Thứ 7, 16/08/2025, 02:55[GMT+7]

Tự hào và trách nhiệm

Thứ 2, 20/06/2016 | 19:02:41
863 lượt xem
Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, mở đầu trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

Phóng viên tác nghiệp tại cơ sở. Ảnh minh họa.

 

91 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Những người làm báo thực sự là những chiến sĩ với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén đã làm nên những tác phẩm báo chí như “lời hịch cách mạng”, “tiếng gọi non sông” góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh cho độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của dân tộc, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, hy sinh và đi đến thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam đều ghi dấu chân thầm lặng, bền bỉ của các nhà báo. Trong khói lửa chiến tranh, hàng trăm nhà báo - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

 

Trong thời kỳ đổi mới, báo chí tiếp tục là đội quân hùng hậu nhất, binh chủng tư tưởng lớn mạnh nhất, tích cực nhất tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; đi sâu tìm hiểu, phát hiện và cổ vũ tích cực các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, điển hình mới trong xã hội. Báo chí đã thực sự trở thành “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chính xác các vấn đề trong đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến các cơ quan chức năng, tạo ra một diễn đàn sâu rộng để người dân góp ý, bàn bạc công khai, dân chủ những vấn đề hệ trọng của đất nước. Trên “mặt trận không tiếng súng”, nhà báo đã có mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, phản ánh sinh động thực tiễn, những sự kiện mới nhất, nóng bỏng nhất và những vấn đề đặt ra đối với cuộc sống của người dân và sự phát triển của đất nước; đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí và tệ nạn trong xã hội; kịp thời phát hiện, phản bác những thông tin sai sự thật, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Báo chí thực sự trở thành vũ khí sắc bén của xã hội, đưa ra những tiếng nói trung thực, trách nhiệm, khách quan trong phản biện chính sách, tham gia tích cực vào các hoạt động giám sát và thực thi quyền làm chủ của nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Hòa cùng sự phát triển chung của báo chí cả nước, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các cơ quan báo chí của Thái Bình không ngừng được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú trọng đào tạo đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”. Phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát các sự kiện, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin thời sự, chính trị, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến với nhân dân; cổ vũ, động viên toàn dân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động của báo chí nước ta cũng còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm. Một số tờ báo chạy theo xu hướng giật gân, câu khách, khai thác thông tin thiếu chọn lọc, đưa thông tin chưa chính xác…; còn có phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Cùng với đó, xu thế toàn cầu hóa truyền thông đòi hỏi báo chí cách mạng Việt Nam phải làm tốt hơn nữa vai trò định hướng thông tin, định hướng dư luận, góp phần tạo nên sự đồng tâm, đồng thuận xã hội và sức mạnh to lớn cho cách mạng. Mỗi cơ quan báo chí cần phải có sự đổi mới căn bản, toàn diện, tổ chức tòa soạn theo mô hình truyền thông đa phương tiện, tích hợp đầy đủ các loại hình báo chí, đáp ứng kịp thời xu thế phát triển tất yếu của thời đại kỷ nguyên số và bùng nổ thông tin như hiện nay. Đội ngũ những người làm báo phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, có đủ dũng khí, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi cám dỗ, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Bản thân mỗi người làm báo phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để trở thành những nhà báo “đa kỹ năng”, bám sát thực tiễn cuộc sống để đưa thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác đến độc giả, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí hay, có giá trị, thuyết phục, cuốn hút công chúng, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

 

Thái Bình

  • Từ khóa