Thứ 7, 10/08/2024, 06:43[GMT+7]

Huy động nhiều nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thứ 5, 31/05/2012 | 10:26:35
1,541 lượt xem
1,2 tỷ đồng, đó là tổng số tiền mà Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã thu được trong năm 2011. Trong điều kiện nền kinh tế - xã hội nói chung phải đối diện nhiều khó khăn thì con số đó chứng tỏ cộng đồng vẫn luôn giành cho trẻ em sự quan tâm đặc biệt, những gì tốt đẹp nhất để các em có điều kiện phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhờ đó có điều kiện hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ảnh: Thành Tâm

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh, trẻ em Thái Bình còn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời, quý báu từ các tổ chức: Việt Kid (Cộng hòa liên bang Đức), giúp 2 em mổ tim số tiền 56 triệu đồng; Vinacapital, hỗ trợ mổ tim cho 8 em với số tiền 196,1 triệu đồng; đặc biệt là Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ nguồn kinh phí 497,9 triệu đồng thông qua một số chương trình, dự án như Dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật, nhất là những trẻ em bị ảnh hưởng của chất độc da cam/Điôxin, tại 2 trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em dựa vào cộng đồng tại cụm xã Thụy Dương (Thái Thụy) và cụm xã Thượng Hiền (Kiến Xương). Số tiền 282,8 triệu đồng đã được sử dụng để hỗ trợ nuôi dưỡng trực tiếp 160 trẻ em khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng của chất độc da cam/Điôxin, chi trả phụ cấp cho 32 cộng tác viên, kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật phục hồi chức năng cho các cộng tác viên và bố mẹ trẻ em khuyết tật.

Cũng thông qua sự hỗ trợ từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, 6 em bị khe hở môi và khe hở vòm miệng đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, trị giá 14 triệu đồng; 9 em mắt bị lác, sụp mi được hỗ trợ 11 triệu đồng để phẫu thuật; 28 em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi được tặng học bổng với tổng trị giá 26,1 triệu đồng; 60 em có hoàn cảnh khó khăn khác được hỗ trợ số kinh phí 164 triệu đồng cho việc học nghề tại cơ sở dạy nghề của anh Phạm Xuân Thúy (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng)…

Cùng với những hoạt động trên, vào dịp tết Nguyên đán, tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu, Sở Lao động – TBXH tổ chức mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đi thăm, tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng, một số trường mầm non, các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, nhất là trẻ em những nơi còn nhiều khó khăn như ở Bệnh viện Phong – Da liễu Văn Môn, làng chài Thủy Cơ, làng chài Cao Bình, các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình…

Ngoài ra, Sở còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp 25.578 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; phối hợp với các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em như bơi, tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích, trại hè, xây nhà cho trẻ em bị ảnh hưởng của HIV; thăm hỏi, tặng quà các em… Tổng số kinh phí chi cho các hoạt động này trong năm 2011 là hơn 350 triệu đồng.

Năm 2011 cũng là năm mà công tác tuyên truyền về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đẩy mạnh thêm một bước mới. Sở Lao động – TBXH đã phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm truyền tải các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác này.

Bên cạnh đó còn biên tập, sản xuất và phát hành 300 đĩa CD với nội dung tuyên truyền về tháng hành động vì trẻ em cùng 20.000 tờ rơi, 5.000 sách mỏng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cấp phát cho các huyện, thành phố. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần tăng cường, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đối với việc chăm lo cho thế hệ trẻ, từ đó tích cực tham gia, đóng góp các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Mục tiêu trong năm 2012 của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là phấn đấu có 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc dưới các hình thức như trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT, trợ giúp khám chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng, hỗ trợ học phí hoặc trao học bổng…; duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết, tháng hành động vì trẻ em; bảo đảm 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thu hút trẻ em tham gia, góp phần ngăn chặn tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật hoặc mắc phải các tai tệ nạn xã hội…

Minh Sơn

  • Từ khóa