Nhân hạnh phúc, nhận nụ cười
Niềm vui của người nghèo khi được nhận bồn nước do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động trao tặng.
Gia cảnh nghèo khó lại thêm người chồng đau ốm, bệnh tật nên căn nhà nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Suốt, thôn Thanh Hương 1, xã Đồng Thanh (Vũ Thư) thường vắng những tiếng cười. Thế nhưng, từ ngày được tiếp nhận bê sinh sản do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ, các thành viên trong gia đình đều lạc quan, vui hơn khi họ có thêm niềm hy vọng về một tương lai mới. Nhìn cách bà Suốt chăm sóc con bê cái lai sind, ai cũng nhận thấy niềm vui của bà. Nếu thuận lợi, chỉ vài năm sau khi bò sinh sản, trả bê giống đầu tiên cho hộ kế tiếp, bà sẽ toàn quyền được sở hữu bò mẹ và những bê con tiếp theo, vì thế, bà Suốt vui và hạnh phúc lắm. Không chỉ mang lại niềm hy vọng về một cuộc sống mới cho gia đình bà Suốt, đã có 220 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh được các cấp hội chữ thập đỏ kêu gọi các đơn vị, cá nhân trao tặng bê sinh sản với tổng trị giá 4,4 tỷ đồng. Việc hỗ trợ sinh kế đã trở thành nguồn động viên, khích lệ với người nghèo, giúp họ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Năm 2016, các cấp hội chữ thập đỏ để lại nhiều dấu ấn trong công tác cứu trợ xã hội. 34.271 suất quà tết có tổng trị giá 9,2 tỷ đồng trao tặng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam dịp tết Bính Thân (tăng gần gấp ba lần so với năm 2012) là ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trong việc vận động các tổ chức, cá nhân chung tay vì cộng đồng. Với vai trò "nhịp cầu" sẻ chia, trong năm qua, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ không ngừng những cuộc hành trình tìm đến các nhà hảo tâm vận động và trích quỹ nhân đạo xây dựng được 30 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo trị giá 1,5 tỷ đồng. Đồng hành cùng người khuyết tật, người không may bị tai nạn, ốm đau và trẻ mồ côi, các cấp hội đã thăm hỏi, vận động cứu trợ và trích quỹ nhân đạo trao tặng 3.950 suất quà; cấp 8.000 suất ăn miễn phí tới bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại các bệnh viện; tặng 160 xe lăn, 40 xe lắc trị giá 400 triệu đồng và 500 suất học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các huyện, thành phố. Để người già neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi bớt nỗi lo cơm áo, gạo tiền, các cấp hội đã vận động trao tặng 27 tấn gạo cho 450 địa chỉ nhân đạo với mức hỗ trợ 10kg/hộ/tháng. Mỗi suất quà trao tay lại thêm ấm lòng một mảnh đời gian khó. Để từ đó, họ càng trân trọng hơn sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng và nỗ lực vươn lên.
Người nghèo phấn khởi nhận bê sinh sản do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup trao tặng.
Cuộc sống của gia đình chị Trương Thị Hiền, số nhà 123B, tổ 41B, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã vơi bớt phần nào khó khăn từ khi được Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 10kg gạo/tháng suốt hơn 1 năm qua. Không có công việc ổn định, thu nhập trông chờ vào tiền đi nhặt sắt vụn, rửa bát thuê, những cân gạo đã giúp chị đỡ đi một phần nỗi lo về miếng ăn hàng ngày, có thêm tiền để đóng học cho ba đứa con thơ dại sớm mồ côi bố. Chị Hiền chia sẻ: Khó khăn cứ ập đến bất ngờ khiến tôi không xoay xở kịp. Vừa sinh đôi hai đứa con nhỏ thì chồng mất, cũng may là có sự giúp đỡ, sẻ chia thường xuyên từ Hội Chữ thập đỏ thành phố. Hàng tháng cứ đến mùng 10, tôi lại được lĩnh gạo nên đỡ lo. Phía sau nỗi đau là nụ cười cảm ơn của người phụ nữ trẻ góa bụa. Sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng là nguồn động viên tinh thần giúp chị vượt lên hoàn cảnh.
Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ: Để người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm cả về vật chất, tinh thần, các cấp hội thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động. Ngoài cách truyền thống là viết thư ngỏ, ra văn bản kêu gọi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã giới thiệu các địa chỉ nhân đạo, tổ chức sự kiện để các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trực tiếp thăm hỏi, tặng quà và bảo trợ cho đối tượng. Cùng với đó là sử dụng mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ cũng như đăng tải công khai những việc Hội đã làm. Hiệu quả được nhân rộng khi số lượng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên hệ hỗ trợ ngày càng tăng. Hiện nay, đời sống của người dân đã từng bước được cải thiện song đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh cần sẻ chia, vì thế với vai trò của một tổ chức nhân đạo, Hội sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, trước mắt tập trung tìm nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu đến năm 2021 sẽ bảo trợ thường xuyên 1.000 địa chỉ nhân đạo.
Dẫu biết khó khăn trên con đường thiện nguyện vẫn đang chờ phía trước song những món quà, căn nhà nghĩa tình được trao tặng đã mang lại nguồn hạnh phúc tới cả người cho và người nhận, ấm lòng người trao chuyển. Từ đó, các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ có thêm động lực tiếp tục những hành trình nhân đạo mới. Mỗi chuyến đi sẽ thắp sáng lên ngọn lửa niềm tin cho người nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, để biết rằng dù thiệt thòi nhưng họ vẫn sống trong tình thương của cộng đồng, xã hội.
Anh Lý Anh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup Đồng hành cùng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Bình thời gian qua, cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn Vingroup đã trích một phần lương xây nhà tình nghĩa, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và trao bê giống sinh sản. Với tình cảm và tấm lòng của những người công tác, lao động ở Tập đoàn Vingroup, chúng tôi mong muốn được góp sức mình trong việc cải thiện cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Ông Nguyễn Quang Thùy, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) 78 tuổi, đi quãng đường hơn 5km tới nhận quà do Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ trao tặng song tôi rất phấn khởi. Bởi đến đây tôi được chia sẻ khó khăn với những người cùng cảnh ngộ và đón nhận sự quan tâm của cộng đồng. Hoàn cảnh gia đình éo le khi có hai thành viên là nạn nhân chất độc da cam. Mỗi năm, gia đình tôi đều nhận được những suất quà khi tết đến, xuân về. Đó chính là nguồn động viên lớn với những người khó khăn như tôi. |
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam