Thứ 5, 09/05/2024, 20:19[GMT+7]

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải: Chung tay vì cộng đồng

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:33:56
886 lượt xem
5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Tiền Hải đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả về công tác từ thiện, nhân đạo thông qua nhiều phong trào như giúp đỡ các gia đình chính sách, tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo… Qua đó từng bước khơi dậy và phát huy truyền thống nhân văn, nhân ái trong cộng đồng, khẳng định được vai trò, vị trí tr

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải ra quân giúp dân làm đường giao thông.

 

Trong hoạt động, Hội CTĐ huyện Tiền Hải luôn chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Hiện nay toàn huyện có 105 tổ chức cơ sở hội với 14.580 hội viên, trong đó hội CTĐ các xã, thị trấn là 35 đơn vị, hội và chi hội CTĐ trường học là 70 đơn vị. Nhận thức rõ vai trò của công tác từ thiện, nhân đạo, Hội CTĐ huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân địa phương; huy động hiệu quả các nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm, tạo điều kiện động viên, giúp đỡ những số phận không may mắn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người khuyết tật. Công tác xã hội trợ giúp nhân đạo của Hội CTĐ huyện Tiền Hải đã trở thành phong trào thu hút được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền về cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội phát động. Nhờ vậy, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm, tình nguyện viên, các tầng lớp nhân dân ngày càng tích cực, thiết thực, giúp đỡ hiệu quả những địa chỉ nhân đạo, tạo thêm nghị lực để các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Toàn huyện có 120 địa chỉ nhân đạo được các cấp hội hỗ trợ thường xuyên hàng tháng trong 5 năm qua với tổng trị giá là 576 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ huyện đã trích quỹ nhân đạo hỗ trợ thường xuyên từ 10 - 16 địa chỉ, mỗi địa chỉ 10kg gạo/tháng; hỗ trợ quỹ bệnh nhân nghèo của huyện với số tiền từ 10 - 20 triệu đồng/năm. Ở các hội cơ sở cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thường xuyên 104 địa chỉ, mỗi địa chỉ từ 50.000 - 130.000 đồng/tháng. Ngoài ra, hàng năm, Hội CTĐ huyện trao quà, thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 80 triệu đồng nhân dịp các ngày lễ, tết. Thăm hỏi, tặng quà 21.703 lượt người nghèo, người khó khăn, nạn nhân da cam, người khuyết tật… trong 5 năm với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Hội còn tổ chức những cuộc vận động cao điểm gần 1.000 đối tượng khó khăn của các xã, thị trấn được tặng quà, mỗi suất quà từ 200.000 - 500.000 đồng. Công tác xã hội trợ giúp nhân đạo của Hội CTĐ huyện 5 năm qua đã trở thành phong trào hoạt động được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trường học, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với kinh phí trợ giúp nhân đạo đạt trên 6 tỷ đồng (tăng 45% so với nhiệm kỳ trước). Đối với công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai thảm họa, Hội phối hợp với các xã ven biển thành lập đội bảo vệ rừng từ 7 - 10 người thường xuyên túc trực, ngăn chặn các hiện tượng phá rừng ngập mặn. Phối hợp với đài truyền thanh cơ sở phát 200 bài tuyên truyền đến nhân dân nâng cao nhận thức về phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và phòng, chống bão lụt. Triển khai có hiệu quả các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai thảm hoạ, góp phần giảm nhẹ tác động của thiên tai đến với cộng đồng. Tổ chức các đội tình nguyện tham gia giúp đỡ các đối tượng khó khăn, già cả, neo đơn… chằng chống nhà cửa trước khi có bão và tham gia tu sửa nhà ở cho các đối tượng khó khăn bị thiệt hại do bão. Tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh tại cộng đồng về vệ sinh môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Ngoài ra, Hội CTĐ huyện Tiền Hải còn tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ của các tổ chức thế giới và trong nước tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách… Ngày hội hiến máu tình nguyện được tuyên truyền tổ chức sâu rộng, chính vì thế đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, năm sau luôn cao hơn so với năm trước và vượt chỉ tiêu giao, trong 5 năm qua đã thu được 1.756 đơn vị máu. Công tác hiến máu tình nguyện ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả.

 

Để thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo trong nhiệm kỳ tới, Hội CTĐ huyện Tiền Hải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, làm nhiều việc thiện, đẩy mạnh phong trào hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo, góp phần làm tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của huyện Tiền Hải.

 

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày