Thứ 5, 18/12/2025, 10:56[GMT+7]

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam

Thứ 3, 29/11/2016 | 17:01:24
1,330 lượt xem
Phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, cựu TNXP Thái Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh đã thực sự là "mái nhà chung", nơi bảo vệ quyền lợi, trao đổi tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên.

Cựu thanh niên xung phong tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ quê Thái Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay, Hội Cựu TNXP tỉnh có 24.823 hội viên, sinh hoạt tại 8 tổ chức hội cấp huyện, 286 tổ chức hội cấp cơ sở. Tuy số lượng hội viên giảm dần do tuổi tác và sức khỏe nhưng tổ chức hội vẫn là môi trường để hội viên tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, truyền thống TNXP. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp hội đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời, các cấp hội cũng thực hiện ngày càng tốt hơn công tác nghĩa tình đồng đội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để giúp hội viên khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, các cấp hội đã xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội", thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đến nay, số dư quỹ "Nghĩa tình đồng đội" toàn tỉnh đạt gần 5 tỷ đồng dùng để thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cho hội viên vay phát triển kinh tế... Tại nhiều đơn vị, quỹ "Nghĩa tình đồng đội" đã đạt bình quân từ 500.000 đồng/hội viên trở lên. Do đặc thù hội viên là những người cao tuổi, sức khỏe yếu, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gần 21,6 tỷ đồng để tặng 481 sổ tiết kiệm, xây tặng 629 nhà tình nghĩa, tặng 36.645 suất quà cho cựu TNXP nhân dịp lễ, tết; giúp đỡ hàng trăm gia đình cựu TNXP thoát nghèo, giúp hội viên từng bước ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, các cấp hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tham gia giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 400 TNXP hy sinh được công nhận là liệt sĩ, hơn 2.000 TNXP bị thương được hưởng chế độ như thương binh, hơn 10.000 cựu TNXP được hưởng trợ cấp một lần, hơn 600 cựu TNXP được hưởng trợ cấp thường xuyên, 7 cựu TNXP được hưởng chế độ nhiễm chất độc da cam... Quan tâm, giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần cho hội viên, hàng năm, vào dịp lễ, tết, ngày truyền thống của hội..., các cấp hội phối hợp với các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm viếng, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ; giao lưu cựu TNXP với thanh thiếu nhi; thông qua đó tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống tốt đẹp của lực lượng TNXP, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Cựu thanh niên xung phong xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Với tinh thần "trẻ xung phong, già mẫu mực", các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh còn tích cực thực hiện các phong trào thi đua do tổ chức hội và địa phương phát động, trong đó nổi bật là phong trào thi đua "Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới... Tại các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư, đã có gần 300 gia đình cựu TNXP tuy tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng vẫn tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn vay vốn mở trang trại, gia trại, xưởng sản xuất, cửa hàng kinh doanh...; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào trồng trọt, chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo điều kiện giúp đỡ con em đồng đội có việc làm. Tiêu biểu là các cựu TNXP: Nguyễn Văn Hảo, xã Xuân Hòa (Vũ Thư); Đỗ Đức Uyển, xã Đông Hợp (Đông Hưng); Bùi Quang Khảo, xã Thụy Ninh (Thái Thụy)... Bên cạnh đó, cựu TNXP toàn tỉnh còn gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp tiền của, hiến đất, hiến tài sản góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, cán bộ, hội viên các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh đã hiến hơn 164.700m2 đất thổ cư, góp hơn 198.000 ngày công lao động, ủng hộ 27,878 tỷ đồng... Điển hình là Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà, Hội Cựu TNXP xã Lô Giang (Đông Hưng), Hội Cựu TNXP xã Vũ Lăng (Tiền Hải); cựu TNXP Trần Thị Dấu ở xã Hòa Bình, cựu TNXP Trần Hữu Trường ở xã Hồng An (Hưng Hà)...

