Thứ 3, 16/12/2025, 19:31[GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương: Một nhiệm kỳ nhìn lại

Thứ 4, 20/07/2016 | 08:57:32
3,367 lượt xem
5 năm qua (2011 - 2016), các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thi đua thiết thực hướng về cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em

Hàng trăm phụ nữ xã Vũ Hòa (Kiến Xương) có việc làm và thu nhập ổn định từ nghề thêu ren.

Hội LHPN huyện Kiến Xương có 42.485 hội viên, sinh hoạt ở 142 chi hội thuộc hội LHPN 37 xã, thị trấn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đã xác định phải tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh để tạo động lực thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua do hội LHPN các cấp phát động. Với phương châm hướng về cơ sở, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới hội viên; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho 3.996 lượt cán bộ hội từ xã tới thôn và các tổ phụ nữ; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt ở các cấp hội theo hướng có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chỉ đạo khắc phục, đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình tiên tiến, cách làm hay của các tập thể, cá nhân, nhờ đó công tác xây dựng tổ chức hội ở các cấp có chuyển biến rõ rệt. Qua bình xét, hàng năm có từ 75 - 80% cơ sở hội xếp loại vững mạnh, không có cơ sở hội yếu kém.

Bên cạnh việc thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, Hội LHPN huyện Kiến Xương còn chú trọng tổ chức cho các hội cơ sở và hội viên tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào phụ nữ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thu hút đông đảo chị em tham gia. Hội LHPN huyện phối hợp với ngành Nông nghiệp và các công ty tổ chức 1.670 lớp tập huấn cho 227.252 lượt hội viên, phụ nữ học tập, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; mở 149 lớp dạy nghề tiểu thủ công nghiệp cho 5.657 lao động nữ và giới thiệu việc làm cho gần 3.000 người.

Để giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho 8.567 gia đình hội viên vay gần 165 tỷ đồng. Do được hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, giám sát nên các nguồn vốn vay đều được chị em sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Hưởng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ Thái Bình làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững", cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện đã hăng hái tham gia tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: nuôi lợn nhựa, hòm tiết kiệm, tiết kiệm theo tổ vay vốn của các ngân hàng, các dự án. Đến nay, toàn huyện đã vận động được 80% hội viên phụ nữ tham gia gửi tiền tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm 28 tỷ đồng, giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động chị em hỗ trợ lợn giống, cây con giống, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 27 con bò sinh sản, sửa chữa, xây dựng 273 ngôi nhà tặng gia đình phụ nữ nghèo để ổn định cuộc sống. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp hội LHPN trong huyện đã giúp 361 phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 3,39% năm 2015. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, các cấp hội đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng.

5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn song với đội ngũ cán bộ hội năng động, sáng tạo, dân chủ trong quá trình chỉ đạo nên công tác hội và phong trào phụ nữ ở Kiến Xương luôn duy trì, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt so với Nghị quyết Đại hội Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đề ra; 5 năm liền, Hội LHPN huyện được Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tặng bằng khen, giấy khen, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương các phần thưởng cao quý.

"Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp hội LHPN huyện Kiến Xương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vị thế của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ; xây dựng hình ảnh phụ nữ Kiến Xương đoàn kết, văn minh, thân thiện, nghĩa tình, góp phần xây dựng huyện Kiến Xương đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới trước năm 2020."

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương trao bò cho gia đình chị Vũ Thị Nhu (xã Hòa Bình) có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ xã Hồng Thái (Kiến Xương) duy trì nghề chạm bạc truyền thống.

Chăn nuôi giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ ở Kiến Xương thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Bà Phạm Thị Tính ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương (áo xanh) giúp cây giống cho hàng trăm phụ nữ nghèo trong xã phát triển kinh tế.

Phụ nữ xã Thanh Tân (Kiến Xương) giúp nhau ngày công gieo cấy lúa mùa.

Lương Thị Kim Oanh
(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương)

Ông Bùi Đức Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương

Đến nay, huyện Kiến Xương đã có 22/35 xã về đích nông thôn mới, các xã còn lại đạt bình quân 16,9 tiêu chí/xã. Có được kết quả đáng mừng này không thể không nhắc tới vai trò, sự vào cuộc tích cực của các cấp hội LHPN và hội viên phụ nữ toàn huyện. Ngoài tích cực tuyên truyền, vận động chị em, người thân và nhân dân hăng hái hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công, hiến hàng nghìn mét đất thổ cư và đất ruộng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Phụ nữ Kiến Xương cũng là lực lượng đông đảo, đi đầu thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia bảo vệ môi trường; tích cực xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thanh Nê

Những năm qua, Hội LHPN huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp chị em có được nơi sinh hoạt, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong đó, phong trào "Phụ nữ Thái Bình làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững" đã thu hút đông đảo chị em đoàn kết tham gia tiết kiệm bằng nhiều hình thức, xây dựng quỹ giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế. Cùng với đó, Hội LHPN thị trấn đã đứng ra tín chấp giúp nhiều hội viên được vay vốn từ các ngân hàng, tạo điều kiện cho chị em đầu tư chuyển đổi, mở rộng mô hình phát triển kinh tế mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều chị em thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới các cấp hội sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao đời sống cả về vật chất, tinh thần.

Bà Phạm Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Lễ

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên phụ nữ xã Vũ Lễ đã hưởng ứng rất tích cực. Nhiều chị em đã gương mẫu góp tiền, hiến đất và công trình, ủng hộ ngày công lao động, từ đó tạo sự lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Chị em cũng là lực lượng chính vận động con cháu, gia đình đấu tranh phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa từ trong gia đình đến khu dân cư. Năm 2015, Vũ Lễ được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò rất quan trọng của các cấp hội và hội viên phụ nữ toàn xã.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thái Hòa, xã Bình Định

Nhờ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và sự động viên, khích lệ của cán bộ, hội viên trong Chi hội và Hội LHPN xã, tôi và nhiều chị em trong thôn đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình VAC cho hiệu quả kinh tế cao. Tôi thấy hội LHPN không chỉ là tổ chức hội tập hợp chị em vào sinh hoạt, chia sẻ về tinh thần mà còn là nơi giúp hội viên nâng cao nhận thức về pháp luật và xã hội; xây dựng gia đình hạnh phúc; giúp nhau thoát nghèo, làm giàu và có nhiều hoạt động tình nghĩa, tương thân tương ái. Tôi hy vọng, thời gian tới, hội LHPN các cấp có thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa giúp chị em phụ nữ tự tin bước vào thời kỳ hội nhập, có nhiều cơ hội cống hiến, góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Nguyên Thảo

  • Từ khóa