hút gần 200 hội viên NCT tham gia. Ngày nắng cũng như ngày mưa, các hội viên đều duy trì luyện tập đều đặn. Sau mỗi buổi tập, các hội viên còn giao lưu văn hóa văn nghệ, nhờ vậy mà sức khỏe NCT được cải thiện đáng kể, đời sống tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Chăm sóc sức khỏe cho NCT, các cấp hội NCT còn phối hợp với các nhà tài trợ, một số bệnh viện, công ty dược uy tín, trạm y tế tổ chức các buổi khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên. Triển khai chương trình mắt sáng cho NCT, các cấp hội đã phối hợp với ngành Y tế, Bệnh viện Mắt Thái Bình, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức khám, tư vấn và chữa miễn phí các bệnh về mắt cho NCT. Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội NCT trong toàn tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Thái Bình tổ chức gần 50 lớp truyền thông, khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 10.000 NCT, mổ mộng, quặm miễn phí cho gần 1.200 NCT trị giá gần 1 tỷ đồng; tổ chức hơn 100 lớp truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng quà miễn phí cho hơn 30.000 NCT các xã, thị trấn trong toàn tỉnh trị giá trên 800 triệu đồng… Bên cạnh đó, ban chấp hành hội NCT các cấp còn quan tâm tìm hiểu đời sống hội viên, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định, lập danh sách, trình cấp có thẩm quyền xem xét trợ cấp cho hội viên NCT có cuộc sống khó khăn, cấp thẻ BHYT cho hội viên đủ điều kiện và tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho những hội viên đủ tuổi nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 60.000 NCT đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ BHYT miễn phí; hàng năm NCT ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, trên 100 tuổi đều được mừng thọ, chúc thọ theo đúng quy định.

Chăm sóc sức khỏe NCT, hội NCT các xã, thị trấn trong toàn tỉnh còn phát động hội viên xây dựng quỹ hội; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp trong việc xây dựng “Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi”; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ “Quỹ toàn dân chăm sóc NCT”… Ông Khiếu Đức Mạnh, Chủ tịch Hội NCT xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) cho biết: Số quỹ của Hội hiện đang quản lý gần 150 triệu đồng. Nguồn quỹ được quản lý tốt, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động tổ chức mừng thọ, chúc thọ, giúp đỡ NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, phúng viếng khi qua đời…

"Trong thời gian tới, các cấp hội NCT trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác hội. Đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc NCT, đa dạng hóa các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng NCT, ngày càng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người NCT, tạo động lực để NCT tiếp tục phát huy vai trò "Tuổi cao gương sáng", đóng góp xây dựng quê hương, đất nước."

(Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh)

Thanh Huyền

  • Từ khóa