Vợ chồng cựu thanh niên xung phong Trần Danh Phan và Nguyễn Thị Biền ở thôn Bắc, xã Đông Sơn (Đông Hưng) là điển hình trong các phong trào thi đua của hội cựu thanh niên xung phong xã và huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác do các cấp hội và địa phương phát động; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội; làm tốt hơn nữa vai trò nhân chứng lịch sử, góp phần giải quyết những tồn đọng về chế độ, chính sách đối với cựu TNXP; củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội; phối hợp với các cấp bộ đoàn thực hiện tốt chương trình giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống tốt đẹp của lực lượng TNXP cho thế hệ trẻ...

Hoàng Công Ánh
(Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh)

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng ban công tác nữ cựu TNXP thành phố Thái Bình

Thành phố Thái Bình hiện có 1.143 nữ cựu TNXP, trong đó 176 người cô đơn không nơi nương tựa, 125 người là thương binh, 310 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những năm qua, nữ cựu TNXP luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua "Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tham gia các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; xây dựng đô thị văn minh, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ..., qua đó góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ghi nhận công lao, đóng góp của các chị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đã quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần, giúp nữ cựu TNXP sống vui, sống khỏe, sống có ích.

 

Cựu TNXP Trần Thị Dấu, thôn Bổng Thôn, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà

Năm 1972, khi vừa tròn 20 tuổi, tôi cùng nhiều chị em của quê hương Hòa Bình đã tình nguyện gia nhập lực lượng TNXP. Tại chiến trường Bình Trị Thiên ác liệt, chúng tôi được giao nhiệm vụ bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lương thực, đạn dược từ tuyến sau phục vụ chiến đấu. Từ chiến trường trở về, tôi tiếp tục tham gia công tác đoàn thể tại địa phương. Năm 2014, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi là một trong những gia đình đầu tiên trong thôn tự nguyện hiến 26m2 đất thổ cư, phá dỡ một phần công trình phụ và toàn bộ tường, cổng để thôn mở rộng đường giao thông. Cùng với đó, gia đình tôi đã hiến 100m2 đất nông nghiệp khi xã có chủ trương làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Với phương châm "Trẻ xông pha, già gương mẫu", tôi vận động gia đình, bà con trong xóm và các hội viên ban liên lạc cựu TNXP xã tích cực tham gia hiến kế, hiến công, hiến của để xây dựng nông thôn mới. Giờ đây, diện mạo nông thôn Hòa Bình đã đổi thay, chúng tôi nguyện tiếp tục xung phong trong thời bình, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Cựu TNXP Đinh Quang Thắng, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương

Phát huy truyền thống của lực lượng TNXP "Nơi nào cần thanh niên có, nơi nào khó có thanh niên", sau khi trở về với đời thường, được sự động viên, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và hội cựu TNXP các cấp, tôi đã khắc phục mọi khó khăn để phát triển kinh tế. Từ nghề chạm bạc truyền thống của địa phương, tôi đã kế thừa và phát triển, xây dựng cơ sở sản xuất đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm ổn định cho 12 lao động với thu nhập từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, những năm qua tôi còn tích cực tổ chức truyền nghề, dạy nghề cho con em trong thôn, trong xã và một số địa phương khác, góp phần giữ nghề truyền thống, mở mang làng nghề tiểu thủ công nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

 

Cựu TNXP Nguyễn Thị Quyên, thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng

Tôi là TNXP đơn vị C896, Đội 89, Ban Xây dựng 67 từ năm 1972 đến năm 1975. Sức khỏe yếu, điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều năm nay tôi và mẹ tôi sống trong căn nhà nhỏ bé, dột nát. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của gia đình tôi, các cấp hội cựu TNXP và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải đã hỗ trợ 60 triệu đồng để tôi xây ngôi nhà mái bằng rộng hơn 40m2. Mùa đông năm nay sẽ thật ấm áp đối với tôi và mẹ tôi không chỉ vì chúng tôi có ngôi nhà mới mà còn bởi tấm lòng và tình cảm của đồng chí, đồng đội, của bà con lối xóm đã chung tay giúp tôi hoàn thành ngôi nhà sâu đậm nghĩa tình. Tôi cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, hội cựu TNXP, các nhà hảo tâm và mong rằng những đồng đội còn gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa