Thứ 7, 10/08/2024, 06:40[GMT+7]

Nơi gắn kết nghĩa tình đồng đội

Thứ 5, 03/05/2012 | 09:15:45
1,102 lượt xem
Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội CCB Thị trấn Diêm Điền, trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của CCB huyện Thái Thụy. Cán bộ, hội viên luôn coi tổ chức Hội là nơi gắn kết nghĩa tình đồng đội, tích cực, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, thi đua phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Một góc thị trấn Diên Điền (Thái Thụy) hôm nay. Ảnh: Ngọc Linh

Hội CCB Thị trấn có 9 chi hội, 390 hội viên sinh hoạt. Xác định việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ hàng đầu,  tổ chức Hội chủ động tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên giữ vững tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng đường lối đổi mới của Đảng, đề cao cảnh giác  trước mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, hành vi vi phạm pháp luật. Tích cực học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ngoài ra, Hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc  tạo niềm tin cho các CCB với tổ chức hội và tổ chức Đảng. Đến nay, Hội có 3 CCB là những người có uy tín, năng lực được cán bộ và nhân dân Thị trấn bầu vào BCH Đảng uỷ, 10/28 CCB là đại biểu HĐND Thị trấn, 14/18 đồng chí là Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư.

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh Thái Bình làm theo lời Bác”, Hội CCB Thị trấn Diêm Điền phối hợp tích cực với Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, lực lượng công an vận động gia đình hội viên và nhân dân xây dựng đời sống văn hoá mới, ký cam kết thực hiện tốt các quy định của địa phương. 78 hội viên CCB là thành viên hoạt động tích cực trong các tổ bảo vệ dân phố, an ninh trật tự khu dân cư,  tổ ATGT chuyên trách, tổ tự quản ATGT khu dân cư,  CLB phòng chống ma tuý . .. góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hàng năm, 100% gia đình hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “ Gia đình văn hoá”.

Từ năm 2007 đến nay, Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tổ chức thăm hỏi và giúp đỡ 154 gia đình hội viên ốm đau có hoàn cảnh khó khăn, chúc thọ hội viên trên 70 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, nhân dân Cu Ba, nhân dân Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần, xoá nhà dột nát cho hội viên CCB và người nghèo của địa phương, xây dựng khu tưởng niệm cố Đại tướng Hoàng Văn Thái... với tổng số tiền gần 24 triệu đồng.

Xác định giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm đối với lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng Bảo vệ Tổ quốc, 5 năm qua, Hội CCB Thị trấn Diêm Điền tổ chức 9 đợt giao lưu tuyên truyền giáo dục truyền thống dân tộc, lòng yêu nước, gặp mặt nhân chứng lịch sử  nhân dịp mùng 2/9, 30/4, 22/12  thu hút trên 2.600 lượt học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ, hội viên  tham gia.  Chi hội ở các khu dân cư đã vận động cán bộ hội viên quyên góp 8 triệu đồng , hàng chục ngày công để mua quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, ngày 1/6, mua đồ chơi và xây dựng vườn cổ tích cho trường Mầm non. Hàng năm, Hội phối hợp với Ban Quân sự Thị trấn tuyên truyền, vận động thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia huấn luyện dân quân, tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ...

Với đặc thù là Thị trấn ven biển, ngành nghề đa dạng, trong tổ chức có 120 hội viên CCB là thương bệnh binh và nhiễm chất độc da cam nên không chỉ tích cực tham gia hoạt động xã hội, Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho gia đình hội viên vay vốn xoá nghèo, vốn học sinh sinh viên với số tiền 445 triệu đồng. Nhờ tổ chức Hội giúp đỡ, kết hợp với sự năng động trong phát triển kinh tế, hiện nay Hội có 8 CCB  đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, chế biến sứa, cá, mắm, 10 hộ đánh bắt nuôi trồng hải sản và hàng chục hộ kinh doanh các dịch vụ khác... không chỉ tạo công ăn việc làm cho nhiều con em hội viên khác mà mỗi năm còn có nguồn thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng/hộ. Nhờ vậy, đời sống vật chất  và tinh thần của các gia đình CCB ở Diêm Điền ngày càng được cải thiện và nâng lên, đến nay không còn hộ nghèo. Hàng năm, Hội có từ 96 đến 98% hội viên CCB gương mẫu, 96% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 5 năm (2006 -2011) có 245 lượt cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng.

Nguyễn Hình

  • Từ khóa