Thứ 7, 16/08/2025, 00:10[GMT+7]

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Mọi việc làm đều vì dân

Thứ 4, 23/11/2016 | 07:59:50
768 lượt xem
Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ" - lời dạy của Bác khi đến thăm và làm việc với Ban vận động thành lập Hồng thập tự Việt Nam (nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) sau 70 năm vẫn in đậm trong tiềm thức mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ (CTĐ), trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Người nghèo được tiếp nhận bò do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ.

Thấm nhuần lời Bác dạy, sau 55 năm xây dựng, trưởng thành, các cấp hội CTĐ trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động nhân đạo, kết nối với các tổ chức, cá nhân hảo tâm trợ giúp những mảnh đời khó khăn, bất hạnh với số tiền huy động mỗi năm hơn 40 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2006 - 2016, các cấp hội đã vận động cứu trợ cho hơn 400.000 người; tặng 30.000 suất quà tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; xây, sửa 400 ngôi nhà tình nghĩa và 430 công trình nước sạch, vệ sinh cho các trường học, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để học sinh nghèo có thêm hành trang vững bước tới trường, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ, tiêu biểu là Quỹ phát triển giáo dục EDF và Quỹ thiện tâm Tập đoàn Vingroup. Có mặt tại lễ trao học bổng của huyện Tiền Hải là 99 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã Nam Hải, Nam Chính, Nam Hồng. Khác nhau ở hoàn cảnh, độ tuổi song điểm chung ở các em là tinh thần hiếu học và nghị lực vượt khó. Nhận học bổng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động EDF hỗ trợ, em Đinh Thị Sen, học sinh lớp 8A, Trường THCS Nam Chính không giấu được xúc động: Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của EDF thì con đường tới trường của em có thể phải bỏ dở. Học bổng của EDF đã giúp em có thêm tiền trang trải cho việc mua sắm sách vở. Em mong rằng EDF sẽ quan tâm hơn nữa để chắp cánh ước mơ tới trường cho những học trò nghèo.

Cứu trợ đột xuất, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng là hoạt động được các cấp hội CTĐ trong tỉnh duy trì hàng năm. Từ năm 2013 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động bảo trợ lâu dài cho các "địa chỉ đỏ": người già không nơi nương tựa, người khuyết tật không có khả năng lao động... Thiết thực và ý nghĩa nên ngay sau khi phát động, phong trào đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân với 450 địa chỉ được bảo trợ gạo 10kg/người/tháng. Song để người nghèo có thêm tư liệu sản xuất, vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng mới là giá trị bền vững mà các cấp hội CTĐ hướng tới. Vì thế, suốt quá trình xây dựng và phát triển, các cấp hội không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức vận động. Từ năm 2006 đến nay, các cấp hội đã kết nối trao tặng 400 con bò sinh sản cho hộ nghèo, cấp vốn phát triển sản xuất cho 428 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Sự quan tâm hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần đã trở thành "đòn bẩy" để nhiều gia đình vượt khó, thoát nghèo.

Song hành cùng các hoạt động cứu trợ, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hiến máu tình nguyện cũng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phong trào hiến máu tình nguyện. 60.000 đơn vị máu thu nhận trong 10 năm qua đến từ nỗ lực tuyên truyền, vận động sự tham gia của các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ trong tỉnh.

Hiện nay, đời sống nhân dân đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người nghèo, người khuyết tật, rủi ro, bất hạnh. Họ rất cần vòng tay nhân ái từ cộng đồng. Vì vậy, trong giai đoạn 2016 - 2021, các cấp hội CTĐ trong tỉnh sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm là phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai, cứu trợ khẩn cấp, phục hồi tái thiết; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; hiến máu nhân đạo, hiến mô và bộ phận cơ thể người; công tác xã hội nhân đạo. Để thực hiện tốt các hoạt động trên, các cấp hội sẽ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, có kỹ năng hoạt động nhân đạo, phát triển nhanh lực lượng tình nguyện viên CTĐ; huy động mọi nguồn lực để cải thiện đời sống người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; xây dựng các trung tâm hoạt động nhân đạo như trung tâm huấn luyện kỹ năng hoạt động cho tình nguyện viên, sơ cấp cứu, trung tâm máu… Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các cấp hội sẽ tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước, 3.000 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo trợ, giúp đỡ.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa