Thứ 6, 17/05/2024, 10:07[GMT+7]

Nhiều hội viên thoát nghèo nhờ phát triển kinh tế

Thứ 2, 10/04/2017 | 09:06:01
574 lượt xem
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, thời gian qua, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Việt Hùng (Vũ Thư) đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trang trại chăn nuôi mang lại lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng/năm của cựu chiến binh Lương Bá Kiểu.


Chứng kiến đồng ruộng bị người dân bỏ hoang do chuột phá hoại cây trồng, CCB Nguyễn Hữu Phú, thôn Mỹ Lộc 3 đã mạnh dạn đấu thầu hơn 3 mẫu ruộng bỏ hoang đầu tư trồng cây màu, cây ăn quả. Ông Phú chia sẻ: Tôi trồng bí đao, bí xanh, dưa lê trừ chi phí một năm thu lãi hơn 100 triệu đồng. Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt mà năng suất đem lại cao hơn, chất lượng nông sản cũng tốt hơn. Hiện nay, sản phẩm  thu hoạch về đến đâu bán hết đến đó, thị trường tiêu thụ ở cả trong và ngoài tỉnh. CCB Lương Bá Kiểu, thôn Mỹ Bổng lại chọn cách làm giàu từ trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Với diện tích hơn 2 mẫu đất, ông đầu tư hơn 150 triệu đồng đào ao thả các loại cá truyền thống và xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống, gà, vịt và chim bồ câu. Bình quân một năm, gia đình ông thu lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng.

Những năm qua, hội viên Hội CCB xã Việt Hùng luôn năng động, sáng tạo, chịu khó lao động, cộng với sự giúp đỡ của tổ chức hội nên nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như: CCB Phạm Xuân Tới, thôn Lộc Điền đầu tư trang trại nuôi ba ba, chăn nuôi lợn, lợi nhuận đem về hơn 100 triệu đồng/năm; CCB Đinh Văn Hỏa, thôn Phú Chử nuôi chim bồ câu, lợi nhuận hơn 40 triệu đồng/năm; CCB Đinh Văn Thuần, thôn Phú Chử đầu tư nuôi cá, vịt, gà lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/năm…

Ông Phạm Huy Lộc, Chủ tịch Hội CCB xã Việt Hùng cho biết: Khi phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”, ban đầu hội cũng gặp nhiều khó khăn do quy mô chăn nuôi của hội viên còn nhỏ lẻ, tự phát, thiếu vốn sản xuất, nhiều hội viên chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi. Vì thế, Hội CCB xã Việt Hùng đã họp các đồng chí trong Ban Chấp hành; tuyên truyền, vận động từng hội viên thay đổi tư duy, chuyển từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hội phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; tổ chức ký cam kết thi đua và coi nhiệm vụ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế là tiêu chí bình xét thi đua hàng năm giữa các chi hội với nhau. Ngoài ra, Hội CCB xã còn tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả cao để về đầu tư phát triển mô hình của mình. Giúp hội viên tháo gỡ khó khăn về vốn, Hội CCB xã Việt Hùng đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư hơn 2,8 tỷ đồng giúp hội viên phát triển kinh tế. Hội CCB xã cũng thành lập và quản lý 2 tổ tiết kiệm vay vốn thu hút 119 thành viên tham gia. Định kỳ hàng tháng, các tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra tình hình sản xuất của hội viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở hội viên trả gốc, lãi đúng hạn.

Nhờ được tổ chức hội hỗ trợ về mọi mặt, nhiều hội viên Hội CCB xã Việt Hùng đã vươn lên thoát nghèo. Nếu như năm 2012 toàn Hội có 9 hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo thì đến năm 2016 còn 4 hộ, chủ yếu là những hộ hội viên tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động.

Tiến Đạt


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày