Thứ 3, 16/12/2025, 07:01[GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quốc Tuấn đa dạng hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thứ 4, 20/07/2016 | 08:48:11
712 lượt xem
Mô hình "Hỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm" của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) đã trở thành mô hình điểm để Hội LHPN tỉnh tổ chức giới thiệu, nhân rộng trong các cấp hội thời gian qua. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đến nay, rất nhiều gia đình hội viên phụ nữ ở Quốc Tuấn đã thoát nghèo và có cuộc sống khá.

Nghề mây tre đan xuất khẩu giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho gần 600 phụ nữ xã Quốc Tuấn.

Chị Phạm Thị Lụa ở thôn Đắc Chúng Nam là hội viên tiêu biểu làm giàu bằng nghề chăn nuôi của Hội LHPN xã Quốc Tuấn. Gia trại của chị nuôi 13 con lợn nái siêu nạc và 20 con lợn thịt mỗi lứa. Chị Lụa chia sẻ: Với giá bán như hiện nay, từ bán lợn giống và lợn thịt, trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình tôi lãi 150 triệu đồng.

Chị Lụa chỉ là 1 trong 27 hội viên phụ nữ có kinh tế trở nên khá từ nghề chăn nuôi theo mô hình gia trại khép kín của xã Quốc Tuấn. Khi trao đổi với chúng tôi, hầu hết chị em phụ nữ ở Quốc Tuấn đều chung suy nghĩ, có được kết quả như hôm nay, bên cạnh nỗ lực vươn lên của chính mỗi chị em còn có sự hỗ trợ, giúp sức rất tích cực của hội LHPN các cấp. Giống như chị Lụa, chị Vũ Thị Chín ở thôn Thụy Lũng Tây cũng giàu lên từ nghề nuôi lợn. Chị Chín cho biết: Khát vọng làm giàu thì chị em nào cũng có, nhưng để thành hiện thực thì ngoài ý chí, nghị lực, chị em phải có kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi và có vốn đầu tư. Hiểu được những gì hội viên cần, 5 năm qua, Hội LHPN xã Quốc Tuấn đã phối hợp với Hội Nông dân, HTX DVNN xã, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Trạm Khuyến nông huyện mở 20 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, 8 lớp sơ cấp nghề về chăn nuôi, thú y, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu, sử dụng hiệu quả vật tư nông nghiệp… cho gần 1.500 lượt hội viên. Hội LHPN xã cũng thành lập 7 tổ tiết kiệm, vay vốn và đứng ra tín chấp cho 170 hội viên vay với số tiền gần 3 tỷ đồng làm vốn đầu tư sản xuất. Ngoài ra, các chi hội phụ nữ còn vận động hội viên tiết kiệm xây dựng quỹ, giúp đỡ cây con giống cho gia đình các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên chị em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Mô hình chăn nuôi của chị Phạm Thị Lụa ở thôn Đắc Chúng Nam cho thu nhập 150 triệu đồng/năm.

Theo chị Mai Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN xã Quốc Tuấn: Hiện nay, 100% hội viên phụ nữ trong độ tuổi lao động đều có việc làm thường xuyên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và có việc làm ngay tại địa phương nhờ các lớp dạy nghề do Hội LHPN xã phối hợp với các công ty và một số chủ cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tổ chức. Nhiều chị em đã thành lập công ty, tổ hợp sản xuất ngay tại xã làm ăn có hiệu quả và giải quyết việc làm cho 560 lao động. Trong số đó phải kể đến chị Phạm Thi Dịu, chủ cơ sở mây tre đan xuất khẩu Hoàng Yến ở thôn Thụy Lũng Nam tạo việc làm thường xuyên cho 150 lao động nữ với thu nhập ổn định từ 1,8 - 2 triệu đồng/người/tháng. Chị Dịu cũng là hội viên phụ nữ tích cực dạy nghề mây tre đan cho các chị em trong thôn, trong xã. Chị Đỗ Thị Thu ở thôn Thụy Lũng Tây chia sẻ: Làm nghề mây tre đan xuất khẩu không quá vất vả và có thể tranh thủ thời gian để làm được. Mỗi tháng bình quân tôi thu nhập khoảng 2 triệu đồng, cộng với cấy lúa và chăn nuôi gia đình cũng đủ chi tiêu, không phải vay mượn như trước.

Thời gian qua, Hội LHPN xã Quốc Tuấn còn giới thiệu việc làm cho 21 hội viên học nghề may công nghiệp, giới thiệu 9 chị đi làm nghề giúp việc gia đình và phối hợp tổ chức 2 lớp tư vấn xuất khẩu lao động cho 40 hội viên và con em hội viên, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên. Với 7 chi hội và 1.170 hội viên, đến nay, tỷ lệ gia đình hội viên có mức sống khá, giàu của Hội chiếm hơn 70%, số hộ thuộc diện nghèo chỉ còn dưới 3%. Đời sống của gia đình hội viên được nâng lên rõ rệt là động lực thu hút chị em tham gia sinh hoạt hội và góp phần cùng với các tầng lớp nhân dân phấn đấu đưa Quốc Tuấn sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa