Đi tìm nét mới
Phóng viên tác nghiệp tại cánh đồng màu xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ). Ảnh: Phạm Hưng
Những năm trước đây, theo đánh giá của độc giả, báo chí nói chung, Báo Thái Bình nói riêng chủ yếu thiên về báo cáo thành tích của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, ít bài mang tính tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, đấu tranh phê bình. Để khắc phục tình trạng này, cùng với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Biên tập Báo Thái Bình đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm tải áp lực số lượng tin, bài cho phóng viên song vẫn có những tin, bài chất lượng cao như phân công nhiệm vụ cho những phóng viên có nhiều kinh nghiệm, cây bút sắc sảo viết những đề tài khó; lực lượng phóng viên trẻ và lực lượng cộng tác viên đảm nhận phản ánh những sự kiện, thời sự hàng ngày bảo đảm phản ánh đa dạng trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, Báo Thái Bình đã khắc phục được những hạn chế trước đây như thiếu bài mang tính tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phê phán những địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao và những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện đúng chủ trương của tỉnh. Đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân đã được Báo Thái Bình phối hợp với các ngành, các địa phương làm rõ để trả lời bạn đọc một cách thỏa đáng, đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số loạt bài chuyên sâu, mang tính định hướng, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm như: Để nông dân thực sự gắn bó với đồng ruộng (7 kỳ); Nông thôn mới - cách làm riêng của Thái Bình (7 kỳ); loạt bài về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (8 kỳ); Tiến sĩ chân đất (3 kỳ); Dấu ấn Thái Bình (3 kỳ); Không chỉ là đất lúa (5 kỳ)… Đặc biệt, hai năm liền (2014, 2015) tham gia Giải báo chí quốc gia, Báo Thái Bình đều có tác phẩm đạt giải. Đây là những phóng sự điều tra có tính tổng kết cao trong thực tiễn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hay một loạt bài có tính phê bình, định hướng dư luận đã được đăng tải, nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả như: Cần xử lý nghiêm đối tượng thông tin không chính xác về hải sản chết tại bãi biển cồn Vành; Đông Quang: Dân "khát" nước sạch - lãnh đạo không vội?; Kết luận của Thường trực Huyện ủy Đông Hưng về dự án cấp nước sạch ở Đông Quang tiếp tục nằm trên giấy; Có phải Quỳnh Hải mất mùa?!; Vũ Đông những công trình làm để nhận đền bù; Đâu là năm sinh của ông Đặng Đức Tuệ?; Lòng vòng đường vào Bệnh viện Nhi Thái Bình…
Thời gian qua, mặc dù Báo Thái Bình xuất bản hàng ngày, đòi hỏi khối lượng tin, bài, ảnh rất lớn trong khi đội ngũ phóng viên của Báo còn ít, đa số là phóng viên trẻ song nét mới của Báo là vẫn nâng cao được chất lượng và bảo đảm định lượng tin, bài, ảnh trên các số báo. Bên cạnh đó, việc bố trí, sắp xếp lại công việc đã bảo đảm phát huy sở trường cho từng phóng viên, đồng thời quan tâm tổ chức hội thảo, tọa đàm giữa Báo với đội ngũ cộng tác viên nhằm trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ đó phát huy, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai bên. Chính vì vậy, từ tháng 6/2015 đến nay, hơn 200 cộng tác viên đã phối hợp chặt chẽ với Báo; Báo đã sử dụng gần 1.200 tin, bài, ảnh của đội ngũ cộng tác viên; 45 cộng tác viên tích cực có từ 10 - 66 tin, bài, ảnh đã được tòa soạn sử dụng, tiêu biểu như các đồng chí: Vũ Đông (Đài Truyền thanh truyền hình Kiến Xương); Hải Đông (Đài Truyền thanh truyền hình Tiền Hải); Xuân An (Đài Truyền thanh truyền hình Đông Hưng); Lê Lan (Đài Truyền thanh truyền hình Thái Thụy), Bích Hạnh (Đài Truyền thanh truyền hình thành phố Thái Bình); Trúc Lành (Đài Truyền thanh truyền hình Hưng Hà)… Ngoài lực lượng cộng tác viên đến từ hệ thống đài truyền thanh cơ sở, Báo Thái Bình còn nhận được tin, bài, thơ, truyện ngắn… của các cộng tác viên là cán bộ, đảng viên đang công tác hoặc đã nghỉ hưu. Một số cộng tác viên tiêu biểu được Báo trực tiếp đặt bài như Minh Chuyên, Phạm Minh Đức, Nguyễn Thanh, Phạm Xuân Nghiên, Cao Bá Khoát… Nhiều cộng tác viên tuy không viết nhiều nhưng viết, gửi bài nào được sử dụng bài đó, tuy nhiên vẫn còn cộng tác viên viết nhiều nhưng số lượng được sử dụng còn có mức độ hoặc không được sử dụng do chưa bảo đảm tính thời sự, chất lượng còn hạn chế.
Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Báo Thái Bình rất mong nhận được sự chủ động, nhiệt tình cộng tác của các cộng tác viên nhằm xây dựng Báo đẹp về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu thông tin của đông đảo độc giả trong và ngoài tỉnh.
Thanh Thủy
Ông Trần Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Những năm qua, Báo Thái Bình luôn sát cánh, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, mang lại kết quả thiết thực. Báo đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nắm bắt thông tin, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kế hoạch hoạt động của ngành, từ đó tổ chức tuyên truyền đúng hướng, phù hợp, hiệu quả, kịp thời cổ vũ, khích lệ nhằm nhân rộng những địa phương, ngành, cá nhân có cách làm sáng tạo, linh hoạt. Hàng năm, Báo mở các chuyên trang, chuyên mục về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của người dân. Đây là kênh phản biện xã hội hiệu quả, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt những vấn đề phát sinh tại cơ sở để tham mưu cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của người dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Hoàng Văn Túy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải
Trong những năm qua, Báo Thái Bình đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức; bảo đảm đúng định hướng chính trị trong thông tin, tuyên truyền, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, diễn đàn của nhân dân trong tỉnh. Thường xuyên động viên, cổ vũ kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt; thẳng thắn phê phán, lên án sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên... Thời gian qua, huyện Tiền Hải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc và sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng phục vụ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cũng như nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Cụ thể, năm 2015, huyện đã chỉ đạo các địa phương đặt mua Báo Thái Bình đạt 11.472 tờ. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương.
Ông Ðoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy
Trong những năm gần đây, Báo Thái Bình đã có nhiều đổi mới, hình thức trình bày đẹp và khoa học, nội dung phong phú, đa dạng, kịp thời phản ánh những sự kiện chính trị quan trọng, đời sống xã hội của tỉnh. Báo Thái Bình đã góp phần quan trọng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Để phát huy hơn nữa vai trò cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, thời gian tới, Báo Thái Bình cần tiếp tục đổi mới cả về hình thức và nội dung, đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ông Vũ Huy Ðông, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan
Báo Thái Bình là kênh thông tin rất gần gũi với bạn đọc, đặc biệt là người dân các vùng nông thôn. Những năm gần đây, Báo Thái Bình đã có nhiều đổi mới, nội dung đã phản ánh đa chiều cả mặt tích cực và tiêu cực một cách trung thực, khách quan, đồng thời luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo Thái Bình rất quan tâm tới doanh nghiệp, thường xuyên tuyên truyền cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của các doanh nghiệp đến với độc giả và khách hàng. Qua đó đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động, tìm được nhân viên giỏi và bán sản phẩm cho các đối tác ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Báo Thái Bình cần tích cực tuyên truyền sâu sát hơn nữa các hoạt động xã hội. Ngoài việc tuyên truyền về những doanh nghiệp phát triển, Báo cần đồng hành với những doanh nghiệp đang có nhiều khó khăn, vướng mắc để trở thành cầu nối tới các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.
Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10
Tôi đánh giá rất cao Báo Thái Bình trong những năm qua đã phản ánh kịp thời tình hình thời sự cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Báo Thái Bình rất quan tâm tới doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp cũng rất quan tâm và cần tới tiếng nói từ cơ quan Báo. Đây là mối quan hệ khăng khít, mật thiết bởi doanh nghiệp không tự mình đưa thông tin, quảng bá hình ảnh của mình đến bạn đọc mà phải nhờ tới các kênh báo chí, nhất là Báo Thái Bình. Đặc biệt, trong năm qua, Báo Thái Bình đã tuyên truyền rất đậm nét về các lĩnh vực của các xí nghiệp thuộc Tổng công ty May 10 trên địa bàn tỉnh. Tôi nghĩ đây là điều kiện rất thuận lợi để các đơn vị khẳng định uy tín và quảng bá thương hiệu của mình. Nhờ có những thông tin đó, người đọc đã biết đến năng lực sản xuất, sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp, tạo đà thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị May 10 trên địa bàn tỉnh ngày càng sôi động, hiệu quả.
Ông Nguyễn Như Liên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tôi đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp của Báo Thái Bình. Thời gian qua, Báo đã bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng, đồng thời liên tục đổi mới theo hướng năng động, sáng tạo, từng bước tiếp cận với phong cách làm báo hiện đại. Cùng với báo in phát hành hàng ngày, trang điện tử của Báo đã cập nhật liên tục, thường xuyên tin tức mới, nóng nhất đang diễn ra về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế..., đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Hình thức tờ báo có sự thay đổi vượt bậc; tin, bài đa dạng, phong phú, mang tính thời sự, giúp người dân dễ tiếp cận, thực hiện hiệu quả. Báo cũng đã chỉ ra được những thiếu sót, hạn chế của ngành Nông nghiệp và có những chia sẻ, đóng góp giải pháp để giúp ngành nắm bắt và kịp thời chấn chỉnh. Tôi tin tưởng Báo Thái Bình sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả và trở thành người bạn tin cậy của nhân dân trong tỉnh. Riêng trong công tác tuyên truyền trên lĩnh vực nông nghiệp, tôi mong muốn tờ báo sẽ tiếp tục có những bài viết chuyên sâu, ý kiến của các chuyên gia, tâm tư, nguyện vọng của nông dân về sự đổi mới, phát triển của ngành Nông nghiệp.
Bà Tạ Thị Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Việc đọc Báo Thái Bình đã giúp tôi nắm bắt kịp thời tình hình thời sự, chính trị của địa phương, ngoài ra còn giúp tôi học tập kinh nghiệm hay, việc làm tốt của các tập thể, cá nhân, đơn vị điển hình, từ đó phục vụ tốt hơn cho công việc chuyên môn. Những năm qua, Báo Thái Bình đã không ngừng đổi mới, phát triển vượt bậc về chất lượng và hình thức. Qua đọc báo, tôi thấy đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Báo Thái Bình ngày càng đông đảo, tay nghề vững vàng, năng động, sáng tạo, nhạy bén... Các phóng viên luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi, đi sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nên kịp thời có những bài viết mang tính thời sự, hấp dẫn, thỏa mãn nhu cầu, "khẩu vị" của độc giả. Báo Thái Bình là kênh tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp cho độc giả những thông tin chính xác, thiết thực, bổ ích… Hiện nay, tôi vẫn duy trì thói quen, sở thích đọc Báo Thái Bình, kể cả báo in và báo điện tử. Với tôi, Báo Thái Bình là "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
Bà Vũ Thị Nữ, công nhân Xí nghiệp May xuất khẩu Hoàng Anh (thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ)
Báo chí nói chung, Báo Thái Bình nói riêng đã rất tích cực phản ánh về đời sống công nhân viên chức, người lao động cũng như công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Cùng với đó, Báo Thái Bình đã thực hiện trách nhiệm cao cả trong tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua việc chủ động nắm bắt, tìm hiểu thông tin, phản ánh những vấn đề tồn tại, bức xúc, phân tích và lý giải những vấn đề trong quan hệ lao động. Qua theo dõi tôi thấy đã có nhiều bài tuyên truyền trên Báo về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, chỉ ra những tác động của chính sách pháp luật và làm cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động, giúp cơ quan chức năng điều chỉnh, đưa chính sách sát với đời sống công nhân… Tôi mong muốn Báo Thái Bình có nhiều bài viết phản ánh hơn nữa về đời sống của công nhân, đặc biệt là công nhân trong các khu công nghiệp về chất lượng bữa ăn, thời gian trả lương của doanh nghiệp và việc thực hiện cho công nhân đi tham quan, nghỉ mát của công đoàn trong các doanh nghiệp.
Ông Bùi Văn Vũ, xã Hồng Minh (Hưng Hà)
Là một độc giả thường xuyên của Báo Thái Bình, tôi thấy Báo ngày càng đổi mới về hình thức cũng như nội dung, đáp ứng được nhu cầu và tạo sự tin cậy của người đọc. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, Báo là một kênh truyền thông hữu hiệu, thường xuyên đăng tải nhiều bài viết hay, mang tính thời sự, giới thiệu nhiều gương điển hình, nhiều mô hình tiên tiến trong phát triển sản xuất. Qua đó, bạn đọc nói chung và người nông dân chúng tôi nói riêng có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, dễ dàng tiếp nhận những thông tin, kiến thức cơ bản, tiếp cận các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Tôi mong muốn trong thời gian tới Báo Thái Bình tăng số lượng tin, giảm bài; các bài viết cần ngắn gọn, súc tích hơn nữa, đồng thời tạo được sự gần gũi với bạn đọc, thật sự là diễn đàn của nhân dân.
Ông Trần Mạnh Hùng, thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh (Tiền Hải)
Báo Thái Bình có nhiều số báo với những tin, bài mang đậm hơi thở của cuộc sống, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cổ vũ, động viên những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, góp phần tích cực đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội trong đời sống hàng ngày. Báo Thái Bình đã chú trọng mở rộng cơ cấu thông tin, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, cung cấp thông tin trong nước và quốc tế… góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Báo đã thực sự trở thành một kênh thông tin hữu ích, góp phần đưa thông tin của tỉnh ra các tỉnh bạn, đến với bà con quê hương Thái Bình đang sinh sống, học tập, công tác ở khắp mọi miền của Tổ quốc.
Nhóm phóng viênTin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn