Thứ 3, 23/12/2025, 01:39[GMT+7]

Hưng Hà: Những thương binh “tàn nhưng không phế”

Thứ 5, 07/07/2016 | 09:27:40
1,218 lượt xem
Ðể lại tuổi thanh xuân và một phần xương máu nơi chiến trường, những thương bệnh binh của huyện Hưng Hà trở về đời thường với bao khó khăn trong cuộc sống. Song với bản chất Bộ đội Cụ Hồ và làm theo lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho mình và đóng góp cho xã hội.

Chăm sóc bầu giống cây cà gai tại trang trại của gia đình thương binh Nguyễn Quyết Chiến.

 

Rời quân ngũ, thương binh hạng 4/4 Nguyễn Tiến Hồng ở thôn Bắc Sơn, xã Hồng An về quê lập nghiệp trong điều kiện có nhiều khó khăn. Với ý chí của người lính, ông đã cùng gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Vượt qua nhiều gian nan của những ngày đầu khởi nghiệp, đến nay, gia đình ông xây dựng thành công mô hình trồng chuối tiêu hồng và chuối tây Thái Lan trên diện tích 3 mẫu, tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 8 lao động. Hàng năm, trừ chi phí, vườn chuối của gia đình ông cho  thu lãi 200 triệu đồng. Theo ông Hồng, trong sản xuất nông nghiệp, sức khỏe là điều thiết yếu của người nông dân. Là một thương binh, sức khỏe yếu nhưng bù lại tôi có lòng kiên trì và cố gắng học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Không chỉ giỏi phát triển kinh tế, thương binh Nguyễn Tiến Hồng còn tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể và các phong trào của địa phương. Ngoài ra, ông còn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc chuối, hỗ trợ cây giống cho nhân dân trong xã khi có nhu cầu.

 

Năm 1971, trong một trận chiến trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, ông Nguyễn Quyết Chiến, thôn Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh bị thương nặng. Mất hai chân nhưng không lùi bước trước khó khăn, ông đã nỗ lực rèn luyện sức khỏe và tập đi với đôi chân giả, hăng say lao động cùng người vợ hiền nuôi 3 con trưởng thành. Giờ đã ở tuổi lục tuần song đầu năm 2016 ông vẫn cùng con trai đầu tư hơn 800 triệu đồng thuê hơn 30ha đất trồng cây cà gai, một loại cây dùng làm dược liệu. Ông cho biết: Đợt rét đậm, rét hại đầu năm, gia đình bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng do cà gai bị chết. Hiện diện tích cà gai thương phẩm và khoảng 25 vạn bầu giống cà gai chuẩn bị được xuất bán, ước tính sẽ cho giá trị cao. Mô hình sản xuất của gia đình ông Chiến còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

 

 

Trồng dưa trong trang trại của thương binh Phạm Quý Hải.

 

Làm theo lời dạy của Bác, thương binh Phạm Quý Hải ở thôn Hoành Mỹ, xã Thống Nhất đã khắc phục khó khăn, không chỉ gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, ông còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 1980, thương binh Phạm Quý Hải xuất ngũ về quê với thương tật hạng 2/4. Không khuất phục trước khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, ông đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Năm 1984, ông là một trong những người đầu tiên mạnh dạn nhận thầu 1,4 mẫu đất bãi, nguyên là khu vực sản xuất gạch bị bỏ hoang. Sau 3 năm cần cù cải tạo đất, ông dành 6 sào để đào ao nuôi cá, phần còn lại trồng cây ăn quả và rau màu. Hiện nay, vườn cây ăn quả của gia đình ông có 50 cây nhãn giống Khoái Châu và T6, 50 cây mít Thái bắt đầu cho thu hoạch. Ngoài ra, ông còn trồng 5 sào dưa lê, dưa hấu và bí xanh xung quanh bờ ao. Hàng năm, từ trồng trọt và nuôi cá, gia đình ông thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng. Ông Phạm Ngọc Khải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Thống Nhất hiện có 25 thương binh phát triển kinh tế gia đình theo mô hình VAC và 6 thương binh kinh doanh tổng hợp, lợi nhuận bình quân hàng năm đạt từ 50 - 200 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, các thương binh còn tích cực tham gia, hoạt động xã hội tại địa phương, trở thành tấm gương sáng để mọi người học tập.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà có hơn 1.300 thương binh. Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, các thương binh đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Toàn huyện có 25 thương binh làm kinh tế giỏi cấp huyện, 5 người đạt cấp tỉnh và 3 người đạt cấp toàn quốc. Ông Nguyễn Duy Lập, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cho biết: Trong quá trình xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các cựu chiến binh nói chung và các thương binh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, từ thiếu vốn đến thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất không bảo đảm cho sản xuất. Tuy nhiên, với ý chí của người lính, với quyết tâm làm giàu cho mình và xã hội, các thương binh trên địa bàn huyện đã cố gắng, nỗ lực học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị. Bên cạnh đó, các thương binh cũng luôn đi đầu trong các hoạt động của tổ chức hội và địa phương, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kết quả đạt được trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của hội viên Hội CCB huyện khẳng định sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của những người lính Cụ Hồ. Họ không chỉ anh dũng trong thời chiến mà còn thực sự là những tấm gương sáng trong thời bình để mọi người học tập, noi theo.

 

Mai Thư

  • Từ khóa