10 chữ tặng người làm báo
Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng chúc mừng em Võ Hương Giang lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam (ngày 28/3/2016).
Phóng viên: Nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông có suy nghĩ gì về báo chí hôm nay?
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Đảng ta ra đời là 86 năm, báo chí cách mạng Việt Nam ra đời cách đây 91 năm. Điều đó nói lên bề dày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn phôi thai thành lập Đảng, báo chí dẫn đường về tư tưởng, về nhận thức và lên án chế độ thực dân, phong kiến. Trong các cuộc kháng chiến, báo chí khích lệ động viên và cổ vũ các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, kiên quyết bảo vệ nền độc lập, tự do thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong xây dựng đất nước, báo chí cũng là lực lượng tiên phong, vừa định hướng vừa phổ biến, hướng dẫn, vừa khích lệ, động viên vừa phê phán những trì trệ, bảo thủ, tiêu cực. Nổi bật nhất, những năm gần đây, báo chí đã phản ánh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước.
Được Đảng giao nhiệm vụ và công tác trên lĩnh vực gắn bó mật thiết với báo chí, nhân ngày truyền thống của các nhà báo, tôi xin gửi tặng 10 chữ mà tôi thấy vô cùng cần thiết đối với mỗi người làm báo, đó là: Thời sự, Chuẩn mực, Công tâm, Phong phú, Hấp dẫn.
Phóng viên: Ông có thể cho biết đôi nét về tình hình phát triển của báo chí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những đóng góp của báo chí vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, vùng đồng bằng sông Hồng nói chung?
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Trong những năm qua, báo chí trong tỉnh cũng như các cơ quan báo chí của trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo chí đã góp phần định hướng nhận thức, phổ biến kiến thức, biểu dương, cổ vũ, khích lệ, động viên các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, báo chí cũng phê phán những yếu kém, tiêu cực của cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân. Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội của Thái Bình nói riêng và khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung, nổi bật là xây dựng nông thôn mới trong những năm qua có đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng như các cơ quan báo chí của trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh.
Phóng viên: Được biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp, xin ông cho biết những trọng tâm chính của kế hoạch này?
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Trong kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chúng tôi xây dựng kế hoạch và triển khai vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2016, trong đó mở các lớp triển khai tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố, tới đội ngũ báo cáo viên, từ đó làm hạt nhân triển khai tới cán bộ chủ chốt của cấp mình. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai tới đoàn viên, hội viên. Đối với các cơ quan, các đảng ủy trực thuộc, Tỉnh ủy triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Nội dung kế hoạch bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy quyền làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc cùng môi trường văn hóa lành mạnh.
Với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chúng tôi đã triển khai kế hoạch thực hiện từ quý IV năm 2015 đến quý I năm 2016, tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
Phóng viên: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có những định hướng gì cho báo chí địa phương trong xu thế hội nhập và phát triển, thưa ông?
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Trước hội nhập quốc tế, những vấn đề quốc tế chi phối từng ngày, từng giờ, từng quốc gia, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị, từng gia đình, mỗi người và thậm chí chi phối tới từng bữa ăn. Vì vậy, về định hướng báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý với yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò xung kích trên lĩnh vực tư tưởng. Báo chí phải bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và với Thái Bình có thêm nội dung "học tập và làm theo lời dạy của Bác". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Không ngừng bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện cho những người làm báo, coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tinh thần "bút sắc, lòng trong"; nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị mới. Các cơ quan báo chí cần tăng cường tự sản xuất các chương trình, nội dung để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và thiết thực tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.
Lã Quý Hưng
(Báo Đầu tư)
Ông Nguyễn Dương An, tổ 38, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình
Từ rất nhiều năm nay, Báo Thái Bình đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của tôi. Đọc Báo Thái Bình là niềm đam mê, từ đó giúp tôi nắm bắt được tình hình trong tỉnh hàng ngày. Không chỉ thế, nhờ Báo Thái Bình, tôi có một nguồn tư liệu quý giá với những thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời để viết sách. Báo ngày nay đã đẹp hơn về hình thức, các bài viết cũng ngắn gọn.
Tôi mong muốn các bài viết của Báo Thái Bình sẽ tiếp tục đổi mới: ngắn gọn, cụ thể, gần gũi, sống động hơn. Tôi cũng mong Báo sẽ có thêm những trang, những bài viết phản ánh về đời sống văn hóa, xã hội hiện đại, những vấn đề đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, ở mọi nơi, trong mọi lứa tuổi. Đặc biệt, song song với phản ánh, biểu dương những tấm gương đẹp, Báo sẽ có những bài viết mang tính chiến đấu, nêu những mặt tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa ngày một tốt đẹp hơn.
Nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Minh Ðức
Đọc Báo Thái Bình, tôi thấy nét rõ nhất là Báo đã tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Báo cũng đã phản ánh được những điển hình tiên tiến, những bài học kinh nghiệm ở các cơ sở để nêu gương. Các bài viết gọn gàng, súc tích, phù hợp với trình độ chung của bạn đọc. Đặc biệt, hình thức Báo đã đẹp hơn rất nhiều so với trước kia, ảnh nhiều và đẹp, tạo sức hút với bạn đọc hơn. Đội ngũ phóng viên của Báo đã chủ động đảm đương được bài viết, có nhiều cây viết tốt.
Thời gian tới, tôi mong Báo Thái Bình phản ánh nhiều hơn, đi sâu hơn nữa lĩnh vực văn hóa, du lịch, mang đậm dấu ấn địa phương. Trên thực tế, còn rất nhiều nét đẹp văn hóa dân gian, những di tích, những bảo vật của tỉnh chưa được giới thiệu.
Ông Bùi Minh Khang, xã Ðông Dương (Ðông Hưng)
Điều khiến đội ngũ cộng tác viên chúng tôi cảm nhận được và vô cùng vui mừng, phấn khởi là thời gian qua Báo Thái Bình đã quan tâm sâu sắc đến đội ngũ cộng tác viên, luôn dành diện tích thích hợp cho tin, bài, ảnh của cộng tác viên trên mỗi số báo. Qua đọc báo, chúng tôi thấy đội ngũ cộng tác viên đã trưởng thành, có nhiều bài viết chất lượng, để lại ấn tượng sâu sắc. Qua việc sử dụng tin, bài, ảnh của cộng tác viên, tôi thấy đội ngũ cán bộ, biên tập viên của Báo Thái Bình đã dày công nghiên cứu, thẩm định, biên tập để có những bài viết trung thực, khách quan, sát thực tế cuộc sống.
Ông Trần Văn Bội, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115
Là độc giả thường xuyên đọc Báo Thái Bình, tôi nhận thấy thời gian qua Báo có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung. Riêng bản thân tôi là người công tác trong ngành Y tế, tôi thấy các tin, bài viết về lĩnh vực y tế đã phản ánh kịp thời các hoạt động của ngành, có nhiều bài viết động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn Báo Thái Bình không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền mà còn phải quan tâm hơn nữa đến việc phản ánh các vấn đề còn tồn tại, các vấn đề bức xúc trong nhân dân, đưa tiếng nói của người dân đến các cơ quan chức năng. Có như thế, Báo Thái Bình mới trở thành người bạn tin tưởng của mọi người dân, được nhân dân tìm đến, đón đọc mỗi ngày.
Ông Lương Thế Lộc, Ủy ban MTTQ tỉnh
Là cán bộ công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh nhưng tôi lại đam mê viết báo. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết đăng trên Báo Thái Bình và không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, từ đó định hướng cho những bài viết của mình. Sau mỗi bài viết của mình được đăng trên Báo Thái Bình, tôi đều đọc và đối chiếu bản gốc mình đã viết để rút ra kinh nghiệm cho bản thân, từ đó từng bước nâng cao chất lượng bài viết, kịp thời phản ánh hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền, định hướng nhiệm vụ công tác mặt trận. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, tôi đã tập trung nghiên cứu các văn bản, các quy định của pháp luật về bầu cử, bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời có nhiều bài viết phản ánh các hoạt động của MTTQ liên quan đến bầu cử. Tôi mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được Báo Thái Bình quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để tôi có thể nâng cao nghiệp vụ, tiếp tục có những bài viết hay đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả.
Ông Ðào Văn Tưởng, Trưởng Ðài TTTH Vũ Thư
Cùng với thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, Đài TTTH Vũ Thư luôn động viên phóng viên tích cực cộng tác với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, thực hiện giao chỉ tiêu có tin, bài cộng tác là tiêu chí thi đua hàng năm. Đến nay, 100% phóng viên của Đài đều thường xuyên cộng tác với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình. Qua cộng tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên được nâng lên. Phóng viên có kỹ năng, kinh nghiệm hơn trong thể hiện tác phẩm ở từng thể loại báo chí. Để phóng viên đài truyền thanh cơ sở tiếp tục có điều kiện cộng tác, nâng chất lượng tác phẩm, chúng tôi mong muốn thời gian tới, Hội Nhà báo Thái Bình, Báo Thái Bình tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho phóng viên đài cơ sở để đội ngũ phóng viên được nâng cao kỹ năng thể hiện tác phẩm, từ đó có các bài viết chất lượng hơn góp phần vào việc nâng chất lượng của Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình.
Phóng viên Thu Thủy, Ðài TTTH Ðông Hưng
Là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Thái Bình, tôi thấy Báo đã tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích của một tờ báo Đảng, nhiều bài báo đã bám sát thực tế cuộc sống mang lại những thông tin hữu ích cho người đọc. Tôi rất vui mừng vì tờ báo có hình thức trình bày ngày càng đẹp hơn, nội dung phong phú và có nhiều bài viết chất lượng hơn, nhất là Báo Thái Bình cuối tuần. Riêng bản thân mình, mỗi khi đặt bút viết bài cho Báo, tôi luôn suy nghĩ, tìm tòi từ ngữ sao cho thật chính xác, cố gắng hành văn một cách thật dễ hiểu, đồng thời chọn lọc những bức ảnh đẹp, tâm đắc nhất để gửi cộng tác với Báo. Viết và gửi tin, bài, ảnh cộng tác với Báo Thái Bình đã trở thành một thói quen, thành niềm đam mê của tôi. Tôi mong muốn tòa soạn phản hồi sớm với những tin, bài, ảnh chưa đạt yêu cầu để cộng tác viên rút kinh nghiệm, từ đó viết những tin, bài sau tốt hơn.
Phóng viên Vũ Ðông, Ðài TTTH Kiến Xương
Là một độc giả và cộng tác viên thường xuyên của Báo Thái Bình, tôi thấy thời gian qua Báo Thái Bình đã có nhiều đổi mới về hình thức trình bày tin, bài, ảnh; nội dung thể hiện hấp dẫn, sinh động, thu hút được độc giả, khắc phục được sự "khô khan" của một tờ báo Đảng. Bên cạnh đội ngũ phóng viên nhiệt tình, có chuyên môn cao kết hợp với mạng lưới cộng tác viên rộng khắp đã tạo điều kiện cho Báo Thái Bình phản ánh sinh động, nhanh nhạy, kịp thời, toàn diện mọi vấn đề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thời gian tới, tôi rất mong Báo Thái Bình tiếp tục đổi mới hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời sớm triển khai Đề án "Nâng cấp Báo Thái Bình thành cơ quan truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2016 - 2017" để đội ngũ cộng tác viên có thêm nhiều cơ hội cộng tác với Báo Thái Bình, góp phần để Báo Thái Bình trở thành người bạn không thể thiếu đối với mỗi người dân Thái Bình.
Nhóm phóng viên
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam