Thứ 6, 15/08/2025, 20:30[GMT+7]

Sinh vật cảnh Thái Bình ổn định và phát triển

Thứ 6, 30/09/2016 | 08:50:23
3,310 lượt xem
Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phát triển SVC, vừa thỏa mãn thú chơi của hội viên vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức SVC của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Phát triển kinh tế sinh vật cảnh giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu.

5 năm qua, do tác động của khủng hoảng và suy giảm kinh tế đã làm cho nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ SVC chững lại. Có thời điểm, giá một số loại cây cảnh bị đội lên cao gấp nhiều lần so với thực tế rồi rơi xuống đáy khiến kinh tế SVC gặp rất nhiều khó khăn, gây thiệt hại về kinh tế cho nhiều hộ gia đình. Một bộ phận cán bộ, hội viên thiếu nhiệt tình, quyết tâm không cao, thậm chí nhiều hội viên đã nản lòng trước những khó khăn. Sau khi Tỉnh ủy có Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/7/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hội SVC các cấp, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các cấp hội SVC hoạt động.

Toàn tỉnh hiện có 193/286 xã, phường, thị trấn thuộc 8/8 huyện, thành phố có tổ chức hội; 176 hội viên tập thể là các câu lạc bộ chuyên ngành, các doanh nghiệp, trường học… Đến hết tháng 6/2016, Hội đã thu hút tập hợp 12.322 hội viên, tăng 635 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của SVC, tôn chỉ, mục đích điều lệ Hội; không ngừng quảng bá các hoạt động của tổ chức hội, hội viên dưới nhiều hình thức; động viên, cổ vũ những điển hình tiên tiến, khích lệ hội viên phát triển kinh tế từ SVC. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp hội đã tổ chức 46 lớp tập huấn, bồi dưỡng, dạy nghề cho 4.968 lượt hội viên; tổ chức trên 300 đoàn với 9.255 lượt cán bộ, hội viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các địa phương, mô hình trong và ngoài tỉnh. Để tôn vinh và khích lệ tinh thần say mê sáng tạo nghệ thuật, cổ vũ những tài năng về sưu tầm, thuần dưỡng, phát triển đa dạng các loại hình nghệ thuật SVC trong tỉnh, kết hợp bảo tồn các giá trị truyền thống với phong cách chơi hiện đại, 5 năm qua, Hội SVC tỉnh đã hai lần tổ chức bình chọn, phong tặng 60 "Nghệ nhân sinh vật cảnh Thái Bình đưa số nghệ nhân cấp tỉnh được phong tặng lên 124 người; đề nghị Hội SVC Việt Nam phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam" cho ba người; tổ chức được hai cuộc thi tác phẩm nghệ thuật SVC lựa chọn và trao giải cho 169 tác phẩm.

Trước những khó khăn của kinh tế SVC, các cấp hội SVC đã động viên, khuyến khích hội viên tích cực chuyển đổi các mô hình sản xuất, hướng mạnh vào cây tầm trung, mini, đa dạng hóa chất liệu phôi, phục vụ đa dạng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Toàn tỉnh hiện có 3.113 cán bộ, hội viên làm kinh tế SVC dưới nhiều hình thức với hơn hai vạn lao động có việc làm thường xuyên và hơn một vạn lao động thời vụ; 12 hội viên đã thành lập công ty chuyên sản xuất, kinh doanh về SVC; 698 hội viên xây dựng trang trại, nhà vườn SVC trị giá từ một đến hàng chục tỷ đồng. Các loại cây đào, quất, cây phát lộc và nhiều mặt hàng SVC khác của Thái Bình vẫn vươn lên có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Hội đã hai lần tổ chức vinh danh hơn 100 nghệ nhân và trên 300 lượt chủ nhà vườn SVC tiêu biểu; tổ chức hội thảo Sinh vật cảnh - Kinh tế sinh thái với sự tham gia đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ hội giàu kinh nghiệm và đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực để đưa SVC sớm trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, góp phần đưa nền nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Tỉnh hội đã xây dựng chương trình hành động "Hội SVC tham gia xây dựng nông thôn mới" với 5 nội dung: Động viên, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế SVC, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người; điều tra, xác định và phối hợp với chính quyền cơ sở vận động hội viên và nhân dân chăm sóc, bảo vệ 754 cây cổ thụ, trong đó đề nghị Trung ương Hội SVC Việt Nam công nhận 132 cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam; giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa với tinh thần "Nông thôn mới - hồn quê Việt"; động viên, hướng dẫn các tổ chức hội và hội viên thông qua các hình thức, như: bán, tặng, cho… phát triển SVC vào 3.244 nơi công cộng như: trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, trường học, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và nơi thờ tự, ven trục đường giao thông liên thôn, liên xã... vừa làm đẹp cho cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái, vừa có thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Mô hình trồng quất thế của gia đình ông Lê Thanh Tùng ở thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đáp ứng nhu cầu thưởng thức SVC của mọi người dân, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức trên 460 cuộc trưng bày lớn nhỏ phục vụ nhân dân vui xuân đón tết, phục vụ đại hội đảng, đại hội MTTQ các cấp và các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm truyền thống của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Đáng chú ý là Tỉnh hội đã tổ chức triển lãm SVC tại hội chợ quốc tế nông nghiệp đồng bằng sông Hồng 5 năm liên tiếp, mỗi năm có hàng trăm cán bộ, hội viên tham gia trưng bày từ 400 - 700 tác phẩm; động viên hội viên tham dự các hoạt động của lễ hội Bonsai Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các lễ hội tại các tỉnh, thành trong cả nước; năm 2016 có 34 hội viên đưa 95 tác phẩm tham dự Festival SVC Thủ đô; có 21 tác phẩm đăng ký dự thi, 14 tác phẩm đoạt giải.

Hội SVC tỉnh đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội SVC Việt Nam tặng 4 bằng khen; năm 2015 được Trung ương Hội tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 415 cán bộ, hội viên được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển SVC Việt Nam"; 98 lượt tổ chức hội các cấp và 436 lượt cán bộ, hội viên được các cấp, các ngành, các tổ chức khen thưởng.

Đào Mạnh Hạ
Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh

Hội Sinh vật cảnh tỉnh phấn đấu đến năm 2021 có ít nhất 90% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội, đến năm 2020 có 15.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đoàn kết, chủ động đổi mới, xây dựng và thực hiện chương trình hành động theo hướng thiết thực, hiệu quả; bảo tồn những giá trị văn hóa trên lĩnh vực SVC, bảo vệ môi trường sinh thái; từng bước phấn đấu đưa SVC của Thái Bình trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh nông thôn mới.

Ông Phan Đình Đức, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Quỳnh Phụ

Thời gian qua các cấp hội trong huyện tích cực tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề SVC, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình, tổ chức triển lãm, quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, giới thiệu tay nghề… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Toàn huyện đã huy động được 2.042 lượt tác phẩm tham gia các cuộc trưng bày, triển lãm, festival; hiện có 336 hội viên làm kinh tế SVC, thu hút trên 500 lao động với số vốn đầu tư trên 150 tỷ đồng, thu nhập bình quân 15 - 20 tỷ đồng/năm. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội SVC huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng phát triển kinh tế từ SVC góp phần xây dựng nông thôn mới, gắn với bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Hội SVC tỉnh lần thứ V đề ra.

Ông Trần Đức Mẫn, thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà

Tôi đã chơi cây cảnh hơn 30 năm nay và là hội viên Hội SVC xã ngay từ những ngày đầu thành lập. Tham gia sinh hoạt hội, tôi có cơ hội được giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, bình phẩm về tác phẩm của mình với những người cùng sở thích. Ngoài ra, tổ chức hội cũng đã tạo cơ hội cho tôi được tham gia các cuộc trưng bày, triển lãm, hội thi SVC để nâng cao tay nghề, lĩnh hội vẻ đẹp từ các tác phẩm để về sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật của mình. Với những nỗ lực sáng tạo không ngừng của những hội viên trong tỉnh, Hội SVC tỉnh Thái Bình sẽ ngày càng lớn mạnh, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật đáp ứng mọi nhu cầu thị hiếu của người chơi, góp phần làm đẹp cho đời.

Ông Lê Thanh Tùng, thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình

Gia đình tôi phát triển kinh tế SVC từ trồng quất hơn 30 năm nay. Tôi trồng cả quất xum và quất thế, mỗi năm sau khi trừ chi phí thu lãi 170 - 200 triệu đồng. Tôi mong muốn, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội SVC tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đến lợi ích thiết thực của hội viên; tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật nâng cao tay nghề; động viên, khen thưởng kịp thời với những hội viên tích cực, đạt thành tích cao để khích lệ tinh thần say mê sáng tạo của họ. Bản thân tôi sẽ tiếp tục đầu tư để phát triển mô hình kinh tế của gia đình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm giàu với các hội viên khác; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Ông Vũ Đình Lạc, tổ 32, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình

Hội SVC thực sự là mái nhà chung của những người có chung một niềm đam mê. Hội đã tạo bước phát triển mới đó là thành lập các hội, câu lạc bộ chuyên ngành như: hoa lan, chim, cá rồng… Hiện tôi cũng là hội viên Hội Hoa lan trực thuộc Hội SVC Thái Bình. Tuy mới thành lập nhưng Hội đã có nhiều hoạt động nổi bật: tổ chức giao lưu 2 lần/tháng, thi giao lưu hoa lan tỉnh Thái Bình lần thứ nhất với trên 350 tác phẩm tham gia thu hút 600 người thuộc 70 đoàn của gần 20 tỉnh, thành về tham dự với nhiều tác phẩm độc đáo, sáng tạo, gây ấn tượng sâu sắc. Khi tham gia sinh hoạt Hội Hoa lan, tôi có thêm kinh nghiệm chăm sóc vườn lan của mình, thỏa niềm đam mê. Tôi tin tưởng rằng với lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sự đoàn kết của tất cả cán bộ, hội viên, Đại hội Hội SVC tỉnh Thái Bình lần thứ V sẽ thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước phát triển mới của hội, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mạnh Cường

  • Từ khóa