Thứ 7, 03/08/2024, 01:14[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng 27 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thứ 2, 05/12/2016 | 08:10:46
658 lượt xem
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, là năm cuối nhiệm kỳ phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội hội cựu chiến binh (CCB) các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Mô hình nuôi tôm của hội viên Hội Cựu chiến binh xã Nam Trung (Tiền Hải).

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội CCB tỉnh thực hiện chương trình giám sát năm 2016 ở hai huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải với nội dung về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; việc chuyển đổi mã quyền lợi ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Công văn số 4996/BHXH - CSYT; việc chi trả tiền mai táng phí đối với CCB từ trần. Sau kết quả giám sát đã giúp cấp ủy, chính quyền có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn với đối tượng gia đình chính sách và người có công được hưởng đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong dịp tết Nguyên đán năm 2016, cán bộ, hội viên đã quán triệt, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động người thân, nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 36 của Chính phủ và các văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương. 100% gia đình cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện các quy định về cấm đốt pháo, thả đèn trời; 368 đồng chí cán bộ hội chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở tham gia ban chỉ đạo; 16.116 cán bộ, hội viên tham gia ở 84 đội, 2.598 tổ công tác, 86 tổ cơ động, giữ gìn an ninh trật tự do địa phương tổ chức. Tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Bính Thân, Hội CCB tỉnh và cấp huyện, thành phố đều được UBND cùng cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp tổng kết 5 năm (2011 - 2016) thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 doanh nhân CCB xuất sắc, tổ chức trao thưởng cho 29 tập thể, cá nhân tiêu biểu, đề nghị Trung ương Hội xét công nhận 96 CCB, Hội CCB tỉnh tỉnh công nhận 40 CCB sản xuất, kinh doanh giỏi.

Trong hoạt động tình nghĩa, Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 377 đối tượng. Làm thủ tục đề nghị hỗ trợ xây dựng 14 nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở mỗi nhà 50 triệu đồng. Phối hợp tổ chức cắt băng khánh thành 7 nhà vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2016 và Quốc khánh 2/9. Hội CCB tỉnh tặng 44 suất quà (300.000 đồng/suất) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp, vận động Hội Doanh nhân CCB tỉnh, chi hội doanh nhân CCB các huyện, thành phố thăm, chúc tết, tặng 929 suất quà cho CCB nghèo, mỗi suất quà từ 100.000 - 300.000 đồng.

Tiếp tục động viên CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2016, các cấp hội đã vận động hội viên hiến 3.475m2 đất, góp 6,659 tỷ đồng và 7.476 ngày công cùng nhân dân các xã quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình của địa phương đã đề ra. Đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, động viên chi hội, hội cơ sở nhận với chính quyền thôn, xã duy tu, bảo dưỡng, phát huy công năng của các công trình hạ tầng. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện tích tụ ruộng đất, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Chí Hòa (Hưng Hà) phát triển chăn nuôi. Ảnh: Tiến Đạt

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, các cấp hội đã tổ chức 268 buổi nói chuyện truyền thống về Đảng, dân tộc, quân đội cho gần 56.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ tự hào về truyền thống dân tộc, biết ơn sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp. Phối hợp tham gia bồi dưỡng 1.259 đoàn viên ưu tú, trong đó có 328 đồng chí được kết nạp Đảng. Các cấp hội trong tỉnh phối hợp cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt việc quản lý, nắm nguồn, tổ chức gặp mặt, giao lưu, tặng quà cho 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền hơn 160 triệu đồng, bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. Tham gia 67 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 3.643 hội viên thuộc đối tượng 5 và tổ chức 568 buổi huấn luyện cho 6.518 đồng chí dân quân tự vệ. Từ các hoạt động phối hợp trên đã góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả của các cấp hội CCB trong tỉnh đã đạt được năm 2016 được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, là cơ sở thuận lợi bước sang năm 2017 với tinh thần "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", các thế hệ CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiêm vụ. Trong đó, các cấp hội chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để hoàn thành thắng lợi đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đàm Văn Biên
(Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh)

 

  • Từ khóa