Thứ 7, 07/06/2025, 19:01[GMT+7]

Các địa phương tích cực chuẩn bị lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Thứ 6, 08/07/2016 | 10:09:30
808 lượt xem
Ngày 20/4/2016, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 770/QÐ-CTN và Quyết định số 771/QÐ-CTN về việc phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 52 mẹ thuộc tỉnh Thái Bình. Ðến thời điểm này, các địa phương đang gấp rút triển khai các công việc bảo đảm việc trao tặng diễn ra an toàn, trang trọng và chu đáo.

Cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Minh Khai (Hưng Hà) đến thăm và thông báo tới gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Lọc về công tác phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước.

 

Trong đợt này, Vũ Thư có 9 mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước. Để chuẩn bị cho việc truy tặng diễn ra chu đáo, theo đồng chí Nguyễn Mạnh Phú, Trưởng phòng Nội vụ huyện, ngay sau khi có văn bản của UBND tỉnh về việc tổ chức lễ phong tặng và truy tặng, huyện đã sớm xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai xuống các địa phương, yêu cầu bố trí cán bộ thông báo với các gia đình có mẹ được truy tặng về thời gian, địa điểm diễn ra buổi lễ, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho các phòng, ban liên quan từ khâu chuẩn bị đầy đủ bằng, huy hiệu, trang trí khánh tiết, treo băng biển, khẩu hiệu, gửi giấy mời đến công tác đón tiếp, bảo đảm an ninh trật tự tại nơi diễn ra buổi lễ. Đối với việc cấp tiền thưởng, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính chuyển về ngân sách xã, thị trấn trước ngày 4/7. Đến nay, toàn bộ số tiền đã được chuyển tới tận gia đình các mẹ. Theo kế hoạch, lễ truy tặng được Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tại hội trường UBND huyện vào ngày 8/7.

 

Là huyện có đông mẹ được phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước (12 mẹ), trong đó 2 mẹ được phong tặng, Hưng Hà đang nỗ lực triển khai các công việc để việc trao tặng diễn ra trang nghiêm, trọng thể. Đồng chí Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Cùng với việc ban hành kế hoạch gửi xuống các địa phương, huyện chỉ đạo Đài TTTH huyện tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau buổi lễ; chỉ đạo Phòng Tài chính giao tiền chính sách đúng đối tượng, đúng thời gian quy định, đồng thời cử cán bộ y tế thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe cho các mẹ và tổ chức xe đưa đón các mẹ tại gia đình. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn cử cán bộ xuống nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thân nhân và cá nhân được phong tặng, truy tặng đợt này để kịp thời xem xét giải quyết.

 

Đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Lọc (xã Minh Khai), những ngày này có rất đông bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ niềm vui cùng mẹ. Mẹ Lọc có chồng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và người con trai thứ hai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm nay mặc dù đã 94 tuổi nhưng khi biết tin đợt này được phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, mẹ Lọc không nén được xúc động, mẹ tâm sự: Với tuổi của mẹ chẳng biết còn sống được bao lâu nữa nhưng nay được Đảng, Nhà nước quan tâm mẹ thấy rất vui. Nhiều năm qua, vào ngày lễ, tết hay ngày Thương binh, Liệt sĩ, mẹ luôn nhận được quà của Nhà nước, của các cấp, các ngành cùng những lời động viên, thăm hỏi của các tổ chức, đoàn thể nên mẹ thấy ấm lòng.

 

 

Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Vũ Thư chuẩn bị bằng, huy hiệu cho lễ truy tặng.

 

Cùng với Vũ Thư, Hưng Hà, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để tổ chức lễ phong tặng và truy tặng được trang trọng và chu đáo. Các huyện Đông Hưng, Tiền Hải, Thái Thụy, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình đã xây dựng kế hoạch cử các đoàn mang bằng, huy hiệu đến tận gia đình để trao tặng cho các mẹ và thân nhân các mẹ; tại các xã cũng xây dựng phương án cử các tổ chức, đoàn thể đến phối hợp cùng gia đình chuẩn bị các công việc để công tác trao tặng và truy tặng diễn ra an toàn, chu đáo, hoàn thành theo đúng kế hoạch của tỉnh.

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng do các địa phương tổ chức sẽ là dịp để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

 

Nguyễn Cường

  • Từ khóa