Thứ 6, 08/08/2025, 05:16[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Người nghèo được chăm lo

Chủ nhật, 06/11/2016 | 17:20:52
821 lượt xem
Với cách làm thiết thực, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã giúp người nghèo vượt qua khó khăn, mang lại cho họ niềm tin, động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Ngôi nhà đại đoàn kết của chị Nguyễn Thị Nết (thôn Lương Cầu, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ).

Để huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của cuộc vận động ngày vì người nghèo, từ đó vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Hàng năm, cùng với phát động tháng cao điểm vì người nghèo, MTTQ huyện có thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo hoặc trực tiếp giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm cụ thể. Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện còn trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… kêu gọi ủng hộ. Sau một năm phát động (từ tháng 10/2015 đến hết tháng 9/2016), quỹ vì người nghèo huyện đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 400 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, trên cơ sở kết quả khảo sát hộ nghèo, mức độ nghèo và nguyên nhân dẫn đến nghèo, MTTQ huyện lập phương án hỗ trợ cụ thể.

Từ tháng 10/2015 đến nay, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã tiếp nhận từ quỹ vì người nghèo tỉnh 150 triệu đồng hỗ trợ 3 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết (30 triệu đồng/nhà), 4 con bò giống sinh kế (15 triệu đồng/con); quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 180 triệu đồng xây dựng 6 nhà đại đoàn kết (30 triệu đồng/nhà), hỗ trợ 108 triệu đồng cho 9 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mua bò giống sinh kế. Với hình thức hỗ trợ bò giống sinh kế, huyện ưu tiên cho hộ nghèo ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2016 nhằm giúp các xã hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, đẩy nhanh tiến độ về đích; đồng thời đề nghị MTTQ các xã có hộ nghèo được hỗ trợ bò giống sinh kế trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ thêm 3 triệu đồng.

Bà Đỗ Thị Bắc (thôn Bương Hạ Tây, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ) được hỗ trợ bò giống sinh kế.

Thông qua các hình thức hỗ trợ, nhiều hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện đã có nhà ở kiên cố, vốn, công cụ sản xuất…, qua đó từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Điển hình như gia đình bà Phạm Thị La ở thôn Tư Cương (xã An Cầu) được hỗ trợ bò giống sinh kế. Bà La chia sẻ: Bản thân tôi bị bệnh tim, sức khỏe yếu, không thể lao động nặng nhọc. Tôi có người con 19 tuổi cũng bị bệnh tim bẩm sinh. Cuộc sống quá khó khăn, không đủ thuốc men cho những ngày ốm đau. Được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm hỗ trợ 15 triệu đồng mua bò giống sinh kế, nay bò đã sắp đến ngày sinh sản, đây là nguồn động viên lớn lao giúp mẹ con tôi vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình bà Vũ Thị Hạ ở thôn Bương Hạ Đông (xã Quỳnh Ngọc) cũng có hoàn cảnh hết sức éo le. Sau một thời gian ốm đau vì vết thương do chiến tranh để lại, chồng bà qua đời, mọi gánh nặng của cuộc sống dồn cả lên đôi vai gầy của người phụ nữ cũng thường xuyên đau ốm. Chỉ mấy tháng sau khi chồng mất, người con trai cả của bà cũng qua đời trong một vụ tai nạn. Nỗi đau chồng chất khiến bà ngã quỵ, cuộc sống trông đợi cả vào người con trai út mắc bệnh xương khớp, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng nhọc. Ngôi nhà hai mẹ con bà Hạ đang ở được xây dựng đã lâu, nay xuống cấp, mỗi khi mưa nước trút xuống lênh láng, tường nhà ẩm ướt, rêu xanh phủ đầy. Được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, ngôi nhà vừa được khởi công cuối tháng 10/2016, chỉ một thời gian nữa mẹ con bà Hạ sẽ được chuyển về nhà mới.

Thanh Huyền

  • Từ khóa