Thứ 6, 09/08/2024, 09:10[GMT+7]

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Thái Bình Điểm tựa xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" của chị em

Thứ 3, 24/04/2012 | 10:15:12
1,713 lượt xem
Để trở thành điểm tựa cho hội viên xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, năm nào Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố cũng lên kế hoạch cụ thể, tổ chức cho chị em học tập, đăng ký thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Phụ nữ xã Đông Hòa (Thành phố) với nghề may xuất khẩu. Ảnh: Ngọc Linh

Gia đình là tế bào của xã hội, nhiều gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Muốn xây dựng được một gia đình tốt phụ thuộc rất nhiều vào vai trò làm vợ, làm mẹ của chị em. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Thành phố đã có nhiều biện pháp tích cực hỗ trợ hội viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ vậy, năm 2011 Thành phố có tới 76,8% hội viên đạt 3 nội dung phong trào thi đua, 86,7% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Mục đích là để giúp chị em nâng cao kiến thức xây dựng gia đình. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, thông qua việc mở lớp chuyên đề, tổ chức hội thảo, nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ (CLB): “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với an toàn giao thông”, “Phòng, chống tội phạm, ma túy”... Đồng thời tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về các lĩnh vực: gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản- KHHGĐ, chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước và nội dung các luật: Bình đẳng giới; Phòng, chống bạo lực gia đình… thu hút 95% cán bộ, hội viên tham gia. Nhiều chị em hội viên tích cực học tập, chủ động áp dụng linh hoạt vào hoàn cảnh gia đình mình, đã xây dựng gia đình lý tưởng: ông bà, bố mẹ, con cái hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, luôn kính trên, nhường dưới.

Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì trước tiên phải có sức khỏe, chính vì vậy, bên cạnh việc chú trọng nâng cao kiến thức xây dựng gia đình khoa học, kết hợp dân tộc- hiện đại, Hội LHPN Thành phố rất quan tâm chăm sóc sức khỏe chị em. Nhân dịp các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10, Thành Hội phối hợp với ban Dân số, Y tế tổ chức chiến dịch khám, điều trị phụ khoa cho trên 16.000 lượt chị; vận động gần 80% cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để KHHGĐ. Tuy nhiên, do đặc thù của Thành phố có khu công nghiệp tập trung, nữ công nhân trong độ tuổi sinh đẻ tạm trú biến động thường xuyên, gây khó khăn cho việc quản lý, vận động. Do vậy, năm 2011 tỷ lệ sinh của Thành phố có chiều hướng gia tăng (tăng 0,8%), nhưng bù lại tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng lại giảm 0,5% so với năm 2010. Vừa để động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt Hội, vừa giúp chị em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, đón tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầm ấm và tri ân cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ, các cấp Hội đã trích ngân quỹ  hơn 85 triệu đồng tặng quà chị em; phối hợp với Trung tâm Dược vật tư Y tế, Hội tình nghĩa chùa Từ Xuyên, Đạm Phú Mỹ tặng quà 114 gia đình phụ nữ nghèo, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, mẹ VNAH.

Sau các bà mẹ, trẻ em - tương lai của gia đình, của đất nước cũng được Hội phụ nữ  quan tâm chăm sóc chu đáo bằng nhiều hoạt động thiết thực, như: tổ chức thăm, tặng trên 110 xuất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn, các cháu nhà trẻ mẫu giáo nhân Tháng hành động vì trẻ em. Phối hợp với các đoàn thể đón gần 20.000 cháu về địa phương sinh hoạt hè và tổ chức các hoạt động hè tạo sân chơi bổ ích thu hút các cháu tham gia. Chung vui với các em học sinh nhân ngày khai trường, Hội phụ nữ tặng quà động viên các em hăng hái học tập tại một số trường. Vận động các bà mẹ đưa con đến trường đúng độ tuổi, nâng tỷ lệ các cháu vào học mẫu giáo lên 99,6%, nhà trẻ 69,6%. Bước đầu triển khai thực hiện có kết quả Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

Là trung tâm chính trị- kinh tế- xã hội của tỉnh, Thành phố Thái Bình đang có bước phát triển vượt bậc; song mặt trái của tốc độ đô thị hóa là tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, ô nhiễm môi trường cũng đang đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Để giúp chị em bảo vệ, giữ gìn tổ ấm của mình, Thành Hội phối hợp vận động 250 đối tượng nghiện, lang thang vào Trung tâm chữa bệnh, cai nghiện tập trung; duy trì, đẩy mạnh hoạt động của các CLB: tổ phụ nữ xung kích ở phường Lê Hồng Phong với nhiệm vụ vận động những phần tử xấu không tham gia khiếu kiện đông người; CLB “Tự quản dòng sông” tại phường Phú Khánh thường xuyên vệ sinh môi trường ở 2 bên bờ kè sông Pari; CLB “Phụ nữ với môi trường nông thôn” tại xã Vũ Đông, chị em phụ nữ Phú Xuân cùng trạm y tế xã ra quân tổng vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh sốt huyết, bệnh chân tay miệng…

Thành phố Thái Bình đang phấn đấu lên đô thị loại II vào năm 2015. Dù cả 5 tiêu chuẩn để được nâng lên đô thị loại II đều không đề cập trực tiếp đến vấn đề gia đình, song thiết nghĩ muốn đạt được điều gì đi chăng nữa gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng, bởi gia đình có no ấm, hạnh phúc thì các thành viên trong gia đình mới yên tâm lao động, sản xuất, làm việc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu. Xuất phát từ điều đó, Hội LHPN Thành phố thời gian qua đã nỗ lực cố gắng để luôn xứng đáng là điểm tựa xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” của hội viên.

Thu Hiền

 

  • Từ khóa