Thứ 3, 16/12/2025, 23:36[GMT+7]

Cùng đồng hành

Thứ 4, 10/08/2016 | 08:35:29
808 lượt xem
Theo điều tra sơ bộ, toàn tỉnh hiện có hơn 30.000 người nghi nhiễm chất độc da cam (CĐDC). CĐDC đã để lại hậu quả nặng nề, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo khó, khổ đau. Đồng hành, chia sẻ với các nạn nhân CĐDC, thời gian qua, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây, sửa nhà tình nghĩa. Những việc làm đó là nguồn động viên, khích lệ, giúp các nạn nhân CĐDC vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Sự chăm sóc ân cần của người bà dành cho đứa cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

 

Đến tận nhà thăm hỏi, động viên các nạn nhân CĐDC khó khăn là việc làm đã được Hội Nữ doanh nhân tỉnh thực hiện từ nhiều năm qua. Được tận mắt chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, những hình hài sinh ra không được trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần, các nữ doanh nhân càng thấu hiểu nỗi đau mà CĐDC để lại. Từng ngày từng ngày bền bỉ, từ năm 2013 đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã huy động hơn 1,1 tỷ đồng trao tặng các nạn nhân CĐDC, trong đó, sự kiện nổi bật nhất là năm 2013 Hội phối hợp với Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh, Đài PTTH Thái Bình tổ chức đêm giao lưu “Nối vòng tay nhân ái vì nạn nhân chất độc da cam”. Ngay trong đêm giao lưu, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ nạn nhân CĐDC số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng.

 

Không chỉ có Hội Nữ doanh nhân tỉnh, những năm qua, nhiều tập thể cũng đã sát cánh, đồng hành cùng nạn nhân CĐDC như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng, Công ty An Thái, Công ty Cổ phần Damsan…, riêng Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát (Hải Phòng) trong hai năm 2015, 2016 đã hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà tình nghĩa cho nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn.

 

Cùng với các tập thể, nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng có những hành động thiết thực ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho nạn nhân CĐDC. Hơn 10 năm đồng hành cùng các nạn nhân CĐDC, lương y Nguyễn Văn Thiệu (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ) đã khám bệnh cho gần 31.000 lượt hội viên, cấp 154.800 thang thuốc cho những người bị ảnh hưởng bởi CĐDC. Không chỉ khám chữa bệnh cho các nạn nhân CĐDC trong tỉnh, những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn của 12 huyện, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng cũng được ông khám bệnh, điều trị miễn phí. Cùng với việc khám chữa bệnh, hàng năm, vào dịp lễ, tết, ông còn tổ chức tặng quà cho những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, giá trị tổng số quà đã trao tặng đã lên đến gần 7,9 tỷ đồng. Ông còn nhận đỡ đầu hai cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm nay đã 83 tuổi song hàng tháng ông vẫn đón nhận, khám sức khỏe cho hội viên sau khi đi tẩy độc tại Trung tâm Tẩy độc thuộc Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh. Lương y Nguyễn Văn Thiệu chia sẻ: So với sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các nạn nhân CĐDC thì việc làm của tôi mới chỉ phần nào xoa dịu được nỗi đau, bù đắp một phần sức khỏe. Mỗi lần khám bệnh cho nạn nhân CĐDC, thấy họ khỏe hơn, minh mẫn hơn, tôi lấy đó là niềm vui cho mình, là động lực để tiếp tục hành trình nhân đạo. Tôi sẽ đồng hành cùng các nạn nhân CĐDC đến khi nào trái tim ngừng đập.

 

Khó có thể nói hết được những tình cảm, sự sẻ chia của các tập thể, cá nhân hảo tâm dành cho các nạn nhân CĐDC. Bằng trái tim nhân ái, họ đã và đang chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau da cam.

 

Hoàng Lanh

  • Từ khóa