Thứ 3, 06/08/2024, 05:23[GMT+7]

Hội CTĐ các huyện Kiến Xương, Hưng Hà, Thái Thụy Đại hội nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thứ 3, 20/09/2011 | 15:37:51
1,238 lượt xem
Trong các ngày từ 13 đến 16/9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các huyện Kiến Xương, Hưng Hà và Thái Thụy đã tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2011 – 2016.

* Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2006 – 2011, Đại hội đại biểu Hội CTĐ Kiến Xương đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới, đó là tập trung làm tốt công tác cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo; chủ động điều tra, khảo sát, phát hiện, nắm chắc danh sách các dạng đối tượng khó khăn cần được trợ giúp, những đối tượng cần được hỗ trợ xây nhà CTĐ; công tác ứng phó và phòng ngừa thảm họa, thiên tai, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hiến máu tình nguyện và xây dựng quỹ hội, phấn đấu duy trì quỹ cấp huyện 600 triệu đồng, quỹ cấp xã 30 triệu đồng, quỹ của các trường từ 10 – 20 triệu đồng. Quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, có hiệu quả.

* Nhiệm kỳ 2006 – 2011, nhiều nội dung hoạt động của Hội CTĐ Hưng Hà được đổi mới, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trên địa bàn huyện. Phong trào “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân CĐDC” đã huy động được gần 2 tỷ đồng giúp đỡ 4.200 lượt đối tượng. Các cấp hội đã huy động được gần 1,4 tỷ đồng cứu trợ thường xuyên và đột xuất cho 25.936 lượt người nghèo, người khuyết tật, đối tượng chính sách...

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với những địa chỉ nhân đạo”, toàn huyện đã có 2.961 địa chỉ với 5.376 người được giúp đỡ với số tiền hơn 346 triệu đồng. Cùng với những kết quả đạt được trong công tác cứu trợ, các cấp hội CTĐ ở Hưng Hà còn tích cực, chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, mang lại hiệu quả rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được phát triển với nhiều hình thức, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu thường xuyên, tại chỗ của nhân dân.

Đại hội đại biểu Hội CTĐ Hưng Hà đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, trong đó việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với những địa chỉ nhân đạo” được coi là nhiệm vụ xuyên suốt của các cấp hội.

* Biết phát huy thuận lợi, đoàn kết khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ 2006 – 2011, Hội CTĐ Thái Thụy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào nhân đạo toàn dân. Đã vận động, quyên góp được trên 2 tỷ đồng cứu trợ cho 25.653 lượt hộ nghèo, người khuyết tật, gia đình, đối tượng chính sách khó khăn, học sinh nghèo..., tăng 2.532 lượt người so với nhiệm kỳ trước. Xây dựng mới 23 nhà tình thương. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động cán bộ, nhân dân quyên góp được trên 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào trong nước và nhân dân một số nước chịu hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra. Với những kết quả đạt được, nhiều năm Hội CTĐ Thái Thụy được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc, được T.Ư Hội CTĐ Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Hội CTĐ Thái Thụy là tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến quan trọng, bền vững, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: Minh Sơn

 

  • Từ khóa