Thứ 6, 08/08/2025, 16:33[GMT+7]

Về Xứ Sở mùa Giáng sinh

Thứ 6, 23/12/2016 | 22:27:57
906 lượt xem
Giáng sinh năm nay dường như đến sớm hơn với đồng bào Họ giáo Xứ Sở, thôn Ðoàn Kết, xã Quang Bình (Kiến Xương). Bà con phấn khởi chuẩn bị đón mừng lễ Noel trong điều kiện kinh tế ngày thêm sung túc, đời sống văn hóa, tinh thần ngày thêm phong phú, vui tươi.

Đồng bào họ giáo Xứ Sở phá bỏ vườn tạp, trồng cây ăn quả, cây hoa cảnh cho giá trị kinh tế cao.

 

Gần một tháng nay, anh Nguyễn Văn Hưởng, chủ cơ sở sản xuất các mặt hàng cơ khí ở thôn Đoàn Kết làm không hết việc. Anh và 3 công nhân tập trung làm và lắp đặt cột cờ cho các hộ giáo dân trong thôn, trong xã để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Anh Hưởng cho biết: Năm nay, đời sống của bà con được nâng lên nên có điều kiện sắm sửa, trang trí nhà cửa đón năm mới. Cũng nhờ đó mà cơ sở của tôi có nhiều việc làm, thu nhập mỗi lao động được khoảng 10 triệu đồng/ tháng. Nguồn thu nhập tăng đáng kể, anh Hưởng và anh em công nhân đều háo hức chờ đón Noel an lành.

 

Họ giáo Xứ Sở có 65 hộ với hơn 200 nhân danh. Ông trùm Nguyễn Văn Kỷ khi đưa chúng tôi đi thăm một số gia đình giáo dân cho biết: Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong Họ giáo chỉ còn 2%; số hộ thuộc diện khá, giàu chiếm khoảng gần 40%. Bà con trong Họ giáo rất tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao. Đã có 3 hộ thành công với mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp, cho thu nhập từ 150 - 300 triệu đồng/năm. Đặc biệt, các hộ đã mạnh dạn phá bỏ vườn tạp trồng một số cây cho giá trị kinh tế cao như ổi, táo, xoài, thanh long và hoa, cây cảnh. Tiêu biểu trong phong trào này là gia đình ông Nguyễn Văn Thế. Dù đã bước qua tuổi lục tuần nhưng từ nghề làm cây cảnh bon-sai, mỗi năm ông thu nhập từ 30 - 35 triệu đồng, thời điểm cây cảnh “sốt” ông thu 500 - 600 triệu đồng/năm . Ông Thế cho biết: Dù phong trào chơi cây cảnh hiện nay không thịnh như thời gian trước nhưng với mặt hàng cây cảnh mi ni đẹp, giá phù hợp với điều kiện kinh tế của người chơi thì vẫn tiêu thụ tốt. Từ trồng cây, hoa cảnh mà cuộc sống hai vợ chồng tôi luôn ấm no, hạnh phúc.

 

Đồng bào Họ giáo Xứ Sở không chỉ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nông nghiệp mà còn năng động du nhập, mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Nhiều hộ giàu lên nhờ làm nghề mộc, mây tre đan, đan ghế cói xuất khẩu, buôn bán, chế biến nông sản thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Mai, chủ cơ sở đan ghế cói xuất khẩu cho biết, có được nghề mới này mà gia đình bà thoát được nghèo, vươn lên có thu nhập khá, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 20 lao động trong thôn, trong Họ giáo.

 

Đời sống vật chất khấm khá kéo theo đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Họ giáo không ngừng được nâng lên. Cùng với kính Chúa, bà con tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”… Bà con cũng hăng hái thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Quang Bình cho biết: Đồng bào Họ giáo Xứ Sở đã tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến đất để cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới. Nổi bật nhất là gia đình ông Phan Văn Pháo tự nguyện hiến 108m2 đất thổ để thôn mở rộng và cứng hóa đường trục thôn. Ông Pháo là tấm gương động viên bà con Họ giáo cũng như nhân dân các thôn trong xã nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Quang Bình về đích năm 2014.

 

Ông Nguyễn Văn Kỷ, Trùm trưởng Họ giáo Xứ Sở phấn khởi khi trao đổi với chúng tôi về những đổi thay cả về diện mạo nông thôn và đời sống của bà con Họ giáo. Ông khẳng định, được kết quả như hôm nay có công rất lớn của linh mục Giáo xứ Thân Thương, Hội đồng Giáo xứ và Ban trùm đã tích cực tuyên truyền, giảng giải, vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ an ninh trật tự, tạo tiền đề cho bà con phát triển kinh tế. Nhiều năm liền Họ giáo không có người sinh con thứ ba trở lên và giữ vững danh hiệu “Họ giáo không ma túy”. Niềm vui như được nhân đôi đối với đồng bào Họ giáo Xứ Sở khi mùa Giáng sinh đến được Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương công nhận 5 năm liền đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”.

 

Khắc Duẩn

  • Từ khóa