Thứ 4, 13/08/2025, 14:59[GMT+7]

Cầu nối các gia đình liệt sĩ

Thứ 5, 20/10/2016 | 07:56:50
1,011 lượt xem
Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công nói chung, gia đình liệt sĩ nói riêng, các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh còn tích cực tổ chức hoạt động hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ. Nhân dịp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Đào Minh Mẫn, Phó Trưởng ban vận động thành lập Hội về một

Cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh.

Phóng viên: Thưa ông, trên cơ sở nào Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh được thành lập?

Ông Ðào Minh Mẫn: Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình có hơn 51 vạn người con ra trận chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Kết thúc chiến tranh, hơn 51.000 người đã ngã xuống trên các chiến trường. Sau hơn 40 năm chiến tranh kết thúc, theo số liệu thống kê, toàn tỉnh vẫn còn gần 30.000 liệt sĩ chưa rõ phần mộ, chưa biết tên hoặc chưa xác định được danh tính. Mặc dù Ðảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm sóc gia đình liệt sĩ, tỉnh đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn. Ðây là nỗi băn khoăn lớn của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ việc kết nối thông tin tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp khoa học, hỗ trợ gia đình liệt sĩ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và sự cần thiết cho một tổ chức xã hội ra đời để cùng đảm nhiệm công tác này theo chủ trương của Ðảng, Nhà nước. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, Ban vận động thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã được công nhận theo Quyết định số 185/QÐ-SLÐTBXH ngày 10/6/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 29/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2070/QÐ-UBND cho phép thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh.

Phóng viên: Việc thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh nhằm mục đích gì, thưa ông?

Ông Ðào Minh Mẫn: Việc thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh mục đích chủ yếu là hỗ trợ kết nối thông tin về mộ và hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ giám định khoa học ADN; giúp gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng các chế độ, chính sách liên quan. Bên cạnh đó, Hội còn tham gia với Ðảng, Nhà nước về các giải pháp thực hiện chính sách đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ. Với tôn chỉ, mục đích như vậy, trước mắt, Hội tập trung vào việc thu thập thông tin, nhắn tìm đồng đội; tư vấn trực tiếp hoặc qua các kênh khác giúp đỡ gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và những người đã hy sinh mà chưa được công nhận liệt sĩ; hỗ trợ giám định ADN và hỗ trợ những gia đình liệt sĩ khó khăn về nhà ở...

Phóng viên: Theo ông, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với các gia đình liệt sĩ?

Ông Ðào Minh Mẫn: Sự ra đời của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đánh dấu bước phát triển mới trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với người có công với cách mạng, thể hiện sự chăm sóc, tri ân người có công, mang tính chất xã hội hóa ngày càng cao, góp phần giúp thân nhân các liệt sĩ có thêm địa chỉ để thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc được nhanh chóng và chính xác. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh ra đời nhằm góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách và phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ gia đình liệt sĩ tiếp cận và bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách của Ðảng, Nhà nước, góp phần giải quyết những mong mỏi của gia đình các liệt sĩ.

Phóng viên: Hội được thành lập đáp ứng nguyện vọng của gia đình các liệt sĩ và nhân dân trong tỉnh. Ðại hội lần thứ nhất và nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa ông?

Ông Ðào Minh Mẫn: Ngoài nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Hội, Ðại hội sẽ thảo luận, đề ra các nhiệm vụ phấn đấu xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao vai trò, vị thế của Hội, hoạt động nghiêm túc theo Ðiều lệ Hội. Cùng với đó, Hội sẽ ban hành quy chế hoạt động và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Ðại hội. Tập hợp, đoàn kết hội viên, tổ chức thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm góp phần cùng với Nhà nước, chính quyền các cấp chăm lo cho các gia đình liệt sĩ. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ gây quỹ hội để tự trang trải kinh phí hoạt động, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về mộ, hài cốt liệt sĩ, tư vấn các thông tin về mộ, hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình liệt sĩ, hỗ trợ gia đình liệt sĩ xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ; vận động các gia đình liệt sĩ giúp nhau khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy

Cũng như các huyện, thành phố, huyện Thái Thụy còn nhiều gia đình liệt sĩ chưa tìm được hài cốt để quy tập về các nghĩa trang địa phương. Theo tôi, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh được thành lập sẽ là cầu nối cho các gia đình liệt sĩ tiếp cận và thực hiện các chính sách của Ðảng, Nhà nước; giúp các gia đình liệt sĩ thu thập thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính. Ðể Hội hoạt động hiệu quả, theo tôi, mỗi tổ chức, cá nhân cần chung tay hỗ trợ để các gia đình liệt sĩ không chỉ sớm tìm được hài cốt của người thân mà còn được quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần, được hỗ trợ xây nhà ở để vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Ông Ðào Ðức Hưng, Giám đốc điều hành Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng

Từ khi thành lập đến nay, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ. Ðã trở thành truyền thống, hàng năm, chúng tôi trích một phần doanh thu để hỗ trợ các gia đình chính sách như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở và dành từ 10.000 - 15.000 suất quà/năm để trao tặng các gia đình chính sách trên địa bàn gần 40 tỉnh, thành phố nhân dịp lễ, tết. Vừa qua, Công ty đã hỗ trợ gần 100 triệu đồng giúp thân nhân hai liệt sĩ của huyện Vũ Thư xây dựng nhà tình nghĩa, nhà thờ cúng liệt sĩ… Tôi cho rằng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh được thành lập sẽ là cầu nối tích cực giúp các doanh nghiệp như Bảo Hưng có cơ hội, điều kiện để tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ, công nhân Công ty đối với cống hiến, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Sa, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Có chồng và con trai hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nên mẹ thấu hiểu được nỗi đau mất con của các bậc làm cha mẹ, mất chồng của những người vợ, mất cha của những người con, mất người thân của anh em và dòng họ... Ðó là nỗi đau không thể nguôi ngoai. Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, hài cốt của chồng và con trai mẹ đã được quy tập về nghĩa trang địa phương. Mẹ biết hiện nay toàn tỉnh còn rất nhiều gia đình chưa tìm thấy hài cốt của người thân nên mẹ hy vọng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh được thành lập sẽ góp phần quan trọng giúp các gia đình liệt sĩ sớm tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ để phần nào xoa dịu nỗi đau mất người thân vì chiến tranh.

Ông Lương Văn Tụ, xã Vũ Ðoài, huyện Vũ Thư

Tôi có em trai hy sinh ở chiến trường Quảng Nam - Ðà Nẵng năm 1970. Ðã hơn 40 năm, gia đình tôi luôn mong có một ngày tìm được hài cốt của em trai nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không có điều kiện tìm kiếm, tôi lại tuổi cao, sức khỏe yếu, vì vậy chỉ mong vào sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. Tôi được biết Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh là tập hợp của nhiều tầng lớp với mục đích phối hợp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ. Hy vọng sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Hội sẽ có những hoạt động tích cực để các gia đình có người thân đang nằm ở các chiến trường sớm tìm được hài cốt đưa về quê hương.

Nguyễn Cường - Quỳnh Lưu

 

  • Từ khóa