Thứ 7, 10/08/2024, 06:36[GMT+7]

Thiếu nhi Tiền Hải "Nói lời hay - làm việc tốt"

Thứ 6, 11/05/2012 | 08:31:33
3,335 lượt xem
Huyện Tiền Hải là một trong những đơn vị có các giải pháp đồng bộ, tích cực trong thực hiện phong trào cho thiếu niên, nhi đồng. Các liên đội trong toàn huyện đã xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi với nhiều sáng tạo, thu được kết quả đáng khích lệ.

Thiếu nhi xã Nam Cường (Tiền Hải).

100% liên đội trong huyện đã duy trì và thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi ngoại khoá, tuyên truyền măng non giúp cho đội viên hiểu về các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm, các anh hùng liệt sỹ, gương người tốt việc tốt ở địa phương. Qua đó giáo dục đức tính hy sinh, lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt đời sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội các cấp ở Tiền Hải đã triển khai rộng khắp phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” nhằm nâng cao ý thức kỷ luật, khả năng giao tiếp, tạo môi trường văn hoá lành mạnh góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống cho các đội viên. Năm học 2010 - 2011, 66 liên đội hưởng ứng phong trào bắt ốc bươu vàng do Ban thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo. Tiêu biểu như liên đội THCS Đông Hoàng bắt được 655 kg, THCS Nam Hưng bắt được 216 kg...

Để giáo dục các em lòng yêu quê hương, đất nước, biết yêu thương và chia sẻ với đồng bào, bạn bè, các liên đội đã triển khai và thực hiện khá hiệu quả phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “áo lụa tặng bà”... Điển hình trong các phong trào này là Liên đội trường THCS Nam Phú xây dựng “Tủ sách măng non” với gần 500 đầu sách và tổ chức đi thăm nạn nhân chất độc da cam; trường THCS Giang Phong phát động mỗi chi đội xây dựng một quyển Nhật ký làm theo lời Bác; liên đội trường THCS Đông Quý gây quỹ khuyến học được số tiền 34 triệu đồng...

Không chịu kém các anh chị trong phong trào “nói lời hay, làm việc tốt”, học sinh các trường tiểu học cũng tích cực hăng hái tham gia các hoạt động vừa với sức của mình. Điển hình như trường Tiểu học Nam Cường tổ chức vệ sinh khu vực đền thờ Bác Hồ vào ngày 24 hàng tháng; trường Tiểu học Đông Lâm thường xuyên chăm sóc bảo vệ khu di tích lịch sử đình làng Thanh Giám; trường Tiểu học Thị trấn xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi” quyên góp được gần 100 đầu sách các loại...

Các liên đội trong huyện luôn chú trọng triển khai có hiệu quả chương trình “rèn đức luyện tài – hành trang tương lai” bằng việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong học tập và rèn luyện như: “vượt khó học tốt”, “học đều, học đủ, chăm ngoan”, “học thực chất - thi nghiêm túc”... Ngoài ra, các liên đội còn tổ chức cho học sinh tham gia giải toán qua mạng, giao lưu Toán - Văn tuổi thơ, thi vở sạch chữ đẹp... Các liên đội còn thành lập và duy trì các câu lạc bộ học tập như câu lạc bộ toán học, văn học, tin học, ngoại ngữ. Các phong trào “em yêu khoa học”, “ngày hội khám phá Internet1”, “sáng tạo trẻ” cũng được các liên đội triển khai và bước đầu có hiệu quả.

100% các liên đội đẩy mạnh phong trào “vì màu xanh quê hương”, “xây dựng trường em xanh – sạch – đẹp”, “đoạn đường em chăm”... Phong trào “kế hoạch nhỏ” được các em hưởng ứng tích cực như phong trào nuôi lợn nhựa gây quỹ đội ở trường Tiểu học An Ninh, trường THCS Đông Trà hay làm công trình măng non của liên đội trường Tiểu học Nam Hồng chăm sóc 400 cây xanh; trường Tiểu học Nam Thanh trồng các bồn hoa, cây cảnh trị giá 1 triệu đồng; trường THCS Đông Minh trồng 150 cây phi lao và 15 cây bóng mát...

Thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, đội viên của huyện còn xây dựng, thành lập và duy trì tốt hoạt động của các đội thiếu niên măng non, đội xung kích chữ thập đỏ, xây dựng “hòm thư cứu bạn”, “trường lớp không ma tuý”, mở các hòm thư phát giác “địa chỉ đen”.... Các đội viên thiếu niên, nhi đồng còn tích cực tham gia phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, thiếu nhi Tiền Hải đã và đang góp một phần công sức không nhỏ của mình tạo nên môi trường học tập và rèn luyện lành mạnh, xây dựng những mái trường thân thiện. Và quan trọng hơn, các em đã khẳng định phẩm chất, quyết tâm của mình, xứng đáng với niềm tin của gia đình và xã hội.

Ngọc Mai

  • Từ khóa