Thứ 7, 10/08/2024, 02:25[GMT+7]

Tuổi trẻ Hưng Hà Học tập và làm theo lời Bác

Thứ 5, 09/02/2012 | 15:18:33
2,256 lượt xem
Hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Thái Bình học tập và làm theo lời Bác", thời gian qua tuổi trẻ huyện Hưng Hà đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Thông qua đó, tuổi trẻ toàn huyện đã nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến bằng hành động "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng là lực lượng xung kích góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

ĐVTN huyện Hưng Hà tham gia hiến máu tình nguyện

Để cuộc vận động ngày càng đi sâu vào nếp nghĩ, việc làm của tuổi trẻ, Huyện đoàn Hưng Hà đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong học tập, công tác. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đều tổ chức cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, giao lưu về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong năm 2011, toàn huyện đã tổ chức 43 buổi chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh- chân dung một con Người”; 35 hội thi, hội diễn về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút trên 4.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, các cơ sở đoàn, chi đoàn đã chủ động, sáng tạo bằng nhiều hình thức như: sưu tầm những mẩu chuyện cảm động, những vần thơ, bài viết hay viết về Bác. 100% các cơ sở đoàn tham gia viết “Nhật ký, sổ vàng làm theo lời Bác”; duy trì có hiệu quả 115 tủ sách Bác Hồ với trên 880 danh mục sách các loại...

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ, việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác được đặc biệt quan tâm. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hưng Hà làm theo lời Bác, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, các cấp bộ đoàn đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Tiêu biểu như các phong trào: Chung sức xây dựng nông thôn mới, sáng tạo trẻ, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật... Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác” đạt hiệu quả kinh tế- xã hội cao.

Trao đổi với chúng tôi về những kết quả trong thực hiện cuộc vận động của tuổi trẻ Hưng Hà, đồng chí Phạm Văn Soi, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Điểm mới trong phong trào tuổi trẻ thi đua học tập và làm theo lời Bác thời gian qua là các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực tiễn công việc của mỗi đơn vị, địa phương và từng cá nhân ĐVTN. Từ đó, mỗi đơn vị đoàn đăng ký một công trình, việc làm; mỗi ĐVTN thi đua làm một việc tốt, rồi nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đơn vị. Vì vậy, chỉ trong Năm thanh niên, toàn huyện đã xây dựng được 88 công trình, phần việc thanh niên với sự tham gia của gần 7.000 thanh niên, trị giá trên 500 triệu đồng; xây dựng 2 nhà nhân ái, 17 công trình giếng nước sạch tặng gia đình chính sách; tặng trên 700 suất quà, trên 100 đèn chống cận, 32 quạt điện, 6 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng gần 11.600 suất quà cho gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trị giá trên một tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 300 đối tượng là gia đình chính sách, người già tại 2 xã Minh Khai, Đoàn Hùng; tình nguyện tham gia hiến máu cứu người; 100% các cơ sở đoàn tổ chức ra quân phun thuốc trừ sâu cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; nạo vét 40 km kênh mương nội đồng...

Việc “làm theo” Bác còn được thể hiện rõ nét qua phong trào thanh niên đi đầu trong áp dụng khoa học kỹ thuật; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình câu lạc bộ: Chủ trang trại trẻ, khuyến nông, nuôi trồng thủy sản... Hàng năm, Huyện đoàn phối hợp với Phòng Nông nghiệp &PTNT tổ chức hàng chục lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; thành lập các tổ tín chấp tạo nguồn vốn vay gần 19,4 tỷ đồng cho 1.567 hộ gia đình thanh niên vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Có vốn, kinh nghiệm và kiến thức trong phát triển kinh tế nên có trên 90% ĐVTN có việc làm trong lúc nông nhàn, gần 600 mô hình trang trại, gia trại cho thu nhập trên 30 triệu đồng/năm; trong đó trên 200 mô hình cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như: Trang trại VAC của anh Nguyễn Văn Luyện, xã Hồng Lĩnh; cơ sở sản xuất khăn mặt của anh Nguyễn Quang Hoàn, xã Minh Tân...

Chủ động, sáng tạo và hiệu quả, sau gần 5 năm triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Bình học tập và làm theo lời Bác” đã tạo ra những thay đổi trong nhận thức của ĐVTN ở Hưng Hà. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá  nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn và Huyện ủy tuyên dương, khen thưởng.

Minh Nguyệt


 

 

 


    

  • Từ khóa