Thứ 2, 05/08/2024, 07:14[GMT+7]

Nỗ lực hoàn thành xây dựng nhà ở cho người có công

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:23:10
1,126 lượt xem
Sau 6 năm (2013 - 2019) triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở, đến nay Thái Bình đã có trên 17.600 hộ NCC đang được ở trong những căn nhà mới. Đây thực sự là niềm vui với nhiều gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu cải thiện nhà ở, qua đó giúp NCC ổn định cuộc sống.

Bà Hà Thị Sim, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) với căn nhà mới khang trang.

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở. Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng, UBND tỉnh đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho NCC; đồng thời, ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo đề án được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh có 25.830 hộ NCC với cách mạng có nhu cầu được hỗ trợ nhà ở, trong đó số hộ xây mới là 15.827 hộ và 10.003 hộ sửa chữa. Qua quá trình triển khai, đã có 17.685 hộ được UBND tỉnh phê duyệt danh sách đủ điều kiện hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (đạt 68,5% số hộ của đề án), trong đó số hộ được hỗ trợ trong giai đoạn I (2013 - 2014) từ nguồn ngân sách trung ương và xã hội hóa là 3.493 hộ, số hộ này đã được giải ngân kinh phí; số hộ được phê duyệt danh sách hỗ trợ giai đoạn II (từ năm 2015 đến tháng 11/2019) từ nguồn ngân sách là 14.192 hộ với tổng kinh phí 458.020 triệu đồng. Để giải ngân được số kinh phí này, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc các địa phương hoàn thiện các thủ tục đối với các hộ đủ điều kiện để được phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ; đồng thời, nắm rõ những hộ không còn nhu cầu cải thiện nhà ở để kịp thời báo cáo.

Thành phố Thái Bình có 1.279 hộ NCC có nhu cầu cải thiện nhà ở, trong đó 776 hộ đủ điều kiện đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể cùng nguồn kinh phí huy động xã hội hóa, đến nay, nhiều NCC đã được ở trong những căn nhà khang trang, sạch đẹp. Ông Đỗ Trọng Chỉnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: Hết tháng 11/2019, thành phố đã có 724 hộ được giải ngân kinh phí, còn 42 hộ chưa giải ngân. Với những hộ chưa được giải ngân, chúng tôi yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thiện thủ tục, phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm khoảng 50% số hộ hoàn thành việc xây dựng để giải ngân kinh phí. Việc sớm bàn giao nhà cho NCC sẽ giúp họ ổn định cuộc sống.

Đến thăm gia đình bà Hà Thị Sim, vợ liệt sĩ Hà Thanh Trà (thôn Nam Cầu Nhân, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình), trong căn nhà vừa khánh thành tháng 11/2019, trò chuyện với chúng tôi, bà Sim xúc động chia sẻ: Sau gần 50 năm sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, ẩm thấp, tháng 9/2019 gia đình tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà mới. Đây là sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trong tỉnh đối với gia đình tôi.

Từ sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, đến hết tháng 11/2019, trong tổng số 14.192 hộ NCC đã được phê duyệt kinh phí giai đoạn II có 13.653 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, các địa phương đã nghiệm thu công trình và tiến hành giải ngân với tổng số tiền 442.540 triệu đồng. Với 539 hộ chưa được giải ngân do công trình chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện hồ sơ thanh toán hoặc không còn nhu cầu, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục rà soát, đôn đốc. 

Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định: Đối với những hộ chưa được giải ngân kinh phí, Sở tiếp tục chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu đến ngày 31/12/2019 phải hoàn thành việc giải ngân kinh phí theo kế hoạch, ngoài thời gian trên các hộ sẽ không được hỗ trợ kinh phí. Riêng với 8.037 hộ không đủ điều kiện hỗ trợ, không còn nhu cầu hỗ trợ, kinh phí không sử dụng hết, tỉnh sẽ hoàn trả lại ngân sách trung ương theo quy định.

Xây dựng nhà ở cho người có công tại xã Thái Phúc (Thái Thụy).

Cùng với số hộ NCC đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ, trong quá trình thực hiện, toàn tỉnh có 2.598 hộ NCC có nhu cầu cải thiện nhà ở phát sinh ngoài đề án. Đối với hộ phát sinh mới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo giao các ngành liên quan phối hợp thẩm định; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đề nghị trung ương cho phép Thái Bình được sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã duyệt cấp cho tỉnh để phân bổ cho những trường hợp này. Trước mắt, tỉnh sẽ cho tạm ứng ngân sách các cấp để hỗ trợ và triển khai thực hiện trong 3 năm (2020 - 2022), dự kiến mỗi năm hỗ trợ trên 800 hộ cho đến khi hoàn thành số hộ đã rà soát, trong đó ưu tiên hộ đang ở nhà tạm, nhà có nguy cơ sập đổ..., bảo đảm mục tiêu không để NCC có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa