Thứ 5, 18/12/2025, 14:45[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh huyện Tiền Hải giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 4, 14/09/2016 | 09:41:46
823 lượt xem
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiền Hải đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Nhiều mô hình chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng trang trại, gia trại mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho hội viên.

Từ đầu năm đến nay, đàn bò của cựu chiến binh Trần Đăng Khoa đã mang về cho ông khoản lãi hơn 200 triệu đồng.

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Trần Đăng Khoa (thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải) bươn trải khắp nơi để mưu sinh nhưng cuộc sống vẫn nhiều khó khăn. Nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày luôn đeo bám người lính cựu và những lúc như vậy ông hay tìm đến mảnh đất ven đê thôn Nội Lang Nam để kiếm tìm sự thư thái, tĩnh lặng. Ông tâm sự: Trước kia, tôi hay ra bãi bồi ven đê để hóng mát, nhìn cỏ mọc hoang hóa cả một vùng đất màu mỡ mà thấy tiếc. Từ đó, tôi nảy sinh ý định làm giàu trên vùng đất bãi.

Với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện do Hội CCB xã đứng ra tín chấp, năm 2000, ông Khoa mạnh dạn đấu thầu 2,6ha đất bãi ven đê để đào ao thả cá, chăn nuôi tổng hợp. Những ngày đầu, do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi nên trang trại của ông hiệu quả không cao. Suy nghĩ nên nuôi con gì, trồng cây gì để có thêm thu nhập cũng là bài toán nan giải đối với ông và gia đình. Khi ấy, chính sự động viên của các cấp hội CCB cùng kiến thức thu nhận qua các buổi tập huấn của Hội CCB huyện đã giúp CCB Trần Đăng Khoa vượt qua khó khăn. Hiện nay, trang trại của ông cho lợi nhuận từ 300 - 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 4 lao động với thu nhập từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ riêng CCB Trần Đăng Khoa, ở Tiền Hải còn có rất nhiều hội viên CCB đã thành công với mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Điển hình như CCB Nguyễn Ngọc Quý (xã Bắc Hải) đầu tư nuôi lợn, thả cá và dịch vụ xay xát; CCB Phạm Văn Trọng (xã Đông Lâm) nuôi gà, vịt, trâu sinh sản, trâu thịt, lợi nhuận từ 300 - 500 triệu đồng/năm... Để tạo động lực và chỗ dựa vững chắc cho hội viên yên tâm sản xuất, Hội CCB huyện đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ năm 2011 đến nay, Hội đã tín chấp giúp hơn 3.210 lượt hội viên, thân nhân CCB vay hơn 61 tỷ đồng giúp họ vượt qua khó khăn, có vốn để vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn tổ chức 8 lớp tập huấn cho 234 hội viên các xã ven biển về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, 88 lớp tập huấn cho 6.545 hội viên về khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng thực tế vào chăn nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả cao. Toàn huyện hiện có 232 gia trại, 29 trang trại, 3 doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ, 629 hội viên có ao đầm nuôi trồng thủy sản, 250 hội viên mạnh dạn chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi cá nước ngọt và một số loại cá thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Một số hội CCB cơ sở được chọn làm điểm như Nam Hải, Đông Hoàng, Đông Lâm... đã xây dựng được nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi kết hợp, tạo nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình hội viên.

Ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiền Hải cho biết: Để giúp hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thời gian tới, Hội tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật, tín chấp giúp hội viên vay vốn, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hội viên CCB phát triển kinh tế trang trại, gia trại, các ao đầm nuôi trồng thủy sản…, phấn đấu đến năm 2020 có trên 60% hội viên CCB có kinh tế khá, giàu.

Tiến Đạt

  • Từ khóa