Thứ 6, 09/08/2024, 22:23[GMT+7]

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiền Hải: Luôn xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng

Thứ 5, 13/10/2011 | 08:11:31
2,450 lượt xem
Tiền Hải đang sôi nổi, khẩn trương để đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Đảng sớm thành công. Trong thành tích chung ấy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tiền Hải luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, minh chứng là cánh tay đắc lực của Đảng trong mọi lĩnh vực.

Đoàn TNCS HCM huyện Tiền Hải trao tặng xe lăn cho người khuyết tật

Tiền Hải là vùng quê giàu truyền thống cánh mạng, là địa phương đầu tiên của tỉnh được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, công cuộc CNH, HĐH và hội nhập, Tiền Hải được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập. Ngày nay, Tiền Hải đang sôi nổi, khẩn trương để đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Đảng sớm thành công. Trong thành tích chung ấy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tiền Hải luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, minh chứng là cánh tay đắc lực của Đảng trong mọi lĩnh vực.

Về với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tiền Hải lần này, trong điều kiện kinh tế – xã hội đang có sự biến động do hậu quả suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát  kéo dài..., nhưng hoạt động của Đoàn vẫn chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên vẫn dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, được Nhà nước và tổ chức đoàn khen thưởng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nam Cường, Nam Hồng, Trường THCS Đông Quý, Nam Trung … vừa được TƯ Đoàn tặng bằng khen. Không ít tấm gương sáng về lập nghiệp, phát triển kinh tế, được quần chúng nhân dân và lớp tuổi trẻ học tập.

Bùi Duy Khánh (xã Đông Minh) không chỉ là Bí thư xã Đoàn giỏi, còn là người năng động, sáng tạo làm kinh tế. Khánh đã nhận đấu thầu cả héc- ta bãi triều để nuôi ngao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng, được Đoàn và các tổ chức quần chúng công nhận là “người làm kinh tế giỏi”.

Đoàn viên Đỗ Xuân Hưng (xã Vân Trường), từ một thanh niên đi làm thuê đã vươn lên trở thành chủ sản xuất đồ gỗ cao cấp, thu hút 15 – 20 lao động. Nguyễn Hoàng Anh, đoàn viên xã Đông Hải mở xưởng dạy nghề thêu ren  tạo việc làm cho 30 đoàn viên thanh niên.

Đoàn thanh niên xã Đông Cơ nhận khoán 20 mẫu ruộng chuyên sản xuất giống lúa chất lượng cao cung cấp cho bà con trong và ngoài xã. Trần Thị Thuấn Hoa (Đông Lâm) đầu tư sản xuất trang trại chăn nuôi lợn giống ngoại, quy mô 1.200 con… Từ 2008 đến nay, trên địa bàn Tiền Hải diễn ra sôi nổi phong trào xây dựng nông thôn mới.

Nhiều tổ chức đoàn cơ sở đăng ký với Đảng bộ, chính quyền đảm nhận những việc khó khăn. Tại xã Nam Thịnh, công tác “dồn điền đổi thửa” hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng là vấn đề nhạy cảm. Tổ chức của Đoàn đã đảm nhận với xã về công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên gương mẫu chấp hành, lấy đó làm tấm gương vận động quần chúng. Đoàn xã còn phát động mỗi gia đình đoàn viên gương mẫu đi đầu hiến 10m2 đất/ hộ để xây dựng giao thông, thuỷ lợi nội đồng, phát động đoàn viên tự giác, đi đầu tháo dỡ tường dậu, giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông nông thôn theo quy hoạch. Ngoài ra, Đoàn còn đảm nhiệm và duy trì được nhiều phong trào khác như vệ sinh môi trường (mỗi tháng 1 ngày ra quân thu nhặt rác), phong trào phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.

Tìm hiểu nguyên nhân vì sao phong trào hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tiền Hải luôn phát triển và có độ bền vững? Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư huyện Đoàn cho biết, mỗi năm Đoàn chọn một số nội dung quan trọng để phát động đoàn viên thanh niên tham gia. Năm 2010 tập trung vào chủ đề vệ sinh môi trường và giúp đỡ người nghèo, học sinh nghèo. Kết quả phong trào “ngày 24 hàng tháng” tổng vệ sinh làng xóm vẫn duy trì tốt đến tận hôm nay. Phong trào trồng cây mùa xuân đã phát triển thành phong trào trồng cây và bảo vệ rừng ngập mặn.

Cũng trong năm 2000, Đoàn đã phát động quyên góp được 380 suất quà tặng bà mẹ VNAH, khánh thành 13 công trình nhà ở cho hộ đối tượng chính sách và hộ nghèo. Đã phát động 22 nội dung tình nguyện, trong đó đáng chú ý nhất là phong trào “thanh niên tự quản, xung kích giữ gìn trật tự an ninh”. Toàn huyện đã thành lập được 40 chi đoàn an ninh, đội tự quản với hàng trăm đoàn viên tham gia, vận động được hơn 8.000 lượt đoàn viên tham gia phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm…

Năm 2011, với  phong trào tình nguyện “tiến bước dưới cờ Đảng” và “tiếp bước truyền thống”, huyện Đoàn Tiền Hải đã thu được nhiều kết quả thiết thực như quyên góp  60 chăm ấm, 500 thiết bị tiết kiệm điện ủng hộ người nghèo. Chỉ đạo Đoàn – Hội - Đội quyên góp góp phần xây dựng khu tưởng niệm Đại tướng Hoàng Văn Thái. Khối thanh niên nông thôn đã chăm sóc, bảo vệ tốt lúa mùa, tích cực cùng các HTX Dịch vụ nông nghiệp tổ chức ra quân cây vụ đông. Thanh niên các cơ sở CN – TTCN đang góp sức, góp công cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và tăng cường sản xuất – kinh doanh. Tổ chức đoàn các khối giáo dục - đào tạo, các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang cũng có những nội dung thi đua phát động đến đoàn viên, hội viên để cùng địa phương, đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tiền Hải còn chủ động xây dựng và triển khai “Kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015”. Trong đó có 8 chỉ tiêu phấn đấu, từ việc xung kích dồn điền đổi thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng đến bảo vệ môi trường, đào tạo – giáo dục, văn hoá - xã hội, giao thông nội đồng , trật tự an toàn xã hội đến củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…


                                                                                      Bài, ảnh: Đức Lợi

  • Từ khóa