Thứ 6, 09/08/2024, 20:08[GMT+7]

Hội Phụ nữ Nguyên Xá: Điểm tựa để hội viên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Thứ 3, 06/09/2011 | 09:10:24
1,929 lượt xem
5 năm qua (2006- 2011), Hội Phụ nữ Nguyên Xá (Vũ Thư) không chỉ giúp cho nhiều gia đình cán bộ, hội viên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 7,55%, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc đề ra, bước đầu xây dựng Nguyên Xá thành điển hình nông thôn mới của tỉnh.

Sản phẩm khoai tây giống được đưa vào bảo quản trong kho lạnh tạo điều kiện thuận lợi về giống cho vụ đông ở xã Nguyên Xá (Vũ Thư). Ảnh nguồn thaibinh.gov

Nguyên Xá có 52% dân số là nữ, 24% dân số theo đạo Thiên chúa. Để nâng cao trình độ, kiến thức giúp hội viên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội phụ nữ Nguyên Xá đã đặt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” lên hàng đầu.

 

Trong quá trình triển khai, phụ nữ Nguyên Xá được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện, TƯ Hội LHPN Việt Nam chọn làm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và nhiều “ưu ái” từ các cấp Hội trong tỉnh. Tận dụng lợi thế đó, Ban chấp hành (BCH) Hội phụ nữ xã nhanh chóng tổ chức triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ở tất cả 4 chi hội. Tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập và đăng ký thực hiện phong trào thi đua vào dịp 8/3 và xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đã có 100% cán bộ, 70% hội viên đăng ký thực hiện. Gắn việc học tập, giáo dục truyền thống người phụ nữ Việt Nam và các kiến thức về xây dựng, tổ chức cuộc sống gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông… vào những buổi mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt Hội hay các buổi giao lưu văn nghệ… Tiếp tục vận động chị em thực hiện Nghị quyết 27, 28 của BCH Đảng bộ huyện về cấy lúa ngắn ngày, phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại. Và hỗ trợ chị em thực hiện hiệu quả bằng cách phối hợp tổ chức hàng chục lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc, phòng bệnh cho lúa và rau màu, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm… Liên hệ với các công ty cung ứng phân bón trả chậm để chị em thâm canh, tăng năng suất.

 

Bài toán thiếu vốn được Hội phụ nữ xã giải bằng cách đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội vay gần 2,2 tỷ đồng, cho 235 hộ vay đầu tư phát triển kinh tế. Vận động chị em tích cực tham gia tổ tiết kiệm định kỳ hàng tháng, đồng thời nhân rộng mô hình tổ, nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, cho nhau vay không lấy lãi  bằng tiền, thóc, vật tư, phân bón, ngày công.  5 năm qua, chị em đã tiết kiệm được trên 300 triệu đồng, giúp 234 chị có hoàn cảnh khó khăn vay.

 

Với những kiến thức đã được trang bị cùng lưng vốn trong tay, các chị đã mạnh dạn áp dụng vào sản xuất, lao động sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như: chị Mùi, chị Hồng (thôn Thái), chị Mến, chị Lê (thôn Hoàng Xá), chị Nhiều, chị Lan (thôn Ngô Xá)… Để tạo việc làm, nâng cao đời sống hội viên, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em duy trì và phát triển các nghề truyền thống, du nhập nghề mới về địa phương. Nhiều chị em sau khi học xong nghề may công nghiệp, may dân dụng, nghề thủ công mỹ nghệ, nấu ăn… tại Trung tâm dạy nghề của Tỉnh Hội đã tự mở cơ sở phát triển nghề giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục chị em khác hoặc tranh thủ làm nghề vào lúc nông nhàn.  Chị Bùi Thị Len, thôn Ngô Xá là một điển hình trong phát triển ngành nghề giải quyết việc làm cho 40 lao động trong xã, với mức thu nhập ổn định.

 

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em cũng đã được quan tâm hơn. Một mặt, Hội phụ nữ nâng cao chất lượng sinh hoạt các CLB phụ nữ, mặt khác tổ chức hội thảo em gái vị thành niên, phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, thực hiện KHHGĐ và cách phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Thông qua đó, tỷ lệ sinh của xã giảm còn 1,41%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 10,8%, trẻ suy dinh dưỡng: 19,3%, giảm 1,2% so với đầu nhiệm kỳ, 51% trẻ đi nhà trẻ, 99,7% trẻ học mẫu giáo (tăng 6,5% so với đầu nhiệm kỳ).

 

Từ năm 2006 đến nay, các chị đã quyên góp tiền và hàng trăm ngày công xây dựng nhà mái ấm tình thương tặng hội viên Trần Thị Ngọc, giúp chị có nơi ăn, chốn ở ổn định. Quan tâm, thăm hỏi, động viên những gia đình chính sách, tặng quà phụ nữ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên lên đường nhập ngũ… ủng hộ các quỹ, xây dựng tường đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam, xây dựng tượng đền thờ Hai Bà Trưng…

 

Nhiệm kỳ 2011- 2016, cán bộ, hội viên phụ nữ Nguyên Xá tiếp tục hăng hái thi đua lao động, sản xuất, mở mang ngành nghề, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần cùng nhân dân cả xã thực hiện đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa