Thứ 3, 09/09/2025, 02:34[GMT+7]

Nâng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cơ sở

Thứ 2, 01/08/2016 | 08:26:57
673 lượt xem
Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên cơ sở trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm tốt công tác định hướng dư luận, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Được mùa kén tằm ở Hồng Lý (Vũ Thư). Ảnh: Quỳnh Lưu

Đồng chí Phạm Văn Bảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cho biết: Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên cơ sở toàn tỉnh có 286 đồng chí. Các đồng chí báo cáo viên đa số là cán bộ hưu, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động và am hiểu tình hình địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Với vai trò là "cầu nối" đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đội ngũ báo cáo viên cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thời gian qua, cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố và kiện toàn về tổ chức, phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng đội ngũ báo cáo viên cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ, khả năng thuyết trình cho các báo cáo viên, những kinh nghiệm nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở; cung cấp kịp thời, đầy đủ các loại tài liệu cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; biểu dương, khen thưởng những báo cáo viên có đóng góp lớn và hoạt động tích cực, hiệu quả.

Nhận thức được vị trí, vai trò của mình, đội ngũ báo cáo viên cơ sở đã không ngừng phát huy năng lực, trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao. Đồng chí Phạm Ngọc Khiên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Từ đầu năm đến nay, đội ngũ báo cáo viên cơ sở trong toàn huyện đã thực hiện 255 buổi thông tin thời sự, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho 34.665 lượt người nghe. Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015; nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác thông tin đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tình hình biển đảo, biên giới… Thông qua công tác thông tin tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng lên rõ rệt, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ thực tế công tác đã xuất hiện nhiều gương báo cáo viên cơ sở tâm huyết, tận tụy với công việc. Điển hình như đồng chí Phạm Hồng Long, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Quốc Tuấn (Kiến Xương), người gắn bó với nghề báo cáo viên đã 10 năm nay. Đồng chí cho biết: Quốc Tuấn là xã thuần nông, trước khi thực hiện việc dồn điền đổi thửa theo tiêu chí nông thôn mới, ruộng đất còn manh mún, nhỏ lẻ, điều kiện sản xuất khó khăn nên đời sống của người dân còn thiếu thốn. Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bản thân tôi đã cùng với hệ thống dân vận địa phương phổ biến các nội dung, tiêu chí, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích to lớn của xây dựng nông thôn mới, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là thực hiện việc dồn điền đổi thửa. Sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng được đầu tư đồng bộ, tưới tiêu hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của nhân dân, 100% hộ dân trong xã đều áp dụng phương thức gieo sạ vụ xuân, nhờ đó năng suất lúa tăng lên, đời sống người dân dần được cải thiện, tạo nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, đưa Quốc Tuấn về đích nông thôn mới cuối năm 2015.

Có thể nói, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cơ sở thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực sự là "cầu nối" giữa Đảng với lòng dân.

Thanh Huyền

  • Từ khóa