Phụ nữ Đông Hoàng (Đông Hưng) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Chị em phụ nữ với nghề đan mây truyền thống. Ảnh minh họa: Thành Tâm
Để chủ động trong mọi hoạt động, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, Hội Phụ nữ xã Đông Hoàng đã xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, hàng quý, hàng tháng; duy trì chế độ giao ban Ban Chấp hành và báo cáo tình hình với hội phụ nữ cấp trên, cấp ủy địa phương. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những chị có hoàn cảnh khó khăn, gặp gỡ các chị chưa vào hội, đặc biệt là các gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên chưa là hội viên làm công tác vận động tham gia sinh hoạt hội. Thành lập 6 câu lạc bộ phụ nữ, với 350 thành viên, nội dung sinh hoạt phong phú, các chuyên đề sinh hoạt được thể hiện dưới hình thức thơ, ca, hò vè, tiểu phẩm… dễ thuộc, dễ nhớ lại hấp dẫn nên chị em hào hứng tham gia. Những kiến thức học được từ các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chị em áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Hội phụ nữ xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 15 buổi tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, lớp chuyên đề nâng cao kiến thức về mọi mặt và nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe sinh sản… cho hàng nghìn lượt hội viên. Tiếp tục tín chấp với ngân hàng trên 10 tỷ đồng, cho hơn 500 lượt chị em vay đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh buôn bán, mở mang ngành nghề phụ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phong trào phụ nữ tương trợ, giúp nhau giống, vốn, tư liệu sản xuất, vật liệu xây dựng do Hội Phụ nữ phát động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ngày càng được nhiều chị em hưởng ứng, giúp cho gần 30 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 8,4%.
Những quyền lợi sát sườn của hội viên, luôn được Hội Phụ nữ xã Đông Hoàng cố gắng tìm mọi cách đáp ứng. Vì vậy, nhiệm kỳ 2006- 2011, toàn xã kết nạp mới 50 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1050 người, đạt tỷ lệ thu hút 86%; 85% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất một hội viên phụ nữ. Bên cạnh việc thu hút hội viên vào sinh hoạt Hội, hội phụ nữ xã còn chú trọng xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt tại 5/5 chi hội, với 150 chị. Các chị hội viên nòng cốt đều phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của Hội, tích cực vận động người thân và các chị em khác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.
Song song với việc tổ chức nhiều hoạt động đem lại lợi ích cho hội viên, nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ xã Đông Hoàng đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội. Vì muốn đẩy mạnh phong trào thi đua, trước tiên phải có đội ngũ cán bộ nhiệt tình, vững chuyên môn, nghiệp vụ và đặt lợi ích của chị em lên trên hết. Toàn xã hiện có 12/31 chị trong Ban Chấp hành và cán bộ chi hội là đảng viên. Hàng năm đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội, mở lớp học tập các chuyên đề nâng cao kiến thức về mọi mặt cho cán bộ Hội.
Tổng kết nhiệm kỳ 2006- 2011, Đông Hoàng có 2 chị được Huyện Hội tặng giấy khen, 25 chị đạt danh hiệu “Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi”. Hăng say hoạt động để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được nâng cao; cán bộ nữ ngày càng được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tín nhiệm. Vì thế, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND khá cao: nữ đại biểu HĐND 9 chị, nữ cấp ủy 3 chị, trong đó 3/9 chị giữ cương vị bí thư chi bộ.
Qua bình xét cuối nhiệm kỳ, Đông Hoàng có 40% chi hội xếp loại xuất sắc, 60% loại tốt, không có trung bình và yếu kém. 5 năm liền được T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, cá nhân chị Phạm Thị Hải- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đạt danh hiệu “Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi” cấp tỉnh. Bước sang nhiệm kỳ 2011- 2016, phong trào phụ nữ Đông Hoàng tiếp tục được dẫn dắt bởi đội ngũ cán bộ hội giỏi sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn.
Trung Hiếu
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”