Thứ 2, 18/08/2025, 10:23[GMT+7]

Thành phố Thái Bình xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh

Thứ 5, 25/08/2016 | 09:28:18
1,858 lượt xem
Phát huy vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình hiện đại, văn minh.

Thành phố Thái Bình xanh - sạch - đẹp.

 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Thái Bình được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thi đua phát triển kinh tế, chung tay chăm lo cho người nghèo, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang… Trong phát triển kinh tế, các thôn, tổ dân phố, hộ gia đình đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, dịch vụ, phát triển tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại, gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm cho nhiều lao động. Để hỗ trợ hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế, các đoàn thể của thành phố đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 150 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay, nhiều hội viên, đoàn viên đã năng động phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 0,5 - 0,89%.

 

Một trong những nội dung luôn được MTTQ các cấp thành phố chú trọng thực hiện đó là công tác chăm lo cho người nghèo, thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Hàng năm, MTTQ thành phố tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo (từ 17/10 đến 18/11), vận động các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo, chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong 5 năm, quỹ vì người nghèo của thành phố đã tiếp nhận trên 1 tỷ đồng, phối hợp cùng các tổ chức thành viên sửa chữa, xây mới, xóa được 294 ngôi nhà dột nát của các gia đình chính sách, hộ nghèo. Phường Kỳ Bá là một trong những đơn vị đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo. Bà Bùi Duyên Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm thu, chi đúng quy định, bàn bạc công khai ngay từ cơ sở, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân nên quỹ vì người nghèo của phường hàng năm luôn nhận được số tiền ủng hộ từ 40 - 70 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ từ các cấp, phường Kỳ Bá đã xây dựng hơn 50 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và hỗ trợ khó khăn cho nhiều đối tượng. Từ những việc làm thiết thực, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 2,88%.

 

Trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, các tầng lớp nhân dân đã huy động các nguồn lực, chung sức đồng lòng cùng địa phương thực hiện các tiêu chí. 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện ủng hộ hàng tỷ đồng, hiến gần 33.000m2 đất, hơn 32.000 ngày công, đồng thời vận động con em xa quê ủng hộ hơn 40 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn cùng các công trình phúc lợi. Nhiều gia đình sẵn sàng ủng hộ tiền mặt, tháo dỡ công trình phụ, hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

 

Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân về xây dựng đô thị văn minh, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, xanh - sạch - đẹp; duy trì hoạt động của hàng trăm mô hình tự quản về bảo đảm trật tự đô thị, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng các điểm chốt phòng, chống ma túy… Toàn thành phố đã thành lập hơn 300 tổ, đội tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội với hơn 5.000 hội viên, đoàn viên tham gia.

 

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình cho biết: Với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đạt kết quả tích cực. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa của thành phố đạt trên 87%; 88% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; trên 60% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

 

Thanh Huyền

  • Từ khóa