Thứ 2, 05/08/2024, 15:13[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh huyện Tiền Hải giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 6, 04/10/2019 | 08:22:37
2,178 lượt xem
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiền Hải không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần tự lực tự cường vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tiền Hải phát triển chăn nuôi mang lại thu nhập ổn định.

Đến thăm trang trại của gia đình CCB Tạ Xuân Đài ở xã Nam Thanh mới thấy được quyết tâm vươn lên làm giàu của người lính Cụ Hồ trong thời bình. CCB Tạ Xuân Đài đã biến vùng đồng trắng nước thành vùng đất trù phú theo mô hình VAC, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Những năm trước, ông đã mạnh dạn đấu thầu hơn 7.000m2 đất cấy lúa kém hiệu quả ở thôn Ái Quốc, từng bước đầu tư quy hoạch theo mô hình chăn nuôi tổng hợp. Vùng chuyển đổi được quy hoạch hơn 3.000m2 làm 2 ao thả nuôi các loại cá như cá trắm, cá rô phi đơn tính..., diện tích còn lại được trồng các loại cây ăn quả, cây bóng mát, rau sạch và làm khu chăn nuôi, lúc nào cũng có từ 300 - 400 con gà thương phẩm và gà đẻ. Sau nhiều thăng trầm, giờ đây mô hình phát triển kinh tế của CCB Tạ Xuân Đài đã thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mặc dù bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin với tổn thương 62% sức khỏe nhưng CCB Lê Văn Rơi, thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm vẫn là hội viên điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Vốn có kinh nghiệm từ nghề mộc của gia đình, ông đã nhận đóng giường, tủ, bàn, ghế tại nhà cho khách. Nhận thấy những năm gần đây các mặt hàng nội thất cao cấp bằng gỗ đang có nhu cầu tiêu dùng lớn, ông mạnh dạn dùng số tiền tiết kiệm được từ việc làm mộc cộng với vay vốn của anh em, họ hàng để mở rộng xưởng sản xuất. Nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng cộng với cải tiến kỹ thuật, đa dạng sản phẩm, mẫu mã ngày càng đẹp, tiếng lành đồn xa, khách đến đặt hàng ngày càng nhiều. Sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Mỗi năm cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình ông đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7 lao động với thu nhập bình quân từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiền Hải cho biết: Hiện nay, nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên CCB đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp một phần không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Để động viên hội viên phát triển kinh tế gia đình, mọi hoạt động của Hội đều hướng về cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên, gắn kết hội viên với tổ chức hội bằng cách vận động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình mới đã được hội viên mạnh dạn áp dụng, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò, nuôi tôm thẻ, nuôi gà, nuôi cá sủ... Ngoài khuyến khích phát triển kinh tế gia đình, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên, nhân dân tham gia nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các tuyến đường liên xã, liên thôn. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền bàn bạc, chọn lựa công trình xây dựng hoặc xác định việc nào làm trước, việc nào làm sau. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở qua việc công khai các khoản thu, chi do nhân dân và các cá nhân đóng góp, ủng hộ... Những năm qua, Hội CCB huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác hơn 76,4 tỷ đồng cho hơn 2.900 hội viên vay phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 0,54%. Hội CCB huyện còn vận động hội viên, nhân dân đóng góp hơn 885.000m2 đất ở, 1.500m3 đá, 1.700m3 cát, tham gia hơn 2.700 ngày công làm thủy lợi nội đồng, trên 11 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Thành lập 65 tổ trật tự an toàn xã hội với 337 hội viên tham gia, 47 tổ tự quản về an toàn giao thông, 22 tổ tự quản về phòng, chống ma túy, 74 tổ hòa giải tại cơ sở.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa