Thứ 4, 22/05/2024, 00:26[GMT+7]

Điểm tựa tin cậy của hội viên

Thứ 2, 11/09/2017 | 09:33:20
786 lượt xem
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Mê Linh (Đông Hưng) luôn động viên hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là điểm tựa tin cậy của hội viên.

Công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt thi công công trình sân vận động huyện Đông Hưng.

Hàng năm, Hội chủ động phối hợp với các đoàn thể và Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hội viên. Vận động hội viên tích cực trồng rau màu, cây vụ đông. Nhiều hội viên đã nhận các vùng đất cấy lúa kém hiệu quả chuyển sang đào ao, nuôi cá, chăn nuôi theo quy mô gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội cũng khuyến khích các CCB phát triển nghề sản xuất bẫy diệt chuột, máy cán rút thép, làm máy xay xát, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình và nhiều lao động địa phương. 

Điển hình như CCB Phạm Văn Chúng, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Nhuận Hưng tạo việc làm cho gần 100 lao động, doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng chứng nhận “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi”. Hay tấm gương CCB Phạm Cao Tiệm, dù là thương binh hạng 3/4 nhưng vẫn vượt lên thương tật trở thành ông chủ của 2 xe ô tô khách và 1 máy xay xát. Ông Tiệm còn mạnh dạn nhận hơn 3.000m2 đất cấy lúa kém hiệu quả chuyển sang đào ao nuôi cá, ba ba, chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

CCB Phạm Cao Tiệm cho biết: Được sự động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của Hội CCB xã, tôi vừa có vốn vừa có kiến thức trong tay nên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nhờ đó mỗi năm gia đình có nguồn thu nhập ổn định khoảng 400 triệu đồng.

Trong các CCB làm kinh tế giỏi của xã Mê Linh, không thể không nhắc tới ông Phạm Văn Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt, người thi công hàng trăm con đường, ngôi trường, nhà văn hóa, sân thể thao… góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Đông Hưng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động, đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hoặc tấm gương CCB Nghiêm Đăng Tòng, người nổi tiếng với nghề cán rút thép và sản xuất bẫy diệt chuột, mỗi ngày cơ sở của ông sản xuất gần 8.000 sản phẩm, trừ chi phí mỗi năm ông thu lãi hơn 500 triệu đồng… Hàng năm, các hội viên CCB ở Mê Linh là chủ doanh nghiệp đều trích từ lợi nhuận của công ty hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng đồng đội và thân nhân người có công, mua quà tặng CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết.

Điều đáng trân trọng, ghi nhận ở Hội CCB xã Mê Linh là luôn tạo chất keo gắn kết các thế hệ CCB với nhau, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp các hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội CCB xã Mê Linh cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội đã xây dựng nghị quyết, quy chế hoạt động tình nghĩa phù hợp với hướng dẫn của hội CCB cấp trên và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Từ đó, khuyến khích cán bộ, hội viên xây dựng quỹ hội cấp xã được trên 35 triệu đồng, quỹ chi hội đạt bình quân 350.000 đồng/hội viên, có chi hội đạt bình quân 600.000 đồng/hội viên. Hàng năm, các chi hội mở hộp tiết kiệm, mỗi hội viên ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên để tặng quà tình nghĩa cho hội viên ốm đau vào dịp tết Nguyên đán, hội viên và vợ hoặc chồng hội viên bị tai nạn rủi ro trong lao động sản xuất cùng con cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Hội CCB xã còn tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên và tặng quà cho thân nhân CCB nhân kỷ niệm ngày truyền thống của hội với tổng số tiền trên 40 triệu đồng; tổ chức mừng thọ cho trên 120 hội viên cao tuổi; trích quỹ hội mua bộ xe đòn phục vụ việc hiếu trong xã; phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho hội viên từ trần trang trọng, được thân nhân CCB, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Tỷ lệ hộ CCB nghèo hiện chỉ còn 0,56%, trong thời gian tới, Hội CCB xã Mê Linh sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ gia đình hội viên khó khăn về giống, vốn, kiến thức để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày