Chủ nhật, 19/05/2024, 21:26[GMT+7]

Hội cựu chiến binh các cơ quan tỉnh: “Trung thành - Ðoàn kết - Gương mẫu - Ðổi mới”

Thứ 2, 26/06/2017 | 09:03:01
906 lượt xem
5 năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) các cơ quan tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra.

Hội Cựu chiến binh các cơ quan tỉnh thăm, tặng quà gia đình, đối tượng chính sách. Ảnh: Phương Chi

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở hội thường xuyên chăm lo giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn chính trị; phê phán những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 5 năm (2012 - 2017), toàn hội có trên 3.000 lượt cán bộ, hội viên, đạt trên 97% tham gia học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội đảng và nghị quyết đại hội hội CCB các cấp. 

Nhiều cơ sở hội đã đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ... góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 418 đồng chí cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy các cấp; trong đó, 315 đồng chí tham gia chi ủy, 97 đồng chí tham gia đảng ủy cơ sở, 6 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khối, 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cùng với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB các cơ quan tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị và tổ chức hội phát động. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ sở hội đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách với số tiền hàng chục triệu đồng. Với CCB ốm đau, có việc vui, việc buồn đều được thăm hỏi, động viên kịp thời. 

Trong nhiệm kỳ, cán bộ, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do địa phương, cơ quan, đơn vị và đoàn thể phát động như ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường biển, hạn hán, xâm nhập mặn, đóng góp xây dựng các quỹ mái ấm công đoàn, vì người nghèo, “Đền ơn đáp nghĩa”, khuyến học, khuyến tài… với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Mặt khác, cán bộ, hội viên luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của địa phương, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ, quy chế văn hóa nơi công sở, cuộc vận động ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả do tổ chức công đoàn phát động...

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB các cơ quan tỉnh và các cơ sở hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên; từ đó, động viên thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từng bước hoàn thiện nhân cách và đạo đức cách mạng, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương. Hàng năm, các cấp hội phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức có hiệu quả tháng thanh niên với nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực như hiến máu nhân đạo, tuổi trẻ xung kích, thanh niên tình nguyện; hoạt động “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, vì cuộc sống cộng đồng… 

Nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm và những sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước, của các ngành, Hội CCB các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên khối phát động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia đóng góp và vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ giúp đỡ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Hội thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động do cơ quan, đơn vị và đoàn thể phát động; tham gia xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Với kết quả đó, nhiệm kỳ qua, 23 cán bộ, hội viên được tặng huân chương các loại, 51 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, hàng trăm đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền; UBND tỉnh tặng 6 bằng khen cho tập thể, 2 bằng khen cho cá nhân; Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 11 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; 225 đồng chí được tặng kỷ niệm chương của Hội CCB Việt Nam; Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng 24 giấy khen cho tập thể, cá nhân; Ban Thường vụ Hội CCB các cơ quan tỉnh tặng 29 giấy khen cho tập thể và 7 cá nhân.

Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB các cơ quan tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua CCB gương mẫu, CCB Thái Bình làm theo lời Bác. Động viên và tạo mọi điều kiện để cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cơ sở hội thường xuyên động viên hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều hoạt động nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Chủ động tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị huy động mọi tiềm năng, nguồn lực cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động xây dựng quỹ hội và tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình văn hóa, xã hội, an ninh ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường... Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp Đảng; phối hợp tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

 

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và chỉ đạo của Hội CCB tỉnh đến cán bộ, hội viên. Động viên cán bộ, hội viên nắm chắc chức trách, nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tình hình thực tế của địa phương, của ngành, tập trung nghiên cứu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Hội CCB các cơ quan tỉnh cũng làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng để hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực rèn luyện, tu dưỡng theo chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức; hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng tổ chức hội CCB thực sự trong sạch, vững mạnh.


Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Chi cục Quản lý thị trường

Hội CCB Chi cục Quản lý thị trường có 26 hội viên. Thời gian qua, các hội viên rất hăng hái tham gia mọi phong trào, hoạt động hội, thực sự gương mẫu, đi đầu trong công tác, góp phần tích cực phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Chào mừng Đại hội Hội CCB các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB Chi cục Quản lý thị trường phát động hội viên thi đua lập nhiều thành tích trên các mặt công tác; tiếp tục nêu gương sáng Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công tác; tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.


Ông Trương Tuấn Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB các cơ quan tỉnh, 5 năm qua, Hội CCB Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; phát động nhiều phong trào thi đua tới hội viên. Không chỉ xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chúng tôi còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nhiều hoạt động tình nghĩa nên 100% hội viên đều phấn khởi, yên tâm, gắn bó với tổ chức hội. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Hội CCB các cơ quan tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động của hội.


Ông Phạm Quang Lịch, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Phục hồi chức năng

Trước thềm Đại hội Hội CCB các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra những người có phẩm chất chính trị vững vàng, tâm huyết với công tác hội, thực sự có năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB tham gia ban chấp hành khóa mới. Tôi mong muốn các hội viên khi tham gia công tác hội sẽ tích cực tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ, hội viên Hội CCB các cơ quan tỉnh tích cực tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đại biểu cho nhân dân và cán bộ, công nhân viên chức trong việc đấu tranh chống lại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng; tham gia xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tri ân người có công; đẩy mạnh phối hợp tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.


Ông Vũ Trung Kiên, cựu chiến binh Trường Ðại học Y Dược Thái Bình

Khi tham gia tổ chức hội CCB, tôi thấy đây là tổ chức tập hợp, giúp đỡ những người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc có nơi sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ rất thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua do tổ chức hội phát động, mỗi hội viên tự ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Ở Trường Đại học Y Dược Thái Bình, mỗi thầy giáo CCB đều là những người thầy giỏi, có y đức, tận tâm truyền đạt kiến thức và giúp đỡ sinh viên trưởng thành để trở thành những người thầy thuốc hết lòng vì sức khỏe nhân dân. Tôi mong rằng sau Đại hội Hội CCB các cơ quan tỉnh, các cấp hội sẽ có những đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng hội cũng như tổ chức nhiều phong trào thi đua để hội viên được tiếp tục cống hiến; đồng thời, quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, công tác.
Nhóm phóng viên


Phạm Văn Huấn

(Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày