Thứ 2, 12/08/2024, 22:25[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh xã Chí Hòa giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 2, 25/07/2016 | 09:23:51
740 lượt xem
Hưởng ứng phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới", những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương.

Trang trại chăn nuôi của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tạc.

Hội CCB xã Chí Hòa có 494 hội viên. Ông Đặng Đức Hải, Chủ tịch Hội chia sẻ: Thời điểm phát động phong trào thi đua "CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới", Hội gặp không ít khó khăn, đa phần hội viên tuổi đã cao, trong đó 140 đồng chí là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, gia đình các hội viên chủ yếu làm nông nghiệp, một số hội viên có trang trại nhưng quy mô nhỏ... Với phương châm "Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo", Hội CCB xã quyết tâm tháo gỡ khó khăn giúp hội viên phát triển kinh tế. 5 năm qua, Hội đã mở 4 lớp tập huấn kiến thức về xóa đói giảm nghèo cho 100 lượt hội viên, tuyên truyền kiến thức phát triển kinh tế cho 50 lượt người, thành lập 2 tổ tiết kiệm và vay vốn và đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 31 lượt hội viên vay vốn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả vốn vay, Hội đã rà soát các hội viên vay vốn, từng bước tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp; phối hợp với HTX DVNN xã mở lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và tổ chức làm mô hình điểm để hội viên trực tiếp tham gia, học tập kinh nghiệm các mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Đến thăm trang trại rộng hơn 1ha của CCB Nguyễn Xuân Tạc ở thôn Vân Đài, chúng tôi thấy trang trại được thiết kế rất khoa học. Chuồng nuôi lợn thịt, lợn nái rộng hơn 300m2 được chia làm 8 ngăn với tổng đàn hơn 100 lợn nái, lợn thịt và có hệ thống làm mát bằng không khí, hạn chế mùi hôi. CCB Nguyễn Xuân Tạc đã tận dụng những diện tích còn lại đào ao nuôi cá trắm, cá chép và trồng một số loại rau, củ. Trừ chi phí sản xuất, trang trại của ông thu về từ 300 - 400 triệu đồng mỗi năm. Đây là một trong những mô hình điểm của Hội CCB xã Chí Hòa. Theo ông Đặng Đức Hải, ngoài mô hình của CCB Nguyễn Xuân Tạc, ở Chí Hòa còn nhiều mô hình phát triển kinh tế khác, tiêu biểu như mô hình của CCB Phạm Quang Tuy ở thôn An Tiến trồng hơn 2.000 gốc chuối, nuôi hơn 600 gà thịt, vịt đẻ, nuôi cá trắm, cá chép trên tổng diện tích 20.000m2 đất bãi thuê của xã cho thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 6 lao động mùa vụ; mô hình kinh doanh vật liệu xây dựng của CCB Phạm Văn Tiến ở thôn Vị Giang mỗi năm thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng, tạo việc làm cho 2 lao động chính với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Từ những hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế của tổ chức hội và sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân đã góp phần nâng cao đời sống cho các CCB. Toàn xã Chí Hòa có trên 99% hội viên có mức sống trung bình trở lên, 4 hội viên đã thoát nghèo, không có hội viên nghèo; 31 hội viên có trang trại với tổng diện tích hơn 10ha, giải quyết việc làm cho 30 - 40 lao động mùa vụ. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên Hội CCB xã Chí Hòa đã ủng hộ hơn 1,9 tỷ đồng, hiến 998m2 đất để làm đường giao thông, hơn 2.400m2 đất làm hệ thống mương máng nội đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Chí Hòa tiếp tục vận động cán bộ, hội viên mở rộng trang trại, phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị để mỗi cán bộ, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiến Đạt

  • Từ khóa