Thứ 6, 15/08/2025, 13:56[GMT+7]

Giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng

Thứ 2, 26/12/2016 | 11:40:16
1,178 lượt xem
Năm 2016, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, người nghèo, dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động…, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng với mong muốn tất cả người có công đều được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước.

Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hưng Hà kiểm tra hồ sơ của đối tượng chính sách.

Theo số liệu tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, tỉnh ta còn 626 hồ sơ người có công còn tồn đọng. Mặc dù thời gian qua ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương giải quyết số hồ sơ này, tuy nhiên, do hầu hết hồ sơ còn thiếu giấy tờ chứng minh nên việc giải quyết gặp rất nhiều vướng mắc, cần có sự hướng dẫn cụ thể từ trung ương. Cùng với Thái Bình, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước có số lượng hồ sơ tồn đọng khá nhiều nên đều mong muốn sớm được giải quyết dứt điểm. Trước thực tế này, ngày 7/9/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3417 về việc triển khai thí điểm giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, trong đó tập trung xem xét hồ sơ xác nhận liệt sĩ, hồ sơ xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Thái Bình là 1 trong 5 tỉnh được chọn thực hiện thí điểm.

Ngay sau khi có Công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã sớm triển khai thực hiện, chọn huyện Hưng Hà để giải quyết thí điểm hồ sơ xác nhận liệt sĩ, huyện Quỳnh Phụ giải quyết thí điểm hồ sơ xác nhận thương binh. Để việc giải quyết hồ sơ tồn đọng bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công còn tồn đọng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Việc được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn thực hiện thí điểm là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với tỉnh và ngành. Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ tồn đọng nhiều trong khi hầu hết hồ sơ đều thiếu giấy tờ và người làm chứng nên việc giải quyết phải thật thận trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương.

Tại các huyện, thành phố, việc giải quyết hồ sơ tồn đọng cũng được triển khai kịp thời. Theo chủ trương của tỉnh, các huyện, thành phố đều thành lập ban chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời tổ chức thu thập hồ sơ để xem xét, phân tích. Được chọn làm điểm giải quyết hồ sơ xác nhận liệt sĩ, huyện Hưng Hà đã huy động sự tham gia của các cấp, các ngành. Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Theo số liệu rà soát, toàn huyện Hưng Hà có 47 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ nhưng hầu hết đều chưa đầy đủ giấy tờ theo quy định, vì vậy, để giải quyết, ngoài việc chấp hành đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã ban hành một số văn bản để giải quyết. Để bảo đảm tính khách quan, tại các thôn, ban công tác mặt trận thôn mời đại diện hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng, đặc biệt là những người làm chứng tham gia họp, phân tích thành phần hồ sơ để lấy ý kiến. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đối chiếu vào thời gian tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đối chiếu với lịch sử đảng bộ xã để làm căn cứ xác minh. Sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ công bố công khai tại hội trường thôn và trên hệ thống truyền thanh để nhân dân biết, tham gia ý kiến. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cũng như sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đến nay, huyện Hưng Hà có 23 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đạt yêu cầu, được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và đã được chuyển lên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục xem xét, giải quyết. Riêng 24 hồ sơ giải quyết thí điểm xác nhận thương binh tại Quỳnh Phụ đã được chuyển về Ban CHQS huyện để thẩm tra, xác minh. Sau khi có kết quả xác minh sẽ chuyển lên Bộ CHQS tỉnh để thống nhất giải quyết.

Việc xét duyệt 23 hồ sơ đạt yêu cầu đề nghị xác nhận liệt sĩ tại Hưng Hà và hoàn thiện hồ sơ xác minh đề nghị xác nhận thương binh tại Quỳnh Phụ là sự cố gắng, nỗ lực không chỉ của riêng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội mà còn là sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Để giải quyết dứt điểm số hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ và thương binh tại Hưng Hà và Quỳnh Phụ cũng như đề nghị xác nhận người có công của các đối tượng còn lại (bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công giúp đỡ cách mạng) tại các địa phương, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận người có công từ các huyện, thành phố chuyển đến, đồng thời tiến hành phân loại, xét duyệt, chuyển những hồ sơ chưa hoàn thiện về các huyện, thành phố để hướng dẫn.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa