Thứ 7, 10/08/2024, 06:41[GMT+7]

Thái Bình 53 xã, phường không có người sinh con thứ 3 trở lên

Thứ 5, 24/05/2012 | 16:31:30
881 lượt xem
Công tác DS-KHHGĐ Thái Bình qua 50 năm xây dựng và phát triển (1961-2011) tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh nên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tỷ lệ sinh giảm từ 4,7% (1961) xuống còn 2,17% (1991) và đến năm 2010 còn 1,4%; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 38% (1981) xuống còn 11,35% (2010); số  con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 6 con (1961) xuống còn 2,01 con (2010); 10 năm qua duy trì mức sinh thay thế. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2010 đạt 0,85%; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai tăng 78,9%; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng giảm xuống 18,0%.  Nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ về quy mô gia đình  ít con đã có chuyển biến rõ rệt. Số sinh và số người sinh con thứ 3 trở lên hàng năm giảm.

 

Số xã, phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 trở lên ngày càng nhiều. Từ năm 1991-2011, toàn tỉnh có 53 lượt xã, phường không có người sinh con thứ ba trở lên. Nhiều xã, phường có bề dày trong công tác DS-KHHGĐ, có từ 3-4 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên Đông Huy, Đông Phong (Đông Hưng) 5 năm, Thị trấn Đông Hưng 3 năm; Thái Thủy (Thái Thụy) 3 năm.

Nguyễn Mạnh Cường

(Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình)

  • Từ khóa