Thứ 4, 17/12/2025, 13:50[GMT+7]

Hội CCB thị trấn An Bài chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ 3, 22/11/2016 | 08:11:37
2,099 lượt xem
Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) luôn quan tâm chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, thu hút được các lực lượng khác cùng tham gia.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Mạc chỉ dạy người lao động mới vào làm.

Hàng năm, 13 chi hội phối hợp với tổ dân phố thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tình hình học tập của con cháu hội viên, từ đó động viên, hỗ trợ kịp thời không để học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học. Trong đó, Chi hội CCB tổ dân phố số 6 là một điển hình. Từ số tiền quyên góp của hội viên, người dân, các nhà hảo tâm, Chi hội đã mua sách vở, đồ dùng học tập, cuối năm học tổ chức phát thưởng cho con cháu hội viên học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. CCB Đỗ Tiến Ngọc chia sẻ: Bản thân tôi thường xuyên động viên con cháu tích cực học tập và tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Gia đình có 19 cháu thì 11 cháu đang theo học đại học, 2 cháu từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, 4 cháu nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Các cấp hội CCB cũng khen thưởng kịp thời, món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn để các cháu cố gắng nhiều hơn nữa. CCB Nguyễn Xuân Mạc ở tổ dân phố số 6 cũng là tấm gương điển hình tham gia công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Không chỉ tích cực động viên con cháu vươn lên trong học tập, ủng hộ quỹ khuyến học, bản thân ông còn tạo điều kiện giúp hơn 700 con em địa phương và các xã lân cận có công ăn việc làm ổn định với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng từ sản xuất quần áo xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội CCB thị trấn An Bài cho biết: 5 năm qua, Hội CCB thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thường xuyên quan tâm, chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài. Hội viên luôn phát huy vai trò gương mẫu động viên con cháu tích cực học tập, tránh xa tệ nạn xã hội và ủng hộ quỹ khuyến học trên tinh thần tự giác, tự nguyện. Ngoài ra, Hội CCB thị trấn còn vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ quỹ nên số tiền quyên góp được năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2011 quỹ khuyến học của Hội CCB thị trấn có hơn 20 triệu đồng thì đến nay đã tăng lên gấp đôi. Có rất nhiều nhà hảo tâm, thân nhân hội viên Hội CCB thị trấn ủng hộ quỹ khuyến học của Hội như: bà Đoàn Thị Lượn, tổ dân phố số 8 ủng hộ hơn 14 triệu đồng; con trai CCB Bùi Đình Chuội, tổ dân phố số 10 ủng hộ hơn 10 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ, khen thưởng con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, Hội CCB thị trấn An Bài còn kết nghĩa với Trường Tiểu học thị trấn, hàng năm vào dịp tổng kết năm học Hội dành 600.000 đồng mua sách, bút tặng những học sinh có thành tích học tập được nhà trường khen thưởng. Hội và nhà trường còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện truyền thống cho học sinh, động viên các em chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Thời gian tới, Hội CCB thị trấn An Bài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, con em xa quê ủng hộ quỹ khuyến học của Hội, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia, kịp thời biểu dương, khen thưởng những học sinh có thành tích cao trong học tập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ, động viên các cháu kịp thời.

Tiến Đạt

  • Từ khóa