Thứ 3, 13/05/2025, 16:14[GMT+7]

Người tâm huyết với truyền thanh cơ sở

Chủ nhật, 19/06/2016 | 14:20:18
707 lượt xem
64 tuổi đời, ông Phạm Tư Cổn ở xã Minh Quang (Vũ Thư) đã có hơn 30 năm công tác tại Ðài Truyền thanh xã Minh Quang, được mọi người trong xã quý mến.

Ông Cổn thực hiện tiếp sóng chương trình của đài huyện.

 

Năm 1976, sau khi xuất ngũ, ông Cổn trở về quê làm cán bộ hợp tác xã. Là người nhanh nhẹn, lại có giọng đọc khỏe nên năm 1989 ông được xã tin tưởng giao nhiệm vụ làm cán bộ đài truyền thanh. Hai chữ “duyên nghề” đến với ông từ đây. Ðều đặn mỗi ngày hai lần, sau khi tiếp âm đài tỉnh, đài huyện, các chương trình do ông thực hiện luôn được người dân trong xã đón đợi và lắng nghe. Ông Phạm Văn Ngừ ở thôn La Nguyễn chia sẻ: Ông Cổn là người nhiệt tình, tâm huyết, luôn chủ động tìm hiểu, truyền tải những thông tin hữu ích đến với bà con, đặc biệt là những chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh, huyện; chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, vận động nhân dân đi bầu  cử, chung sức xây dựng nông thôn mới... Luôn bám sát tình hình cơ sở nên những tin, bài do ông Cổn viết và những chương trình do ông biên tập luôn được đánh giá rất cao về chất lượng. Ông Ðào Văn Tưởng, Trưởng đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Thư nhận xét: Ðồng chí Phạm Tư Cổn là người có chuyên môn vững vàng, công tác biên tập, viết tin, bài được đồng chí thực hiện tốt. Hàng tuần, đồng chí luôn xây dựng từ 2 - 3 chương trình gốc phát trên Ðài Truyền thanh xã, đặc biệt, một số phóng sự phát thanh thể hiện rất chuyên nghiệp, mang đậm hơi thở cuộc sống. Nhờ những đóng góp của đồng chí mà Ðài Truyền thanh xã Minh Quang trong những năm qua luôn là một trong những đài hoạt động tốt, góp phần khích lệ nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hơn 30 năm làm ở đài xã, ông Cổn chưa một lần kêu khó, kêu khổ. Mặc dù phụ cấp hàng tháng chỉ hơn 800.000 đồng nhưng với lòng yêu nghề, trách nhiệm với công việc, ông Cổn luôn tự nhủ phải vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực để đưa những thông tin hữu ích nhất đến với bà con.

 

Ông Phạm Tư Cổn chia sẻ: Những năm qua, hệ thống truyền thanh cơ sở ở Vũ Thư không ngừng được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ðể đáp ứng kịp thời sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà cụ thể là việc sử dụng các thiết bị phát sóng không dây hiện đại, tôi cũng như những cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở luôn mong muốn hàng năm chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, cách sử dụng những thiết bị, công nghệ hiện đại. Chú trọng phát hiện, tạo nguồn và đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận có tài năng, tâm huyết, trách nhiệm  làm công tác truyền thanh cơ sở.

 

Tiến Đạt

  • Từ khóa