Thứ 7, 16/08/2025, 00:16[GMT+7]

Tiền Hải thực hiện tốt chính sách đối với người có công

Thứ 6, 22/07/2016 | 08:28:49
950 lượt xem
Những năm qua, huyện Tiền Hải luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với gia đình chính sách, người tham gia kháng chiến nhằm phát huy đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha ông đã cống hiến cho nền độc lập dân tộc.

Đoàn viên Thanh niên huyện Tiền Hải tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.

Ông Nguyễn Công Lý, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Tiền Hải chỉ đạo thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến; thực hiện tốt việc rà soát, đối chiếu các đối tượng chính sách hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng, lập danh sách cho 1.962 đối tượng, trong đó đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng tập trung 390 người, hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình 1.502 người, đối tượng nghỉ an dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công 70 người với tổng số tiền 2.688 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn làm thủ tục báo giảm 105 trường hợp là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, hưởng trợ cấp một lần và mai táng phí với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Duyệt cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình cho 225 đối tượng là người có công. Phối hợp với BHXH cấp 11.326 thẻ BHYT cho người có công và thân nhân của người có công. Ngoài việc chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách, huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu vào dịp lễ, tết và ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7. Trong năm 2015, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới 95 nhà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng. Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Ủy ban MTTQ huyện đã cấp, tặng 34.810 suất quà cho các đối tượng chính sách với số tiền trên 8,221 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, vận động xây dựng nhà nhà tình nghĩa… cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đặc biệt, các địa phương trong huyện luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đạt được những kết quả tích cực. Đoàn Thanh niên với công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, phát động các chiến dịch tình nguyện giúp đỡ ngày công lao động và quyên góp ủng hộ con thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ. Hội Cựu chiến binh các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức cho hội viên và mọi người dân chăm lo cho các đối tượng; vận động 592 hội viên tham gia tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ; thăm và tặng quà 1.300 đối tượng chính sách; tổ chức nhiều buổi tọa đàm, kể chuyện, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về truyền thống của dân tộc... Nhằm giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến gia đình chính sách, người có công, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách người có công, nhất là cán bộ cơ sở phải thông hiểu về chính sách, nhiệt tình trong công tác để giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện bố trí sắp xếp phòng làm việc khoa học, hợp lý, thể hiện văn minh, lịch sự, tiết kiệm, loại bỏ các thủ tục rườm rà, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người có công được thụ hưởng kịp thời, chính xác các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đang được triển khai và nhân rộng trên toàn huyện và được các đoàn thể, nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Các ngành liên quan, các địa phương cũng tích cực thể hiện đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc bằng việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa