Cựu chiến binh Hưng Hà: Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường
Trang trại của CCB Nguyễn Văn Hóa được đánh giá là một trong những trang trại thân thiện với môi trường.
Hiện nay, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà làm chủ trên 25% số trang trại, trên 40% số gia trại trong toàn huyện. Với số lượng trang trại, gia trại lớn, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên lồng gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường để bảo đảm sản xuất an toàn.
Hội CCB huyện Hưng Hà có hơn 60% hội viên làm nông nghiệp. Những ngày đầu triển khai xây dựng các trang trại, gia trại làm điểm, do điều kiện còn khó khăn nên nhiều hội viên chăn nuôi ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, đầu tư hầm biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi, chuyển dần các trang trại, gia trại ra khu chăn nuôi tập trung nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.
Ðược chuyển đổi trên diện tích đất chua trũng cấy lúa kém hiệu quả, trang trại rộng hơn 2ha của CCB Nguyễn Văn Hóa ở thôn Bùi Xá, xã Ðộc Lập được đánh giá là một trong những trang trại chăn nuôi thân thiện với môi trường. Ông chia sẻ: Ðể bảo vệ môi trường nước nuôi, tôi cho cá ăn thức ăn từ chế phẩm men vi sinh ủ với cám gạo giúp cho nước ao giữ độ pH ở mức phù hợp. Với quy mô nuôi hơn 300 gà, vịt đẻ, 20 lợn thịt, lợn giống, 10.000m2 ao nuôi cá truyền thống, trang trại của tôi cho lợi nhuận từ 300 - 350 triệu đồng mỗi năm.
Chia tay CCB Nguyễn Văn Hóa, chúng tôi được ông Chủ tịch Hội CCB huyện dẫn đi thăm mô hình chăn nuôi của CCB Nguyễn Văn Phôi ở thôn Phụng Công, xã Minh Tân, cũng là một trong những gia trại chăn nuôi theo hướng thân thiện với môi trường. Ông Phôi cho biết: Ðược Hội CCB huyện tư vấn, gia đình tôi xây dựng chuồng trại khép kín, được bao quanh bởi nhiều cây ăn quả. Áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín nên nhiều năm qua, đàn vật nuôi không bị dịch bệnh, mỗi năm mang về cho gia đình nguồn thu từ 100 - 200 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí.
Ở Hưng Hà hiện còn nhiều CCB khác đầu tư phát triển trang trại, gia trại theo hướng thân thiện với môi trường như CCB Phạm Quang Tuy ở xã Chí Hòa trồng chuối, nuôi cá trên diện tích hơn 20.000m2 đất thuê của xã, CCB Nguyễn Văn Trọng ở xã Minh Hòa đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp, lợi nhuận hàng năm từ 300 - 400 triệu đồng...
Ðể giúp hội viên phát triển kinh tế theo hướng xây dựng trang trại, gia trại thân thiện với môi trường, 5 năm qua, Hội CCB huyện Hưng Hà đã tổ chức 35 lớp tập huấn công tác khuyến nông, khuyến ngư cho 4.760 lượt hội viên, mở 100 lớp tập huấn xóa nghèo cho 4.200 hội viên, tổ chức nhiều chuyến tham quan mô hình CCB làm kinh tế giỏi…, qua đó tạo điều kiện để hội viên có kiến thức, kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn. Ðặc biệt, từ khi phát động phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, toàn Hội có hơn 1.500 hội viên chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng trang trại, gia trại, trong đó 520 hội viên xây dựng mô hình chăn nuôi cá, lúa; gần 200 hộ chăn nuôi tổng hợp; 172 hộ xây dựng mô hình VAC..., qua đó giúp hội viên có kinh tế ngày càng khá hơn, tỷ lệ hộ hội viên nghèo vì thế giảm dần qua từng năm. Các cấp hội còn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hàng nghìn lượt hội viên vay vốn; 76 tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập trên địa bàn 35 xã, thị trấn đã thu hút hơn 2.344 thành viên là CCB tham gia. Với sự hỗ trợ tích cực của tổ chức hội cùng nỗ lực của hội viên, 5 năm qua, Hội CCB huyện Hưng Hà có hơn 3.000 hội viên làm kinh tế giỏi cấp cơ sở, 350 hội viên làm kinh tế giỏi cấp huyện, 72 hội viên làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, 15 hội viên làm kinh tế cấp toàn quốc.
Thời gian tới, Hội CCB huyện Hưng Hà tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường đồng thời nhân rộng mô hình CCB phát triển kinh tế trang trại, gia trại thân thiện với môi trường, lấy tiêu chí hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi kết hợp với bảo vệ môi trường tốt để bình xét thi đua, phấn đấu hết năm 2021 có từ 60 - 65% hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi.
Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam