Thứ 7, 10/08/2024, 04:24[GMT+7]

Tổ thu gom rác thải do Phụ nữ đảm nhận ở Hưng Hà Góp phần bảo vệ môi trường

Thứ 6, 30/03/2012 | 08:46:48
1,706 lượt xem
Đi đôi với công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hưng Hà luôn chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận, đã góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Hội LHPN Thái Bình phát xô nhựa, sọt tre cho 100 thành viên CLB “Phụ nữ thu gom, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông” tại xã Tây Đô.

Phụ nữ Hưng Hà luôn được đánh giá là có nhiều hoạt động đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là từ năm 2006 trở lại đây, khi Hội Phụ nữ xã Cộng Hòa được Tỉnh Hội chọn làm điểm thành lập tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận thì đóng góp đó ngày càng lớn. Đáp lại sự tin tưởng của cấp trên, Hội Phụ nữ xã Cộng Hòa đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thành lập 12  tổ thu gom rác thải, với 37 thành viên. Các tổ hoạt động dựa vào quy chế chung, kinh phí nhân dân thống nhất tự đóng góp, mỗi tuần tổ chức thu gom rác 2 lần, vận chuyển về bãi rác tập trung của xã. Hội Phụ nữ xã kết hợp với các thành viên của tổ tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách phân loại rác thải tại gia đình cho các chị em khác và bà con trong xã để mọi người cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường. Đến nay, 75% gia đình hội viên phụ nữ biết cách và thường xuyên phân loại rác thải tại nhà. Các tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận ở Cộng Hòa đã góp phần làm hạn chế đáng kể lượng rác thải ra môi trường, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường. 3 năm sau, Hội LHPN huyện đã tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Hiện Hưng Hà đã thành lập và duy trì hiệu quả 128 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận, ở 100% thôn, làng, tổ dân phố, với 217 thành viên.

Để giúp các chị em trong tổ nâng cao kiến thức thu gom rác thải, Huyện Hội phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trường đã mở các lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trường, bồi dưỡng nghiệp vụ thu gom rác cho tất cả thành viên của tổ; trang bị những dụng cụ cần thiết như: xe đẩy, chổi rễ, gang tay... Đồng thời tổ chức trên 160 buổi truyền thông, thu hút 16 nghìn lượt hội viên; viết 162 tin, bài phát 346 buổi trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm tuyên truyền vận động toàn dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Từ năm 2007- 2011, Huyện Hội kết hợp với Trung tâm y tế dự phòng vận động hội viên phun thuốc diệt muỗi và côn trùng gây bệnh được 3000 lọ, góp  phần phòng tránh các loại dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Với các gia đình phát triển chăn nuôi quy mô, cán bộ Hội đến tận nhà vận động xây hầm ủ khí sinh học Biôga để tận dụng chất thải chăn nuôi tạo ga, tiết kiệm chi phí trong đun nấu và nhân công, chuồng trại lại sạch sẽ, khô thoáng, ít dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường. Bắt đầu là điểm mô hình “Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng” tại xã Hùng Dũng, với vài chục hộ tham gia, hiện đã có 90% hộ gia đình phát triển chăn nuôi xây được hầm Biôga, nhiều nhà ga dùng đun nấu không hết cho cả các gia đình lân cận dùng cùng. Mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ thu gom phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông” tại xã Liên Hiệp và Tây Đô đang hoạt động hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Hội LHPN Hưng Hà cho chúng tôi biết thêm: Các cấp Hội phụ nữ còn sáng tạo ra một hình thức thu hút đông đảo chị em tham gia bảo vệ môi trường và mùa màng, lại có thể gây quỹ Hội. Kêu gọi chị em ra đồng thu gom ốc bươu vàng, vỏ chai, lọ thuốc trừ sâu, tham gia chiến dịch diệt chuột, làm thủy lợi nội đồng... Điển hình như: Dân Chủ, thu gom ốc bươu vàng gây quỹ được hơn 3 triệu đồng; xã Phúc Khánh, tham gia diệt trên 4000 con chuột; tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận thôn Trần Phú (xã Tây Đô) mỗi vụ thu gom 2 lần vỏ thuốc trừ sâu...

Đặc biệt, năm 2009, 200 gia đình chị em ở Hồng Minh được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cũng trong năm đó, hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6), các cấp Hội Phụ nữ vận động chị em trồng cây xanh tại các khu vực công cộng, khu đất trống, thường xuyên khơi thông dòng chảy, cống rãnh, bảo vệ nguồn nước. Với các xã phát triển làng nghề, chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi... Hội Phụ nữ tổ chức tập huấn kỹ năng, kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường cho 320 cán bộ Hội cơ sở. Và vận động chị em và mọi người ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước, sau khi chế biến thức ăn, không đựng thức ăn chín, nóng vào túi ni lông... là một số việc làm đơn giản nhưng rất quan trọng, cần trở thành thói quen của từng người. 

Vai trò người phụ nữ ngày nay càng được nâng cao cả trong gia đình và xã hội. Bởi lúc nào chị em cũng cố gắng làm tốt nhất các công việc nội trợ, chung vai với chồng con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, tham gia các công việc xã hội. Song bảo đảm vệ sinh cho gia đình và bảo vệ môi trường là những việc chị em phụ nữ Hưng Hà luôn ưu tiên thực hiện và thực hiện thường xuyên.

Bài, ảnh: Thu Hiền


  • Từ khóa