Thứ 4, 13/08/2025, 06:36[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh tỉnh chăm lo sức khỏe hội viên

Thứ 5, 01/12/2016 | 08:43:31
798 lượt xem
Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Làng hữu nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam đưa các CCB, cựu thanh niên xung phong đi điều dưỡng. Nhiều hội viên sau quá trình điều dưỡng sức khỏe tốt hơn, trở về địa phương có thể tham gia lao động, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lam chăm sóc cây ăn quả.

Nỗi đau da cam khiến CCB Trịnh Công Vạn ở thôn Hưng Đạo 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ mất 68% sức khỏe. Cơ thể ông đau nhức mỗi khi lao động, kinh tế gia đình vì thế hết sức khó khăn. Năm 2016, được sự quan tâm của Hội CCB tỉnh, CCB Trịnh Công Vạn được đưa đi điều dưỡng tại Làng hữu nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam trong một tháng. Tại đây, ông được các điều dưỡng viên nhiệt tình chăm sóc, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Ông chia sẻ: Sau khi đi điều dưỡng trở về, tinh thần tôi đã khá lên rõ rệt, ăn uống tốt hơn và đã lao động được trở lại.

Được biết, những hội viên CCB bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin như CCB Trịnh Công Vạn khi tham gia điều dưỡng tùy mức độ nặng nhẹ được phân loại để chăm sóc. Trong thời gian một tháng điều dưỡng, các CCB được điều trị thành hai đợt, chủ yếu là những bài tập phục hồi chức năng, thể dục để nâng cao thể chất, những bài tập thư giãn kết hợp với biện pháp châm cứu, thủy châm, giúp cơ thể vận động tốt hơn. Hàng ngày, các CCB được cấp thuốc bổ và được nhận hỗ trợ tiền ăn 60.000 đồng. Đã có những trường hợp bị biến dạng toàn bộ da, mang tính chất u da do tiếp xúc trực tiếp với chất độc, các bác sĩ phải cho hội viên uống thuốc giải chất độc da cam/Điôxin, chạy sóng siêu âm để da điều hòa được vận mạch, từ đó nâng cao sức khỏe cho hội viên.

Bài tập phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam.

Sau khi trở về từ Làng hữu nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam, sức khỏe CCB Nguyễn Văn Lam ở khu Văn, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà đã tốt lên. Ông đã có thể cùng con cháu chăm lo công việc đồng áng, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ông chia sẻ: Từ khi đi điều dưỡng trở về, tôi ăn uống tốt hơn hẳn, từ chỗ chỉ có 53kg đến nay tôi đã tăng lên 55kg. Tôi rất biết ơn Hội CCB tỉnh thời gian qua đã quan tâm đến những hội viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi.

Với gần 10 vạn hội viên, trong đó hơn 13.400 hội viên là thương binh, hơn 14.000 hội viên bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin, những năm qua, Hội CCB tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên, thăm hỏi, tặng quà thương binh, người nhiễm chất độc da cam/Điôxin, Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Hội CCB tỉnh đã đưa hơn 100 lượt hội viên từng tham gia kháng chiến bị ốm đau do bệnh tật, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/Điôxin trên địa bàn tỉnh đi điều dưỡng. Thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe hội viên, Hội CCB tỉnh tiếp tục phối hợp với Làng hữu nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam đưa hội viên, cựu thanh niên xung phong, người bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin đi điều dưỡng, nâng cao sức khỏe. Chỉ đạo các cấp hội nắm bắt tình hình, đời sống hội viên, từ đó có hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời những hội viên đau ốm, gặp hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Tiến Đạt

  • Từ khóa