Thứ 2, 05/08/2024, 11:25[GMT+7]

Sẽ tiến hành tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2019

Thứ 3, 12/11/2019 | 17:46:33
1,041 lượt xem
Chiều ngày 12/11, Ban Chỉ đạo về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức hội nghị kết luận địa bàn và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2019, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, xác minh thông tin 7 mộ nghi của liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các huyện: Kiến Xương, Vũ Thư, Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Qua quá trình khảo sát, xác minh, khớp nối thông tin, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định 7 hài cốt tại các địa phương đủ cơ sở thông tin xác định là hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hiện có 4 hài cốt nghi của các liệt sĩ: Liệt sĩ Hoàng Văn An (chưa xác định được quê quán) an táng trên địa bàn xã Nam Bình (Kiến Xương); liệt sĩ Phạm Huệ, quê quán xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) an táng trên địa bàn xã Điệp Nông (Hưng Hà); liệt sĩ Nguyễn Văn Nghìn và liệt sĩ Vũ Văn Thư, quê quán tại xã Bắc Sơn (Hưng Hà) đang an táng tại địa bàn xã Bắc Sơn. Ngoài ra, tại xã An Tràng (Quỳnh Phụ) có hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến, quê quán huyện Hưng Hà đang được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Thượng, xã An Tràng chưa được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đại biểu các sở, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những thông tin liên quan đến công tác khảo sát, thu thập, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ.

Đại diện các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh thống nhất với chủ trương tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã: Việt Thuận, Nam Bình, Đông Đô vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ địa phương trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, tìm kiếm; chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, phương tiện tiến hành tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài 4 cốt liệt sĩ bảo đảm theo quy định; quá trình cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm giám định AND làm cơ sở xác định danh tính của liệt sĩ. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND huyện Hưng Hà tìm kiếm, xây vỏ mộ, gắn bia liệt sĩ đối với 2 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Bắc Sơn; đồng thời tiến hành khảo sát, kiểm đếm số mộ liệt sĩ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, số mộ liệt sĩ được chuyển từ các địa phương trong cả nước về và số mộ liệt sĩ chuyển đi.

Đối với mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến tại xã An Tràng giữ nguyên hiện trạng, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng dẫn gia đình làm thủ tục đề nghị di chuyển khi có nguyện vọng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm, sự tạo điều kiện giúp đỡ của nhân dân để việc quy tập hài cốt liệt sĩ được thuân lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, tài sản của nhân dân. Các huyện phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức cất bốc, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức theo quy định…

Tất Đạt

  • Từ khóa